Ukraine giải thích việc một số nước 'rút tên' khỏi thông cáo chung sau hội nghị hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba lên tiếng giải thích về thông tin cho rằng một số quốc gia rút tên khỏi thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh hòa bình diễn ra cuối tuần trước tại Thụy Sĩ.
Ukraine giải thích việc một số nước 'rút tên' khỏi thông cáo chung sau hội nghị hòa bình ảnh 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Getty Images

Hãng Pravda dẫn lời giải thích của ông Kuleba cho biết trong danh sách ban đầu, phía Thụy Sĩ đã đưa vào một số quốc gia chưa chính thức xác nhận thông qua thông cáo chung.

"Thông cáo vẫn được chỉnh sửa cho đến giây phút cuối cùng tại hội nghị thượng đỉnh. Vì vậy, khi các quốc gia này nói rằng họ vẫn đang xem xét thông cáo, thì chúng tôi đã gạch tên họ khỏi danh sách", ông Kuleba giải thích.

Ngoại trưởng Ukraine không nêu rõ quốc gia nào vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thông cáo.

Lúc đầu, thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh hòa bình được 80 quốc gia và 4 tổ chức ủng hộ, nhưng sau đó một số quốc gia đã rút lại quyết định.

Hội nghị về Ukraine được tổ chức vào ngày 15 - 16/6 ở Thuỵ Sĩ. Danh sách tham dự sự kiện được công bố ngày 14/6 bao gồm hơn 90 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế. Nga, Trung Quốc, Belarus, Ai Cập, Iran, Cuba… không tham dự.

Ukraine và các đồng minh không thể thuyết phục những quốc gia trung lập lớn ký vào tuyên bố chung cuối cùng, và không có quốc gia nào đứng ra đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. Những quốc gia không ký thông cáo chung bao gồm: Armenia, Bahrain, Brazil, Vatican, Ấn Độ, Indonesia, Jordan, Iraq, Colombia, Libya, Mexico, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Rwanda, Ả-rập Xê-út, Thái Lan và Nam Phi.

Nikondet Phalangkun - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan nói với hãng thông tấn Tass rằng nước này không ký thông cáo chung trong hội nghị thượng đỉnh hoà bình Ukraine ở Thuỵ Sĩ một phần vì Nga không tham gia sự kiện.

“Có hai lý do chính cho việc này. Thứ nhất, nó liên quan đến các quy trình nội bộ của chúng tôi. Những tài liệu như vậy nếu muốn ký cần có sự chấp thuận của nội các. Thông cáo đã được thảo luận rất lâu, cho đến những phút cuối cùng của hội nghị, vì vậy chúng tôi không thể thông qua. Thứ hai, tài liệu này cần phải được thảo luận thêm. Không phải tất cả các bên liên quan đều có mặt ở đó. Nga không ở đó. Trung Quốc cũng không góp mặt”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - Andriy Yermak cho biết hôm 18/6 rằng các quan chức nước này đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG