TPO - Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Sáu – nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước khẳng định không thỏa thuận, ăn chia phần trăm tiền "hoa hồng" với các đơn vị cung cấp sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
TPO - Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên (Bình Dương) chỉ định 9 gói thầu mua kit test của một công ty dược với tổng giá trị hơn 123 tỷ đồng. Trước hoài nghi của dư luận, nguyên lãnh đạo cơ sở y tế này khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền “hoa hồng” nào.
TP - Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội”. Đồng thời thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt (SN 1973, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật -CDC Hà Nội) và Kế toán trưởng CDC Hà Nội.
TPO - Sau hơn một tháng công bố kết quả thanh tra, ông Trần Gia Phú đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam vì nhận 2 tỷ tiền "hoa hồng" của Công ty Việt Á.
TP - Chiều 11/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, CQĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Giang về tội “Nhận hối lộ”.
TP - Thanh tra tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện ông Trần Gia Phú, Trưởng đơn vị Vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Ða khoa tỉnh Phú Thọ, nhận hơn 2 tỷ đồng tiền “hoa hồng” từ Công ty Việt Á. Trong 4 lần đại diện Công ty Việt Á chuyển tiền cho ông Phú, hai lần chuyển qua tài khoản của bố vợ ông này.
TPO - CQĐT xác định, bộ sậu lãnh đạo CDC Nam Định đã nhận hơn 3,1 tỷ đồng tiền hoa hồng từ các hợp đồng mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á. Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng xác định một Phó khoa của trung tâm này có hành vi bớt xén kit test trong quá trình xét nghiệm để bán lại cho Việt Á, thu lợi bất chính 800 triệu đồng.
TPO - Rất nhiều sinh viên của một trường đại học ở Trung Quốc đã bất ngờ khi nhìn thấy những bông hoa hồng được đính ở những địa điểm ngẫu nhiên trong sân trường, kèm theo đó là lời nhắn rằng “hoa hồng để dùng trong trường hợp khẩn cấp”. Những bông hoa này có ý nghĩa gì và ai đã thực hiện việc này?
TP - Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều trang website lôi kéo người dùng mạng xã hội tham gia giao dịch ảo với lời quảng cáo “ngồi nhà giao dịch hưởng hoa hồng”. Các đối tượng cam kết,“chỉ sau vài thao tác”nếu tham gia dịch vụ này sẽ nhận lại vốn kèm hoa hồng. Thực tế, nhiều nạn nhân đã “sập bẫy”, bị lừa đảo với số tiền cả tỷ đồng.
TPO - Trong khi nhiều cặp đôi đang hẹn hò, trao cho nhau những bó hoa, lời yêu thương, những nữ lao công vẫn âm thầm dọn dẹp làm sạch đẹp khắp các vỉa hè con phố, ngõ ngách ở Hà Nội. Cũng như các chị em khác, họ cũng có niềm vui của mình trong ngày Quốc tế Phụ nữ.
TPO - Cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giá hoa tươi ở TPHCM tăng mạnh, đặc biệt giá hoa hồng Đà Lạt tăng gấp 2-2,5 lần so với ngày thường. Dịp này, nhiều cửa hàng giới thiệu hàng loạt mặt hàng "độc lạ" như hoa hồng in chữ 8-3, hoa hồng gấp bằng đồng 2 USD.
TPO - Ngày Valentine 14/2 năm nay ở TP.HCM khá sôi động với những gian hàng hoa tươi được bày bán dọc theo các tuyến phố như đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận), đường Ba Tháng Hai (quận 10),.... Đây cũng là thời điểm nhiều bạn trẻ kiếm tiền triệu từ những dịch vụ, quà tặng độc đáo nhân ngày tình nhân.
TPO - Cuối tuần trước ngày lễ tình nhân (Valentine), nhiều cửa hàng hoa, bánh tại Hà Nội đã ngưng nhận đặt hàng cho ngày mai (14/2). Các địa điểm vui chơi, ăn uống, và đặc biệt các rạp phim tại Hà Nội hút khách sau thời gian dài mới được mở cửa trở lại.
TPO - Theo các cửa hàng, mỗi bông hoa hồng in chữ "LOVE" có giá 200.000 đồng, cao gấp 7 lần so với hoa hồng Việt, nhưng luôn trong tình trạng "cháy hàng".
TPO - Hoa hồng đỏ được mua bán tại vườn với giá từ 5.000 - 6.000đ/cành, đặc biệt một số loại hồng đỏ giống mới có giá trên dưới 7.000đ, tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Điện thoại và phụ kiện giảm giá đến 70% nhằm thu hút khách hàng dịp năm mới, iPhone 13 “bốc hơi” gần chục triệu đồng.
TPO - Giá hoa hồng Đà Lạt và huyện Lạc Dương lân cận tăng gấp 2- 3 lần so với ngày thường không chỉ bởi lễ Tình nhân cận kề mà còn vì đã xâm nhập được thị trường Lào, Campuchia…
TPO - Làng hoa hồng Vạn Thành, Đà Lạt từng là làng hoa hồng lớn nhất Việt Nam. Thế nhưng vị trí ấy giờ lọt vào tay làng hoa dưới chân núi Lang Biang, không chỉ ở quy mô diện tích mà còn vì chất lượng vượt trội.
TP - Chiều 3/1, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước (CDC Bình Phước), thừa nhận với phóng viên Tiền Phong, kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại địa phương, đơn vị có thực hiện hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.
TPO - Dù công bố không ký hợp đồng trực tiếp với Việt Á nhưng theo hồ sơ Tiền Phong có được, trong hai năm 2020, 2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bắc Giang đã phê duyệt ít nhất ba hợp đồng mua kit test do công ty Việt Á sản xuất thông qua đơn vị thứ 3. Giám đốc CDC Bắc Giang khẳng định không nhận “hoa hồng” từ các đơn vị trúng thầu.
TPO - Liên quan đến việc mua sinh phẩm y tế của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (công ty Việt Á) trị giá hơn 53 tỷ đồng, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định khẳng định “không nhận bất cứ đồng hoa hồng” nào từ công ty Việt Á. UBND tỉnh Nam Định cũng chỉ đạo thanh tra, làm rõ việc đấu thầu, mua sắm thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch tại tỉnh này.
TPO - Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị xác định nâng giá thiết bị lên gấp đôi và có lời khai thể hiện ông sẽ nhận 10% hợp đồng. Bị cáo này phủ nhận, nói phạm tội vì tình huống cấp bách, không vì tư lợi.
TPO - Không chỉ là hình ảnh hẹn hò mà ngay cả màn kết hợp của hai “thần tượng thiên tài” nhà SM Entertainment cũng khiến fans chỉ biết câm nín: "Trời sinh Taeyong sao còn sinh Seulgi".
TPO - Một cặp đôi đã biến tầng cao nhất của một tòa nhà thành vườn hồng trên trời lớn nhất thành phố với 200 loại hoa quý được trồng không cần đất để tận hưởng cuộc sống tự do, yên bình và cũng đầy trải nghiệm lãng mạn như tình yêu của họ vậy.
TPO - Hoa loa kèn được giá, hoa hồng rẻ như cho. Ồ ạt nhập khẩu lợn ngoại, giá thịt trong nước 'giảm nhiệt'. YouTuber quốc tế bị truy thu thuế hàng triệu USD.
TPO - Chính ngày 8/3, nhiều cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội đìu hiu ngóng khách. Ngoài lý do khách mua sớm, đặt giao online, một số chủ hàng thừa nhận sức mua giảm, ế ẩm hơn thường lệ. Trong khi đó, sự xuất hiện của những “bó hoa” ăn được, từ quà quê đến hàng nhập khẩu, sầu riêng nguyên quả gây sốt.
TPO - Sát ngày 8/3, giá hoa nhiều loại leo thang đắt đỏ, trong đó, tăng mạnh nhất là hồng đỏ, đắt gấp 5 lần ngày thường. Lo ngại dịch bệnh, các cửa hàng đẩy mạnh bán online, tung “chiêu” khuyến mại hút khách. Nghề vận chuyển, ship hàng “thơm lây”, làm không hết việc, kiếm bộn tiền dịp 8/3.
TPO - Sau thời gian dài tiêu thụ chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoa hồng ở các làng hoa nổi tiếng của TP. Đà Lạt và huyện lân cận là Lạc Dương (Lâm Đồng) bỗng tăng vọt vào dịp 8/3 năm nay.
TPO - Trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường quà tặng “dậy sóng” với loại hoa quảng cáo mạ vàng 24K siêu rẻ, bán tràn lan mạng xã hội. Bề ngoài sang chảnh, giá bán từ khoảng 10.000 đồng/ bông hút khách, có nơi đã tiêu thụ cả nghìn bông hoa dịp này.