Ukraine thừa nhận tấn công cầu Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã đưa ra phát ngôn được cho là sự thừa nhận rõ ràng nhất rằng các lực lượng Ukraine chịu trách nhiệm về cuộc đánh bom xe vào tháng 10 năm ngoái trên cầu Kerch nối Nga và bán đảo Crimea, theo CNN.
Ukraine thừa nhận tấn công cầu Crimea ảnh 1
Một đoạn cầu Kerch bốc cháy sau vụ nổ lớn. Ảnh: Reuters

Liệt kê 12 thành tựu của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát cách đây 500 ngày, bà Maliar viết trên Telegram: “273 ngày trước, chúng tôi đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào cây cầu Crimea để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga."

Bài đăng của bà Maliar cũng đề cập đến vụ đánh chìm tàu tuần dương Moskva (451 ngày trước) và việc giải phóng Đảo Rắn (373 ngày trước).

Cuộc tấn công nhằm vào cầu Kerch xảy ra ngày 8/10/2022. Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cho biết một chiếc xe tải đã nổ tung khi đang đi qua cây cầu dài 19km.

Vụ nổ làm sập một phần mặt cầu trên làn dành cho xe cơ giới, và gây ra một đám cháy trên làn đường sắt song song. Giao thông qua Eo biển Kerch được duy trì bằng phà trong thời gian cây cầu sửa chữa.

Ngày 12/10, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ 5 người Nga, 3 công dân của Ukraine và Armenia vì liên quan đến vụ nổ.

Các quan chức Ukraine đã ăn mừng vụ tấn công vào thời điểm đó nhưng không đưa ra tuyên bố rõ ràng về trách nhiệm.

Sau vụ tấn công, hàng loạt cơ sở quân sự và năng lượng ở các thành phố của Ukraine bị quân đội Nga không kích trả đũa.

Một tên lửa hành trình đã bị bắn hạ bởi lực lượng phòng không Nga gần Kerch, Thống đốc Crimea - ông Sergey Aksyonov thông báo trên Telegram ngày 9/7.

"Một tên lửa hành trình đã bị lực lượng phòng không gần Kerch bắn hạ. Không có thiệt hại hay thương vong nào được báo cáo", ông viết, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và chỉ tin vào những nguồn đã được xác minh.

Theo CNN, Tass
MỚI - NÓNG