Bán đảo Crimea bị 9 thiết bị không người lái áp sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các máy bay và xuồng không người lái đã cố gắng tấn công Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea, nhưng không thành công.

Quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công các cơ sở gần Sevastopol (thuộc bán đảo Crimea), Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm Chủ nhật.

Trước đó, Thống đốc thành phố cảng Sevastopol - ông Mikhail Razvozhayev cáo buộc quân đội Ukraine dàn dựng cuộc tấn công nói trên.

Theo ông Razvozhayev, tổng cộng chín thiết bị không người lái đã bị loại bỏ, trong đó hai chiếc máy bay bị bắn hạ trong đêm và năm chiếc khác bị hệ thống tác chiến điện tử khống chế.

Ông nói thêm rằng hai xuồng không người lái đã bị phá hủy khi đến gần cảng.

“Cuộc tấn công quy mô lớn và kéo dài”, ông Razvozhayev viết trên Telegram. Ông cho biết không có thiệt hại nào đối với các con tàu hoặc địa điểm trên bờ.

Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Sevastopol cũng như các địa điểm khác ở Crimea thường xuyên bị tấn công sau khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Theo Thống đốc Crimea, ông Sergey Aksyonov, vào ngày 15/6, lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa chín máy bay không người lái của Ukraine.

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG