Giá hoa hồng Đà Lạt tăng kỷ lục trước ngày Valentine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cận ngày lễ Valentine 14/2, thị trường hoa tươi ở TPHCM đã tăng kỷ lục, đặc biệt là hoa hồng Đà Lạt, tăng gấp 3-4 lần ngày thường.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TPHCM) vào sáng 12/2, giá hoa tươi sau Tết không hạ nhiệt mà vẫn duy trì ở giá cao.

Giá hoa hồng Đà Lạt tăng kỷ lục trước ngày Valentine. Clip: Hoàng Trang.

Theo các chủ cửa hàng hoa tươi tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, giá hoa hồng Đà Lạt tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường, hiện giá hoa hồng Đà Lạt bán lẻ tại chợ dao động từ 20.000-25.000 đồng/bông, trong khi ngày thường giá chỉ khoảng 5.000-7.000 đồng/bông.

Giá hoa hồng Đà Lạt tăng kỷ lục trước ngày Valentine ảnh 1
Khách mua hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP.HCM)
Giá hoa hồng Đà Lạt tăng kỷ lục trước ngày Valentine ảnh 2

Giá hoa hồng Đà Lạt dịp lễ Valentine năm nay cao ngất ngưỡng, tăng gấp 3-4 lần ngày thường.

Lý giải về việc giá hoa tăng cao nhiều lần so với mọi năm, bà Trường Thị Hồng Hoa, chủ cửa hàng Mokara tại chợ Hồ Thị Kỷ cho biết, nhiều nhà vườn trồng cầm chừng do e ngại dịch bệnh khiến lượng hoa nhập về cũng giảm hẳn.

"Chuẩn bị cho dịp lễ Valentine sắp tới, cửa hàng tôi chỉ nhập số lượng vừa đủ bán chứ không dám nhập nhiều vì nếu bán không được sẽ bị lỗ nặng vì giá hoa quá cao", bà Hoa cho hay.

Giá hoa hồng Đà Lạt tăng kỷ lục trước ngày Valentine ảnh 3

Theo nhiều cửa hàng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, dịp lễ này chỉ nhập hoa hồng Đà Lạt với số lượng ước chừng để bán chứ không nhập số lượng nhiều vì giá quá cao.

Đại diện cửa hàng hoa Thủy Mộc tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, giá hoa hồng Đà Lạt năm nay cao kỷ lục trong vòng 3 năm trở lại đây, một bó hoa ngày thường giá khoảng 300.000 đồng thì giờ lên tới 500.000 đồng/bó. Đại diện cửa hàng này cũng cho biết tùy từng màu sắc, mẫu mã mà hồng Đà Lạt được bán với giá thành khác nhau.

Giá hoa hồng Đà Lạt tăng kỷ lục trước ngày Valentine ảnh 4
Những ngày cận kề lễ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ lại thêm phần tấp nập.

Chị Nguyễn Thùy Dung, nhân viên bán hàng tại cửa hàng Hoa Yêu Thương (quận 3, TP.HCM) cho biết, các mặt hàng hoa nhập về năm nay ít hơn dịp lễ Valentine các năm từ 25-30%.

Nguyên nhân do nhiều nhà vườn Đà Lạt giảm diện tích gieo trồng nên lượng hoa khan hiếm, thiếu nhiều. Cùng với đó, giá hoa đang cao hơn so với ngày thường từ 3 – 4 lần.

“Ngày thường hoa cúc cẩm chướng thường có giá từ 100.000-120.000 đồng/bó thì hôm nay lên tới 180.000-240.000/bó và hầu như các loại hoa khác đều tăng giá. Riêng hoa hồng Đà Lạt tăng giá cao nhất, ngày thường một bó hồng 50 bông giá cao nhất là 200.000 đồng/bó thì nay lên tới 600.000 đồng/bó. Đối với hoa hồng đỏ, lễ Valentine mọi năm, khách mua sỉ nguyên kiện 1 bó 50 bông giá 450.000 - 500.000 đồng là thời điểm cao giá nhất. Còn dịp lễ năm nay, giá hoa hồng đỏ đã rơi vào khoảng 500.000 - 800.000 đồng/bó”, chị Dung nói.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.