Đại sứ Nga nói ông Trump không thể chấm dứt xung đột Ukraine trong 1 ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nói rằng ông có thể giải quyết cuộc xung đột Nga – Ukraine chỉ trong 1 ngày nếu ông tái đắc cử. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nói rằng ông Trump không thể làm được điều đó.
Đại sứ Nga nói ông Trump không thể chấm dứt xung đột Ukraine trong 1 ngày ảnh 1

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về phát biểu của ứng viên tổng thống dự kiến của đảng Cộng hòa, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nói với báo chí ngày 1/7: “Cuộc khủng hoảng Ukraine không thể giải quyết trong 1 ngày”.

Trong cuộc trao đổi với CNN vào tháng 5/2023, ông Trump nói: “Họ đang chết, người Nga và người Ukraine. Tôi muốn dừng việc đó lại. Và tôi sẽ làm xong điều đó chỉ trong 24 giờ”.

Cựu Tổng thống Trump khẳng định điều đó sẽ xảy ra sau khi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cũng nhiều lần lặp lại tuyên bố này.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình với Tổng thống Joe Biden ngày 27/6, ông Trump nói: “Nếu chúng ta có một tổng thống thực sự, một tổng thống biết và được ông Putin tôn trọng… ông ấy sẽ không bao giờ đưa quân vào Ukraine”.

Đại sứ Nebenzia nói rằng cuộc xung đột đáng lẽ đã kết thúc vào tháng 4/2022 tại Istanbul, khi Mátxcơva và Kiev tiến “rất gần” đến một thỏa thuận. Nga cáo buộc phương Tây phá hỏng quá trình này và gợi ý Kiev tiếp tục chống Nga.

Đại sứ Nebenzia nói rằng giờ đây, ông Zelensky “đang chạy vòng quanh với cái gọi là kế hoạch hòa bình của ông ta. Tất nhiên đó không phải kế hoạch hòa bình mà là trò cười”.

Dù tại hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ tháng trước, gần 80 quốc gia kêu gọi “toàn vẹn lãnh thổ” Ukraine phải là cơ sở cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột, nhưng một số quốc gia đang phát triển không tham gia. Nga cũng không có mặt tại hội nghị này.

Đại sứ Nebenzia nhắc đến đề xuất mà Tổng thống Putin đưa ra ngày 14/6 về việc ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và bắt đầu đối thoại nếu Kiev rút quân khỏi 4 tỉnh mà Mátxcơva đã sáp nhập năm 2022, đồng thời từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Zelensky gạt bỏ điều mà ông gọi là tối hậu thư của nhà lãnh đạo Nga về từ bỏ lãnh thổ.

Nhóm vận động tranh cử của ông Trump không phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu của Đại sứ Nebenzia.

Chiến sự hiện nay tập trung chủ yếu ở miền đông và nam Ukraine, nơi Mátxcơva vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh đã sáp nhập.

Ukraine vẫn đang chật vật ổn định tình hình tiền tuyến sau khi nguồn viện trợ quân sự quan trọng từ Mỹ bị đình trệ trong nhiều tháng. Nga tranh thủ giai đoạn Ukraine thiếu vũ khí để tấn công và đạt được một số kết quả.

Đại sứ Nebenzia nói rằng kế hoạch hòa bình của ông Zelensky không thể bắt đầu, đồng thời kêu gọi nhà lãnh đạo Ukraine phải thực tế và tính đến những gì đã xảy ra từ tháng 4 đến nay. Ông cảnh báo rằng tình hình thực địa càng khó khăn với Ukraine thì càng khó dùng ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG