TPO - Dù trong quý IV/2022, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp đều suy giảm do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Tuy vậy, cả năm 2022, bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản đều có sự tăng trưởng ấn tượng, lợi nhuận của không ít doanh nghiệp được tính "bằng lần" so với năm đó.
TP - Nằm giữa vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), khu “vườn nổi” rộng hàng chục ha hiện ra mờ ảo giữa mênh mông sóng nước. Nơi đây là đại bản doanh của ông Nguyễn Sỹ Bính, người được mệnh danh là “vua rong” Vân Đồn.
TP - Năm 2023, tình hình thế giới được dự báo có nhiều khó khăn, doanh nghiệp đối diện với tình trạng sụt giảm đơn hàng, song việc thị trường Trung Quốc vừa mở cửa và động lực tăng trưởng từ năm 2022 đang giúp xuất khẩu nông sản Việt Nam kỳ vọng đạt mục tiêu 55 tỷ USD.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa cho biết, xuất khẩu của ngành nông nghiệp năm nay đạt khoảng 53,2 tỷ USD (tăng 9,3% so với năm 2021), trong đó thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt 8,5 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.
TPO - Sau khi liên tục tăng trưởng cao trong 10 tháng liên tiếp, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đột ngột lao dốc trong tháng 11 với mức giảm 46%. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn là thị trường thu hút số lượng doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam đông đảo nhất.
TPO - Đến nay, có 8 sản phẩm (nhóm sản phẩm) của Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD, gồm: Cà phê 3,5 tỷ USD, cao su 2,9 tỷ USD, gạo trên 3,2 tỷ USD, rau quả 3,1 tỷ USD, điều 2,8 tỷ USD, tôm 4,1 tỷ USD, cá tra 2,2 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ 14,6 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu nhiều nhất là Mỹ, sau đó tới Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
TP - Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) vừa kết thúc chuyến kiểm tra về công tác gỡ “thẻ vàng” thủy sản tại Việt Nam. Sau 5 năm bị cảnh báo, dù có nhiều nỗ lực, song ngành thủy sản vẫn còn không ít hạn chế, chưa thể khắc phục được, khiến “vòng kim cô” vẫn còn đeo dai dẳng, khiến ngành chế biến nhiều tỷ USD luôn trong trạng thái thấp thỏm.
TPO - Trung Quốc tiếp tục là thị trường số 1 của xuất khẩu (XK) cá tra Việt Nam khi chiếm 30% tổng kim ngạch XK mặt hàng này trong 10 tháng của năm nay. Đây sẽ tiếp tục là thị trường trụ cột và tiềm năng cho sản phẩm cá tra Việt Nam trong năm tới.
TP - Sau thời gian dài hoạt động ảm đạm, thậm chí có thời điểm tăng trưởng âm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các doanh nghiệp thủy sản đang có màn ngược dòng ngoạn mục khi dự kiến lập mốc kỷ lục 10 tỷ USD trong năm nay. Giữa thị trường thế giới đầy biến động, điều kỳ lạ các “ông Vua”, “bà Hoàng” thủy sản của Việt Nam vẫn đạt lợi nhuận chưa từng có.
TP - Từ ngày 19/10 sắp tới, đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam đánh giá về công tác gỡ “thẻ vàng” thủy sản của Việt Nam trong 5 năm qua. Đây là cuộc kiểm tra có tính chất quyết định thủy sản Việt Nam có gỡ được “vòng kim cô” hay không.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa yêu cầu thành lập các đoàn liên ngành xử lý nghiêm đối với các tàu cá “3 không”. Theo Phó Thủ tướng, việc gỡ thẻ vàng, tuyệt đối không để Ủy ban châu Âu (EC) rút “thẻ đỏ” là rất cấp bách.
TPO - Thách thức lớn nhất cho ngành thủy sản Việt Nam là thiết lập được hệ cân bằng mới giữa khả năng cung ứng và nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường trọng điểm, giữa sản lượng và chất lượng theo các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe trên thế giới - ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuỷ sản chia sẻ tại khai mạc Hội chợ do Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức vào sáng 24/8.
TP - Theo Bộ NN&PTNT, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân. Cộng đồng ngư dân ven biển và ngành khai thác thủy sản phải chịu áp lực lớn khiến ngày càng nhiều tàu cá nằm bờ, tê liệt.
TPO - Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) vừa thông báo Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (FSVPS) đã bổ sung thêm 2 doanh nghiệp Việt Nam vào danh sách được phép xuất khẩu sản phẩm vào Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU).
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để tàu cá đi khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài và có hành vi cố tình ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá để khai thác trái phép.
TPO - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 3 bất chấp các khó khăn như giá xăng dầu, cước vận tải tăng lên mỗi ngày, đặc biệt là ảnh hưởng của xung đột xung đột Nga – Ukraine, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn đạt trên 1 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong một tháng từ trước đến nay.
TPO - Trung Quốc vẫn đang siết chặt quy trình kiểm dịch đối với thủy sản xuất vào nước này. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường này vẫn đạt 326 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt xuất khẩu tôm và cá tra tăng trưởng tới 2 con số.
TPO - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang Anh tăng vọt trong 2 tháng đầu năm. Đặc biệt, các siêu thị bán lẻ tại Anh đang hạn chế một số sản phẩm cá đông lạnh của Nga nên trong thời gian tới có thể tạo cơ hội cho doanh nghiệp cá tra Việt Nam gia tăng thị phần.
TPO - Qua rà soát, tỉnh Kiên Giang có khoảng 900 tàu cá nằm bờ chưa ra khơi hoạt động khai thác. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do nguồn lợi thuỷ sản suy giảm, giá xăng dầu tăng cao…
TPO - Trải qua một năm vượt qua khó khăn của dịch bệnh khá thành công, nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị xuất khẩu những lô nông sản đầu tiên vào dịp đầu năm mới, với kỳ vọng sẽ có một mùa làm ăn thuận buồm xuôi gió.
TP - Theo các doanh nghiệp (DN) thuỷ sản, các sản phẩm chế biến đông lạnh, thực phẩm nhập khẩu đáng lý được miễn kiểm tra. Tuy nhiên, nhiều thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) lại đưa nhóm hàng này vào danh mục kiểm dịch, gây tốn kém hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp, đặc biệt là vào dịp Tết này.
TP - Các dự án xin chuyển đổi thành dự án trồng cây, thủy sản... đang bị các chủ đầu tư lợi dụng để “biến tướng” thành các nhà hàng, biệt phủ ngày càng nhiều. Việc sử dụng đất sai mục đích đa số đã bị “chỉ mặt điểm tên” nhưng việc xử lý của các cấp chính quyền lại rất chậm trễ.
TPO - Việt Nam từng là nước xuất khẩu (XK) tôm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ngành tôm Ấn Độ và Ecuador vươn lên mạnh mẽ, tôm Việt tụt xuống xếp thứ 3. Nhưng những diễn biến phức tạp thời gian qua cho thấy dự báo trước đây rằng XK tôm khả năng đạt 10 tỷ USD vào năm 2025 là mức phấn đấu quá tầm, thay vào đó là nhận định ở mức 5,6 tỷ USD, tăng 9%/năm…
TPO - Sáng 29/12, tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2021 kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản ước đạt mức cao kỷ lục 48,6 tỷ USD, tăng gần 15% so với năm trước, vượt mục tiêu đề ra 4,6 tỷ USD.
TP - Sáng 28/12, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh có buổi làm việc với Bộ NN&PTNT liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giao dịch nông lâm thủy sản châu Á Thái Bình Dương tại TP Móng Cái.
TPO - Sau khi biết đơn vị mình mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á với giá cao, một doanh nghiệp thủy sản ở Sóc Trăng đã có đơn gửi Bộ Công an và công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị Việt Á trả lại tiền chênh lệch.