Minh bạch quyên góp

0:00 / 0:00
0:00
TP - Phe đối lập vừa tố chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden nhận tiền của các tổ chức vận động hành lang. Họ không bỏ sót ai khi liệt kê, kể cả người vừa tuyên bố thôi nghề nhằm giữ tiếng cho bên nhận. Tố cáo cho thấy bất cứ quyên góp nào cũng có thể lộ sáng mà hầu như không bị cản trở.

Phe đối lập nói tổng thống Biden nhiều lần thề không nhận nguồn này nhưng thực tế ngược lại. Họ điểm chỉ từng nguồn góp, chẳng hạn, Linda Russell đến từ Hội Giáo dục Florida; Jeffery Anderson, đại diện cho bệnh viện và chính quyền địa phương ở bang Minnesota. Quyên góp từ nhóm này không nhiều, chẳng hạn, Darius Anderson - đại diện sòng bạc và phát triển bất động sản ở California – tặng Biden 6.600 USD.

Phe đối lập, thực ra, không mấy nhọc công tìm dữ liệu bởi quỹ vận động của Biden công bố ngày 15/7 và luật buộc họ làm thế. Luật do quốc hội ban hành và thực thi bởi Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), độc lập trước mọi nhánh quyền lực. Bên cạnh nguồn tài chính công hỗ trợ các ứng viên đủ điều kiện tranh cử, phần lớn đến từ tư nhân.

Trong khi tài trợ chính phủ luôn giới hạn, đóng góp của tư nhân là vô hạn nhưng bị kiểm soát chặt. Chẳng hạn, chỉ hơn nửa số bang cho phép công ty và công đoàn chi tiền song không được vượt hạn ngạch. Từ 2021, một số bang đặt điều kiện đóng góp nghiêm ngặt hơn trong khi, đương nhiên, một số bang không vạch giới hạn nào.

“Nghề” này nghe nói xuất phát từ Mỹ, thời tổng thống Grant (1822-1885), và ngày càng tấn tới. Nói riêng 30 công ty thực phẩm và đồ uống, năm 2020, chi 38,2 triệu USD chỉ để duy trì ảnh hưởng ở Washington. Một nghiên cứu năm 2011 về 50 công ty, chi nhiều nhất cho vận động hành lang so với tài sản của họ, cho thấy đây là "khoản đầu tư ngoạn mục", tạo lợi nhuận khủng. Theo một nghiên cứu năm 2009, ở vài trường hợp, “lợi tức đầu tư” vọt lên 22.000%.

Bất chấp loạt mặt trái, vận động hành lang thể hiện không ít tích cực, khiến nó vượt biên giới Mỹ. Chẳng hạn, trong khi Hàn Quốc vẫn cấm ngặt, Đức lần đầu tiên chính thức công nhận từ 1/1/2022. Gần đây nhất, tháng 11/2022, Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị cáo buộc thuê vận động để Mỹ chấp nhận chọn UAE làm nơi đăng cai Hội nghị Khí hậu Toàn cầu (COP28) dự kiến diễn ra cuối năm 2023.

Phe đối lập vạch trần mấy nhà vận động hành lang quyên tiền cho quỹ Biden chưa đăng ký hoạt động. Thuộc nhóm này, ví dụ, có Cristobal Alex, lãnh đạo hãng Tusk Strategies. Nhưng giám đốc của công ty vận động hành lang này góp vẻn vẹn 5.000 USD, cả làng biết ngay.

MỚI - NÓNG