THẾ GIỚI 24H: Ukraine bắt đầu sử dụng đạn chùm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo tờ Bưu điện Washington, Ukraine bắt đầu sử dụng đạn chùm được Mỹ cung cấp để phá vỡ phòng tuyến kiên cố của Nga ở mặt trận đông nam.

Một quan chức Ukraine giấu tên cho biết, đạn chùm đã được bắn vào các vị trí của Nga, vốn đang cản trở chiến dịch phản công của Ukraine. Ngoài các vị trí tiền tuyến ở đông nam Ukraine, đạn chùm cũng dự kiến được sử dụng ở khu vực gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk mà Nga đang kiểm soát. Phòng tuyến của Nga ở đông và nam Ukraine được rải đầy mìn chống tăng. Lực lượng phòng thủ Nga đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, bắt đầu từ khoảng một tháng trước.


Ông Biden tiếp tục giành lợi thế trong chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ. Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đang vượt trội so với tất cả các ứng cử viên khác trong nội bộ đảng Dân chủ. Trong chuyến thăm thành phố Philadelphia hôm 20/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh cam kết về một nền kinh tế xanh với lý thuyết kinh tế mới mang tên Bidennomics. Trong khi đó, đối thủ tiềm năng lớn nhất của ông, cựu Tổng thống Donald Trump không nhận được sự ủng hộ từ các thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa.


Ba Lan sẽ tạo điều kiện vận chuyển ngũ cốc của Ukraine sang nước thứ ba. Sau phản ứng của Ukraine về việc Ba Lan đề xuất gia hạn lệnh cấm cấm nhập khẩu ngũ cốc, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhấn mạnh Ba Lan sẽ cho phép việc quá cảnh ngũ cốc của Ukraine và hỗ trợ vận chuyển ra nước ngoài nhưng sẽ không chấp nhận nếu điều này gây bất ổn thị trường nội địa.


Mỹ tốc lực giải cứu quân nhân vượt biên sang Triều Tiên. Washington tích cực liên lạc với Bình Nhưỡng và phối hợp cùng các đối tác để giải cứu một quân nhân Mỹ vượt biên mà có thể đã bị Triều Tiên bắt giữ. Ngày 20/7, sau ba ngày kể từ khi một quân nhân Mỹ - binh nhì Travis T. King vượt biên sang Triều Tiên, Bình Nhưỡng vẫn im lặng trước những nỗ lực liên lạc của Washington để trao đổi về vụ việc.


EU tiết lộ lợi nhuận từ tài sản bị "đóng băng" của Nga. Công ty thanh toán quốc tế Euroclear có trụ sở tại Bỉ, ngày 20/7 cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tích lũy được gần 2 tỷ USD lợi nhuận từ các tài sản bị phong tỏa của Nga. Trong kết quả tài chính, Euroclear báo cáo "sự tăng trưởng đáng kể trong các khoản thu nhập một phần do lợi nhuận từ lãi suất, bao gồm cả sự gia tăng liên quan đến việc áp dụng các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga".


Ukraine nhận khoản vay 1,5 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới. Ngày 20/7, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo nước này sẽ nhận khoản vay 1,5 tỷ USD do Chính phủ Nhật Bản bảo lãnh từ Ngân hàng Thế giới (WB). Thủ tướng Shmyhal cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để tăng cường bảo trợ xã hội, hỗ trợ người dân dễ tổn thương trong xung đột và tái thiết nền kinh tế. Thủ tướng Ukraine cho biết WB và các đối tác đã huy động 34 tỷ USD để giúp Ukraine, trong đó hơn 22 tỷ USD đã được giải ngân.


Indonesia bắt giữ 12 người liên quan tới hoạt động buôn người. Ngày 20/7, giới chức Indonesia cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ 12 người, trong đó có 1 cảnh sát và 1 quan chức xuất nhập cảnh, bị cáo buộc đưa 122 người ra nước ngoài để bán thận. Các nghi phạm này bị cáo buộc vi phạm luật pháp Indonesia về buôn người. Nếu bị kết tội, các đối tượng sẽ phải lĩnh án phạt tù tối đa 15 năm và phạt tiền lên tới 600 triệu rupiah (40.000 USD).


EU cân nhắc chuyển trung tâm huấn luyện quân sự đến Ukraine. Trong thông báo ngày 20/7, hãng tin DPA cho biết ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, đã sẵn sàng đề xuất mở rộng đáng kể chương trình đào tạo hiện nay cho quân đội Ukraine tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Brussels vào cuối ngày. Tài liệu liệt kê các đề xuất của ông Borrell cho rằng khi điều kiện cho phép, việc chuyển dần các hoạt động huấn luyện sang Ukraine thậm chí có thể được xem xét.


Chính phủ Nga áp đặt hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Anh. Ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này áp đặt hạn chế đối với các nhà ngoại giao Anh, yêu cầu họ phải thông báo trước cho chính quyền Nga về bất kỳ kế hoạch nào bên ngoài bán kính 120km. Trước đó, Chính phủ Anh ngày 17/7 cho biết nước này đã bổ sung 14 cá nhân vào danh sách trừng phạt Nga, trong đó có Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova và Bộ trưởng Giáo dục Nga Sergey Kravtsov. Anh cho hay bà Lyubimova bị đưa vào danh sách trừng phạt vì hỗ trợ thúc đẩy các chính sách và hành động "làm mất ổn định hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine."


Iraq trục xuất Đại sứ Thụy Điển vì vụ đốt kinh Koran. Iraq hôm 20/7 đã trục xuất Đại sứ Thụy Điển, triệu hồi đại biện lâm thời từ Thụy Điển về nước, đình chỉ giấy phép hoạt động của công ty viễn thông Ericsson trên đất nước này. Hãng Reuters đưa tin, các động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi những người biểu tình Iraq tấn công và phóng hỏa đại sứ quán Thụy Điển ở trung tâm Baghdad vì kinh Koran bị đốt tại Stockholm. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết, các nhân viên đại sứ quán vẫn an toàn nhưng chính quyền Iraq đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ đại sứ quán nước này theo Công ước Vienna.

MỚI - NÓNG