Tận thấy khai ấn tân niên và nghi lễ hạ nêu trong Hoàng cung Huế

Trong không gian trang nghiêm của Đại Nội Huế, lễ Hạ Tiêu (hạ nêu) và khai ấn tân niên được tái hiện theo nghi thức cung đình triều Nguyễn, khép lại những ngày Tết cổ truyền và mở đầu năm mới bằng lời chúc “Phú - Thọ - Khang - Ninh” gửi đến mọi người.
Ngày 23/2 (nhằm mồng 7 tháng Giêng), tại Triệu Miếu và Thế Miếu thuộc Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ Hạ Tiêu (hạ nêu) kết hợp khai ấn tân niên, khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và mở đầu năm làm việc mới theo nghi thức cung đình triều Nguyễn.
Lễ hạ nêu vốn là nghi thức quan trọng trong Hoàng cung dưới thời nhà Nguyễn, diễn ra vào mồng 7 tháng Giêng, đánh dấu thời khắc kết thúc Tết. Theo trình tự truyền thống, buổi lễ gồm các nghi thức cúng nêu, trình diễn đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống và hạ cây nêu đã dựng từ ngày 23 tháng Chạp. Cây nêu trước sân Thế Miếu được hạ trước, tiếp đó là cây nêu tại Triệu Miếu.
Khi cây nêu dần hạ xuống, Kim ấn (bản mô phỏng phục chế chiếc ấn vàng) được lấy từ ngọn nêu, trên mặt ấn khắc bốn chữ “Phú - Thọ - Khang - Ninh”. Theo quan niệm truyền thống, đây là lời cầu chúc sung túc, trường thọ, mạnh khỏe và bình an; đồng thời gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, xã tắc bền vững trong năm mới.
Ngay sau nghi thức hạ nêu là lễ khai ấn cung chúc tân xuân - nghi lễ từng mở đầu hoạt động của bộ máy hành chính trung ương triều Nguyễn. Việc tái hiện nghi thức khai ấn được xây dựng dựa trên tư liệu lịch sử và chất liệu nghi lễ cung đình, góp phần phục dựng không gian văn hóa xưa giữa lòng khu Di sản Huế. Ảnh: H. Hải
Không khí khai ấn diễn ra rộn ràng, tưng bừng. Ban tổ chức chuẩn bị giấy, mực để các nhà thư pháp viết tặng du khách những chữ tốt lành như Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Tâm… Ấn triện “Phú, Thọ, Khang, Ninh” được đóng lên từng bức thư pháp trước khi trao tặng cho du khách, như lời chúc đầu năm đầy trang trọng.
Năm nay, thời tiết Huế nắng đẹp, thuận lợi, nên lượng du khách tham dự nghi lễ khai niên đông hơn mọi năm.
Cùng với nghi lễ Thướng Tiêu (dựng nêu) được tái hiện và diễn ra ngày 23 tháng Chạp, lễ Hạ Tiêu mồng 7 tháng Giêng được duy trì thường niên tại Đại Nội Huế, trở thành điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm của khu Di sản Huế. Ảnh: H. Hải
Những nghi thức cung đình trang nghiêm diễn ra giữa không gian cổ kính không chỉ khép lại mùa Tết mà còn mở ra nhịp sống mới, lan tỏa khí xuân trong mọi người dân và du khách khi đến với khu Di sản Cố đô. Ảnh: H. Hải