Lễ Valentine cận kề, giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt

TPO - Giá hoa hồng Đà Lạt và huyện Lạc Dương lân cận tăng gấp 2- 3 lần so với ngày thường không chỉ bởi lễ Tình nhân cận kề mà còn vì đã xâm nhập được thị trường Lào, Campuchia…
Lễ Valentine cận kề, giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt ảnh 1

Hoa hồng đỏ được mua bán tại vườn với giá từ 5.000 - 6.000đ/cành, đặc biệt một số loại hồng đỏ giống mới có giá trên dưới 7.000đ. Hoa hồng các màu khác (trắng, hồng, vàng, cam…) từ 3.500 - 4.200đ.

Lão nông Nguyễn Văn Hóa (làng hoa Vạn Thành) cho hay vụ này nhà vườn Đà Lạt được mùa bởi thời tiết thuận lợi, nắng ấm kéo dài. Chất lượng hoa cũng tăng lên với cành khỏe, cánh hoa lớn và dày; một số loài hoa hồng tỏa hương thơm dìu dịu.

Trong ảnh: Sơ chế hoa hồng trước khi đưa đi tiêu thụ.

Lễ Valentine cận kề, giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt ảnh 2

“Hồng đỏ luôn có giá cao nhất dịp Valentine bởi là lựa chọn số một của các đôi uyên ương. Trong thần thoại Hy Lạp, hoa hồng đỏ gắn liền với hình tượng nữ thần tình yêu”, Nguyễn Lan Hương - nữ sinh viên Văn khoa đang phụ mẹ thu mua hoa tại làng hoa Vạn Thành vui vẻ nói.

Cũng theo Lan Hương, các chủ vựa thường thu mua hoa từ ngày 9 -12/2 để chuyển cho các cửa hàng, sạp hoa bán trong dịp lễ Tình nhân (14/2). Năm nay, giá hoa hồng tăng vọt vì đã được xuất khẩu sang thị trường Lào, Campuchia… với số lượng lớn.

Trong ảnh: Hoa hồng đỏ là lựa chọn số 1 dịp lễ Vanlentine

Lễ Valentine cận kề, giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt ảnh 3

Các làng hoa nổi tiếng khác như An Sơn, Xuân Thọ thuộc TP Đà Lạt và làng hoa Lang Biang (huyện Lạc Dương) cũng đang hối hả thu hoạch hoa hồng. Nhiều thương lái đến tận vườn bao tiêu sản phẩm hoặc ký đơn hàng thu mua hoa hồng rồi đưa đi tiêu thụ tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh thành phía Nam.

Trong ảnh: Hoa Đà Lạt được đóng gói để vận chuyển đến các tỉnh thành khác.

Lễ Valentine cận kề, giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt ảnh 4

Sau nhiều vụ hoa bị thừa ế vì các địa phương giãn cách xã hội, vụ hoa Tết Nhâm Dần và lễ Tình nhân năm nay vừa được mùa vừa được giá khiến các nông hộ, thương lái và người bán lẻ hoa hồng phấn khởi.

Trong ảnh: Tất bật đóng gói hoa hồng tại vựa.

Lễ Valentine cận kề, giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt ảnh 5

Theo thống kê của các phòng ban chức năng ở TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương, vụ này có hàng trăm héc-ta hoa hồng các loại, năng suất khoảng 120.000 cành/ha.

Trong ảnh: Hoa đồng tiền màu đỏ cũng được ưa chuộng.

Lễ Valentine cận kề, giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt ảnh 6

Theo bà Lê Như Huyền (làng hoa hồng Lang Biang), một trong những nguyên nhân khiến hoa hồng ở Lâm Đồng tăng cao là do thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhà vườn không dám mở rộng diện tích trồng hoa.

Trong ảnh: Cẩm chướng khá đắt hàng.

Lễ Valentine cận kề, giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt ảnh 7

Ngoài hoa hồng, một số loại hoa khác như cẩm chướng, đồng tiền, hướng dương, ngàn sao… cũng tăng giá và sắc hoa được ưa thích nhất mùa Valentine vẫn là màu đỏ. Hoa hướng dương được bán với giá 25.000đ/bó, cẩm chướng 30.000đ/bó, đồng tiền khoảng 70.000đ/bó...

Trong ảnh: La huệ cánh kép.

Tin liên quan