Xung đột Nga - Ukraine ngày 2/7: Ukraine thiết lập 'mặt trận' pháo binh mới ở Lugansk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nói với hãng thông tấn Tass rằng các đơn vị của quân đội Ukraine đã thiết lập các vị trí pháo binh mới gần Belogorovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk.

"Các vị trí bắn bí mật của quân đội Ukraine mà từ đó họ có thể tấn công Kremennaya và Lisichansk bằng cả pháo tự hành và pháo kéo 122 mm đã được xác định ở phía bắc Seversk và phía tây nam Belogorovka", ông Marochko nói, trích dẫn nguồn tin riêng.

Chuyên gia này cảnh báo mặc dù các cuộc pháo kích từ những vị trí đó không quá mạnh mẽ, nhưng "tình hình có thể sớm thay đổi".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thăm Mỹ

Xung đột Nga - Ukraine ngày 2/7: Ukraine thiết lập 'mặt trận' pháo binh mới ở Lugansk ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov. Ảnh: Pravda

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov sẽ tới thăm Washington và gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, theo Pravda.

Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc - bà Sabrina Singh cho biết trong cuộc họp giao ban ngày 1/7 rằng ông Umierov sẽ đến Lầu Năm Góc vào hôm nay (2/7) và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

"Bộ trưởng Austin và Umierov sẽ thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương, các vấn đề an ninh khu vực và cách thức tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine”, bà Singh cho biết.

Trước đó, ông Umierov đã gặp ông Austin ở Brussels trong một cuộc họp của Nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine.

Hà Lan rục rịch bàn giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

Chính phủ Hà Lan ngày 1/7 cho biết nước này sẽ sớm cung cấp cho Ukraine những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên trong tổng số 24 chiếc như đã cam kết.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà lan Kajsa Ollongren, trong một lá thư gửi quốc hội cho biết, Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác phát triển đã tiến hành kiểm tra và cấp giấy phép xuất khẩu máy bay vào ngày 19/6.

Quan chức này từ chối tiết lộ số lượng máy bay F-16 được giao trong đợt đầu tiên và thời gian chuyển đến Ukraine vì lý do an ninh.

Hà Lan là một trong số các quốc gia đầu tiên tham gia vào liên minh cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, chính phủ nước này đã cung cấp máy bay F-16 cho một cơ sở huấn luyện ở Romania, nơi các phi công và nhân viên mặt đất Ukraine được huấn luyện và bảo dưỡng máy bay chiến đấu.

Vào đầu tháng 6, Bộ trưởng Kajsa Ollongren nói rằng, Hà Lan có thể chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Ukraine sớm nhất là vào mùa hè năm nay. Việc này diễn ra sau khi Đan Mạch tuyên bố chuyển giao máy bay đầu tiên của nước này cho Ukraine.

Theo bà, Ukraine có thể sử dụng máy bay F-16 để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, với điều kiện phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

Xuất hiện video tên lửa Iskander của Nga phá hủy 6 máy bay Su-27 Ukraine ở Mirgorod

Truyền thông Nga công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Iskander của nước này tập kích căn cứ không quân Mirgorod của Ukraine, khiến ít nhất 6 chiếc máy bay Su-27 bị phá hủy và hư hỏng.

Truyền thông Nga ngày 1/7 đưa tin, ba tên lửa Iskander trang bị đầu đạn chùm của Nga đã tấn công căn cứ không quân Mirgorod của Ukraine ở vùng Poltava.

Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, căn cứ không quân Mirgorod có một số thiết bị hàng không của Ukraine.

Theo đoạn video được máy bay trinh sát không người lái của Nga ghi lại, ít nhất 4 chiếc máy bay chiến đấu Su-27 đã bị phá hủy và 2 chiếc khác bị hư hỏng.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban bất ngờ thăm Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban có chuyến thăm đầu tiên tới Kiev vào ngày 2/7 để gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, Financial Times đưa tin.

Chuyến thăm của ông Orban, người thường xuyên phản đối phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine, diễn ra 1 ngày sau khi Hungary đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU).

Financial Times dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết, Thủ tướng Orban sẽ gặp Tổng thống Zelensky và các quan chức cấp cao khác ở Kiev. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai nhà lãnh đạo phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của EU ở Brussels.

Là người thân thiện với Nga nhất trong số các lãnh đạo EU, ông Orban thường xuyên phản đối nhiều sáng kiến ​​của EU nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga kể từ tháng 2/2022.

Năm ngoái, Thủ tướng Orban nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Hungary chưa bao giờ muốn chống lại Nga. Đầu năm nay, các nhà lãnh đạo EU phải mất nhiều tuần mới vượt qua được quyền phủ quyết của Hungary để gia hạn khoản viện trợ 50 tỷ euro (54 tỷ USD) cho Ukraine.

Tuần trước, EU khởi động quy trình đàm phán nhằm trao tư cách thành viên cho Ukraine, mang lại cho nước này một động lực chính trị trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài, dù con đường để Ukraine chính thức bước vào ngôi nhà chung châu Âu vẫn còn rất dài và khó khăn.

Theo Tass
MỚI - NÓNG