Tổng thống Nga Putin cảnh báo đáp trả việc Mỹ quyết định gửi đạn chùm cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu Ukraine sử dụng đạn chùm do Mỹ cung cấp trên chiến trường, thì Mátxcơva có quyền đáp trả, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo.
Tổng thống Nga Putin cảnh báo đáp trả việc Mỹ quyết định gửi đạn chùm cho Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Trả lời nhà báo Pavel Zarubin, ông Putin bày tỏ quan điểm đối với quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cung cấp đạn chùm cho Ukraine.

“Bản thân chính quyền Mỹ đã đưa ra đánh giá về những loại đạn dược này thông qua các nhân viên của mình cách đây một thời gian, gọi việc sử dụng những loại vũ khí này là một tội ác. Đây là cách mà tôi nghĩ nó nên được nhìn nhận”, ông Putin nói, theo trích đoạn của cuộc phỏng vấn được công bố hôm 16/7.

Tổng thống Nga rõ ràng đang đề cập đến một tuyên bố của cựu Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki vào cuối tháng 2/2022, vài ngày sau khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, trong đó bà nói rằng việc sử dụng loại vũ khí gây tranh cãi có thể bị coi là tội ác chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Mỹ chấp thuận động thái này là do thiếu đạn dược, lưu ý rằng mức tiêu thụ đạn dược của Ukraine vượt xa kho dự trữ hiện tại của phương Tây.

“Nga có đủ các loại bom đạn chùm khác nhau trong kho. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa sử dụng chúng. Chúng tôi không cần phải làm vậy, bất chấp sự thiếu hụt đạn dược trong một khoảng thời gian nhất định.”

“Nhưng tất nhiên, nếu Ukraine sử dụng đạn chùm chống lại chúng tôi, thì chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp đáp trả.”

Washington đã công bố quyết định gửi đạn chùm tới Kiev vào đầu tháng, và các quan chức Mỹ gần đây xác nhận rằng loại đạn gây tranh cãi này đã được chuyển đến Ukraine.

Đạn chùm tung ra một số lượng lớn đạn nhỏ trên một khu vực rộng lớn khi phát nổ. Những viên đạn nhỏ chưa phát nổ có thể gây ra mối đe doạ nghiêm trọng cho dân thường trong nhiều năm sau.

Nhiều đồng minh của Washington đã bày tỏ quan ngại về động thái này, trong khi Mátxcơva thẳng thừng lên án. Đại sứ Nga tại Mỹ - Anatoly Antonov gọi đây là “hành động tuyệt vọng”, “ngầm thừa nhận thành tích mờ nhạt của Kiev trên chiến trường. Ông cũng cáo buộc các nhà hoạch định chính sách Mỹ “nhắm mắt làm ngơ trước thương vong của dân thường”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố Hà Nội tiến độ lập báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) để hoàn thiện và thực hiện trong thời gian tới, trong đó có dự án đường trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.