Tổng thống Zelensky: Đại diện Nga phải có mặt tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố đại diện của Nga cần phải có mặt tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai. Nhưng ông cho rằng người đó khó có thể là Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Zelensky: Đại diện Nga phải có mặt tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai ảnh 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ nhất ở Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

"Nếu hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo diễn ra theo kế hoạch, nếu có nhiều quốc gia trên thế giới đứng về phía chúng tôi, nếu kế hoạch đã sẵn sàng..., chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị và các đại diện Nga sẽ phải có mặt. Ai sẽ đến? Hãy chờ xem. Nhưng tôi không chắc người đó sẽ là ông Putin", Tổng thống Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Ông Zelensky cho rằng Mỹ và Trung Quốc có thể là bên thứ ba hòa giải trong cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine. Theo ông Zelensky, bất chấp những bất đồng, các quốc gia này vẫn có thể gây áp lực lên Nga.

Tổng thống Zelensky trước đó cho biết Ukraine đang soạn thảo một kế hoạch "rõ ràng và chi tiết" để chấm dứt chiến sự. Kế hoạch này sẽ sẵn sàng trong năm nay.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine đầu tiên được tổ chức vào ngày 15 - 16/6 ở Thuỵ Sĩ. Danh sách tham dự sự kiện bao gồm hơn 90 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế. Nga, Trung Quốc, Belarus, Ai Cập, Iran, Cuba… không tham dự. Ukraine và các đồng minh cũng không thể thuyết phục những quốc gia trung lập lớn ký vào tuyên bố chung cuối cùng. Hiện chưa có quốc gia nào đứng ra nhận đăng cai hội nghị lần hai.

Bác tin đồn Chánh văn phòng tổng thống có quá nhiều quyền lực

Tổng thống Zelensky bác bỏ thông tin cho rằng Chánh văn phòng tổng thống Andrii Yermak "có tầm ảnh hưởng quá rộng", nhưng khẳng định ông là một trong những trợ lý quan trọng nhất.

Trả lời Bloomberg, Tổng thống Zelensky cho biết: "Tất cả những tin đồn một số quan chức có quá nhiều quyền lực được đưa ra nhằm mục đích công kích tôi. Họ tung ra rất nhiều thông tin sai lệch, rằng tôi không đưa ra quyết định, rằng có một số thủ lĩnh trong bóng tối, rằng tổng thống không kiểm soát được đảng của ông ấy, không có ảnh hưởng đến các bộ trưởng khác..."

"Luật pháp đã quy định tôi là tổng thống của Ukraine. Yermak là một trợ lý quan trọng. Tôi thực sự tôn trọng ông ấy. Ông ấy làm theo chỉ đạo của tôi và hoàn thành nhiệm vụ của mình".

Ông Yermak đã thân thiết với gia đình ông Zelensky rất lâu trước khi ông Zelensky trở thành tổng thống.

Ông từng là một luật sư về lĩnh vực truyền thông trước khi được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng tổng thống vào tháng 2/2020.

Theo Pravda, Bloomberg
MỚI - NÓNG