Chuẩn bị lô nông sản xuất khẩu đầu tiên trong năm mới, nhiều DN làm việc xuyên Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trải qua một năm vượt qua khó khăn của dịch bệnh khá thành công, nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị xuất khẩu những lô nông sản đầu tiên vào dịp đầu năm mới, với kỳ vọng sẽ có một mùa làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Vina T&T cho biết, từ mồng hai Tết, công nhân tại nhà máy phần lớn đã quay trở lại làm việc. Các bộ phận thu hoạch, đóng gói, chế biến…làm việc rất tích cực từ sáng sớm đến tận khuya để chuẩn bị kịp hàng hóa. Trong ngày mồng 7 Âm lịch sắp tới, khi đơn vị kiểm dịch hoạt động trở lại, công ty dự kiến sẽ xuất lô hàng sầu riêng, xoài… đầu tiên sang Mỹ.

Theo ông Tùng, trải qua một năm dịch bệnh căng thẳng, nhưng bằng sự nỗ lực của các công nhân, kết quả kinh doanh cuối năm của công ty vẫn có sự tăng trưởng ấn tượng. “Công ty cũng không phải cắt giảm lao động nào trong thời điểm khó khăn nhất. Thưởng Tết năm nay, công ty vẫn duy trì ở mức như mọi năm và chăm lo đầy đủ đời sống cho công nhân”, ông Tùng nói.

Chuẩn bị lô nông sản xuất khẩu đầu tiên trong năm mới, nhiều DN làm việc xuyên Tết ảnh 1

Các công nhân đang làm việc ngày đêm chuẩn bị đủ sản phẩm để xuất lô hàng đầu tiên trong năm mới

Kỳ vọng về năm mới, ông Tùng cho biết, cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nông sản Việt ra thị trường thế giới rất lớn khi nhu cầu của các thị trường đang hồi phục nhanh sau thời gian dài chững lại. Trong năm nay, công ty sẽ cố gắng thâm nhập sâu hơn vào các thị trường chất lượng cao như Mỹ, Châu Âu, đưa nông sản Việt lên các kệ siêu thị ở những nước này.

Ông Tùng cũng mong trong năm mới tình trạng thiếu container lạnh sẽ được giải quyết, giá cước phí vận tải sẽ sớm hạ nhiệt giúp doanh nghiệp được cởi trói, củng cố năng lực để vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Banana Brothers Farm cũng chia sẻ, công nhân của công ty làm việc xuyên Tết để chuẩn bị hàng. Hiện, công ty đã thu hoạch và đóng gói xong sản phẩm. Dự kiến trong ngày mồng 6 (Âm lịch) tới, công ty sẽ xuất 2 container chuối sang Trung Quốc, mở màn cho một năm mới với nhiều hi vọng.

Sau một năm hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc gặp vô vàn khó khăn khi thị trường này có nhiều thay đổi, bà Hạnh cho biết, năm mới công ty sẽ chuyển mạnh sang hình thức xuất khẩu chính ngạch; đầu tư hơn nữa cho thương hiệu chuối.

“Chúng tôi mong sẽ được cấp mã vạch xuất khẩu sớm theo quy định mới của Trung Quốc để hoạt động thương mại của công ty diễn ra suôn sẽ, đáp ứng nhu cầu của đối tác”, bà Hạnh nói.

Ông Hồ Quốc Lưc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta cho biết, công ty đã chuẩn bị xong những lô tôm để chuẩn bị đưa ra tàu xuất khẩu.

Chuẩn bị lô nông sản xuất khẩu đầu tiên trong năm mới, nhiều DN làm việc xuyên Tết ảnh 2

Container đầu tiên được xếp lên tàu Capa Quest trong đêm giao thừa Nhâm Dần 2022 với nhiều mặt hàng thủy sản rời bến cảng Cát Lái xuất khẩu đi nước ngoài.

Theo ông Lực, năm 2022, tình hình dịch bệnh trên thế giới dự kiến giảm thiểu, nhu cầu từ mảng dịch vụ sẽ hồi phục. Bên cạnh đó, giá tôm thương phẩm đang ở mức cao, người nuôi tôm tranh thủ lúc được giá để tăng diện tích. Người lao động qua thời gian dịch bệnh đã có sự thay đổi trong suy nghĩ, chỉ có con đường chấp hành kỷ luật, quy định sản xuất mới bảo đảm an toàn về sức khỏe và tăng thêm thu nhập.

“Các yếu tố này là động lực để các doanh nghiệp chế biến mở rộng quy mô sản xuất. Chúng tôi kỳ vọng năm nay sẽ là năm để ngành tôm tăng tốc mạnh mẽ hơn để đạt vị trí quốc gia xuất khẩu tôm số 1 trong tương lai gần”, ông Lực cho hay.

Vào thời khắc đêm Giao thừa của năm 2022, con tàu Capa Quest với tải trọng 30 nghìn tấn đã chở nhiều mặt hàng thủy hải sản đến cảng Singapore và trung chuyển tiếp đến Mỹ, khởi đầu một năm mới với kỳ vọng thuận buồm xuôi gió của ngành thủy sản.

MỚI - NÓNG