TPO - Năm 2025 ghi dấu một cột mốc lịch sử của ngành rau quả Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo năm nay kim ngạch xuất khẩu toàn ngành có thể đạt khoảng 10 tỷ USD với sự đóng góp của một số "gương mặt' mới.
TPO - Sau 16 năm bền bỉ, chị Trần Thị Kim Lĩnh đã phát triển thương hiệu Bảo Long Bình Thuận với hơn 23 dòng sản phẩm chế biến sâu và đưa những nước ép thanh long lên men, trà thanh long… đi chinh phục những thị trường khó tính nhất. Hành trình của chị Lĩnh là minh chứng giàu cảm hứng khởi nghiệp làm giàu trên quê hương từ ý chí vươn lên và khát khao nâng tầm giá trị nông sản bản địa.
TPO - Từng được xem là vùng đồi gò khô cằn, sản xuất nông nghiệp bấp bênh, xã Lập Thạch (Phú Thọ) nay đã trở thành điểm sáng của tỉnh khi mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là đưa cây thanh long ruột đỏ vào phát triển quy mô. Hành trình từ vài gốc thanh long trồng thử nghiệm đến vùng sản xuất hàng hóa tập trung đã mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân nơi đây.
TPO - Nông dân Đồng Yên (tỉnh Tuyên Quang) vươn lên làm giàu từ các mô hình trồng cam, trồng thanh long, hình thành những điển hình kinh tế tiêu biểu ngay trên đất đồi. Đây là điều giúp kinh tế địa phương đang chuyển biến mạnh, thu nhập người dân tăng rõ rệt nhờ hướng đi đúng trong phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa.
TPO - Từ ổ bánh mì ba ngàn đồng chia đôi thời đi học, đến cơ ngơi của thương hiệu OCOP 4 sao trên mảnh đất đầy nắng gió là hành trình yêu thương, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc của cặp đôi Nguyễn Ngọc Bảo và Trần Thị Kim Lĩnh.
TPO - Sau nhiều tháng “tụt hạng” và bị thanh long và chuối "vượt mặt", sầu riêng đã giành lại vị trí dẫn đầu trong kim ngạch xuất khẩu các loại rau quả.
TPO - So với thời điểm một tháng trước, nhiều loại trái cây ở TPHCM có giá giảm gần một nửa, thậm chí không ít loại chỉ còn vài nghìn đồng mỗi ký. Ngoài nguyên nhân không xuất khẩu được, phần lớn trái cây có giá siêu rẻ như vậy đều là hàng dạt, trái quá chín được "sale" nhanh để đẩy hàng...
TPO - Hàng loạt lô hàng nông sản xuất khẩu sang châu Âu đang bị ùn ứ do vướng mắc về thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nếu không kịp thời tháo gỡ, sự cố này có thể đe dọa đến chuỗi cung ứng và uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
TPO - Nhiều năm trở lại đây, nạn trộm bóng đèn, dây điện hoành hành tại các vườn thanh long tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều hộ dân điêu đứng. Giá thanh long bấp bênh, chi phí sản xuất cao, nay người dân lại thêm gánh nặng phải thuê camera giám sát để chống trộm.
TPO - Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) - cho biết: Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả có sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là do chịu tác động kép từ thị trường. Sự sụt giảm này kéo theo lo ngại về khả năng đạt mục tiêu xuất khẩu cả năm.
TPO - Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thanh long đạt 93,8 triệu USD, chiếm 14,3 % tỷ trọng. Kết quả này giúp thanh long vươn lên trở thành loại trái cây xuất khẩu số 1 Việt Nam.
TPO - Khung cảnh 'như giấy màu' từ cửa sổ máy bay qua Việt Nam; Tranh cãi dàn ôtô 'sống ảo' trên bãi rêu ở Ninh Thuận; Hà Nội đưa chỉ số ô nhiễm không khí về ngưỡng an toàn trong 5 năm tới bằng cách nào?... là những tin tức đời sống - xã hội nổi bật trong ngày.
TPO - Theo Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương, hôm nay (ngày 30/1, tức mùng 2 Tết), giá một số loại hoa bắt đầu tăng cao do nhu cầu đi lễ chùa của người dân. Đến nay, các chợ dân sinh đã bắt đầu bán hàng trở lại phục vụ người dân, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, thịt, cá.
TPO - Bà Trương Mỹ Lan xin được sống để khắc phục hậu quả; Công an TPHCM tịch thu 10 tấn xyanua, khởi tố 31 bị can mua bán chất độc; Công an Bình Dương triệt xóa đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn; Dự kiến xây hầm vượt sông Đồng Nai thay cho xây cầu Cát Lái,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.
Trong khi người dân cho rằng thiết kế đường kiểu đập chắn nước là nguyên nhân gây ngập nhiều vườn thanh long, nhà cửa tại Bình Thuận thì chủ đầu tư lại nói ngập là do mưa lớn đổ về nhanh
TPO - Ngày 12/6, Ủy ban châu Âu đã đăng công báo về rà soát áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm tra bổ sung, biện pháp khẩn cấp quản lý nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm từ các nước thứ 3 vào Liên minh châu Âu (EU). Mì ăn liền của Việt Nam được ra khỏi diện kiểm soát an toàn thực phẩm tại EU.
Không chỉ có sản lượng lên tới 1,5 triệu tấn, sầu riêng Việt Nam còn chiếm lợi thế lớn ở thị trường Trung Quốc. Nhưng nếu không kiểm soát chặt vấn đề kiểm dịch thực vật, để vi phạm thì sầu riêng Việt có thể bị quốc gia này tạm dừng nhập.
TPO - Theo Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam, phía Liên minh châu Âu (EU) tăng tần suất kiểm tra đậu bắp, thanh long và cảnh báo sẽ tạm đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm này nếu doanh nghiệp Việt không tuân thủ quy định.
TPO - Theo thống kê của Cục Hải quan Lạng Sơn, chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán đã có gần 13.000 tấn nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Nhu cầu hoa quả của Trung Quốc trong những ngày đầu năm rất lớn, xe chở nông sản đang tấp nập đổ về các cửa khẩu để xuất sang thị trường này.
TPO - Thanh long là loại trái cây bổ dưỡng và rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên nếu sử dụng thanh long không đúng cách chẳng những không mang lại lợi ích mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.