Cảnh báo ùn tắc nông sản quay lại tại các cửa khẩu phía Bắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phía Trung Quốc vừa thông báo phát hiện một số mẫu vật dương tính với virus Sars-CoV-2 trên phương tiện và hàng hóa nông sản (thanh long, tinh bột sắn) qua các cửa khẩu. Trong những ngày tới, nếu còn phát hiện sẽ áp dụng biện pháp quản lý khống chế tạm thời đối với hàng hóa thực phẩm đông lạnh và trái cây, nhất là quả thanh long.

Ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa nhận được thông báo từ phía huyện Hà Khẩu (Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) về việc phát hiện các trường hợp dương tính với virus Sars-CoV-2 trên phương tiện và hàng hóa nông sản (thanh long, tinh bột sắn).

Theo đó, phía Trung Quốc thông báo nếu còn phát hiện trường hợp dương tính với virus Sars-CoV-2 sẽ áp dụng biện pháp quản lý khống chế tạm thời đối với hàng hóa thực phẩm đông lạnh và trái cây, nhất là quả thanh long.

Trước tình hình lượng hàng hóa thông quan sau Tết Nguyên đán đang tăng cao trở lại, ông Hiền khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần kiểm soát tốt các khâu, chủ động phun khử khuẩn phương tiện, hàng hoá ngay từ khâu đóng gói, xếp hàng lên phương tiện để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, số xe chờ thông quan thường xuyên được cập nhật trên cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tính đến đầu chiều 12/2, số lượng xe chờ thông quan tại các cửa khẩu biên giới các tỉnh phía Bắc có khoảng 5453 xe. Trong đó, ở Quảng Ninh có 1923 xe, Lạng Sơn 2650 xe,Lào Cai 1662 xe (696 xe), Lai Châu 98 xe, Cao Bằng 93 xe…Các mặt hàng chủ yếu là hoa quả như thanh long, chuối tươi, dưa hấu, và các loại nông sản rau củ như (ớt, sắn, cây thạch đen...).

Trên tuyến biên giới phía Bắc, hiện có 13/76 cửa khẩu, lối mở đang hoạt động. Trong đó, cửa khẩu quốc tế đang hoạt động là 5/7 cửa khẩu (Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), Ga quốc tế đường sắt Đồng Đăng (Lạng Sơn), Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh); Ga quốc tế đường sắt Lào Cai, Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai).

Ngoài ra, có 4/6 cửa khẩu chính đang hoạt động là Chi Ma (Lạng Sơn), Tà Lùng (Cao Bằng), Trà Lĩnh (Cao Bằng), Sóc Giang (Cao Bằng); một số cửa khẩu phụ điểm thông quan.

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, Trung Quốc vẫn đang siết chặt việc kiểm dịch COVID-19, dẫn tới lưu lượng và thời gian thông quan vẫn còn hạn chế. Do đó, các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình, số lượng hàng hóa, phương tiện thông quan để có kế hoạch xuất hàng hợp lý, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ trở lại.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.