Nhóm sinh viên tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội đã sáng chế thiết bị chống ngủ gật cho lái xe bằng công nghệ sóng não, tăng cường khả năng phản ứng trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Đây cũng là dự án giành giải Nhất tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII.
Trong khuôn khổ Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’, TS Khúc Thế Anh - Giảng viên Viện Ngân hàng Tài chính (ĐH Kinh tế Quốc dân) đã chia sẻ về việc phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh trong giảng viên trẻ và sinh viên nhằm hưởng ứng thực hiện các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Các nhà khoa học đã phát minh ra một loại vải thông minh có thể chuyển đổi ánh sáng thành nhiệt và có thể tăng nhiệt độ lên hơn 30 độ C chỉ sau 10 phút.
Từ nghiên cứu đến sản phẩm được thương mại hóa là một hành trình rất dài với nhiều mắt xích. Ở mỗi khâu lại cần sự tháo gỡ bởi có nhiều bất cập bủa vây các nghiên cứu khoa học.
Khi dòng nước nóng bốc khói nghi ngút chảy ra liên hồi từ chiếc bình lớn đặt cạnh bếp củi vừa đun ít phút, nhiều người không khỏi trầm trồ. Chẳng ai ngờ, nguồn nhiệt được tận dụng từ bếp lại có thể làm nóng một lượng nước nhiều mà nhanh đến thế, và lại có thể tích trữ để sử dụng trong nhiều ngày, hiện thực hóa ước mơ nước ấm cho bà con, học sinh vùng cao những ngày mưa lạnh hay đông giá.
Tạ Đình Huy không được đào tạo qua trường lớp chế tạo máy, nhưng bằng bàn tay tài hoa, khối óc sáng tạo và sự kiên trì, anh đã sáng chế nhiều loại máy nông nghiệp đa chức năng, giá thành rẻ phục vụ nông dân.
Nybolt, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Cambridge, Anh Quốc đã phát triển một loại pin lithium-ion 35kWh thế hệ mới có thể sạc chỉ trong hơn bốn phút rưỡi.
Dựa trên công nghệ ảnh ba chiều hiện tại, một nhóm chuyên gia về màn hình quang học đã phát minh ra một cách cải thiện màn hình 3D đủ nhỏ để hoạt động trong kính mắt thông thường.
Hà Thương Huyền đang là sinh viên năm cuối lớp ĐH Dược K15B trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Trải qua những năm tháng sinh viên chăm chỉ học tập, cô còn có trải nghiệm và kinh nghiệm tích lũy một số công việc làm thêm như: Trợ giảng tiếng Anh; gia sư tiếng Anh, Toán 1:1 tại nhà; làm thêm tại phòng khám…. Các công việc này đã thay đổi cô rất nhiều, từ một cô gái nhút nhát, hướng nội và ít nói trở nên hoạt ngôn sống tích cực.
Từ những loại rau củ quả hư hỏng, bị vứt bỏ ở các chợ trên địa bàn Đà Nẵng, nhóm sinh viên của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (ĐH Đà Nẵng) đã nghiên cứu, sáng chế loại mực vẽ an toàn cho người sử dụng.
Với mong muốn lan truyền thông điệp quyền sở hữu trí tuệ, các hoạt động tuyên truyền đã được tổ chức trong khuôn viên trường đại học nhân kỉ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, 26/4.
Với vẻ ngoài đặc biệt, kết cấu giống như một cái kén hoặc tổ ong, Project Hive là một cơ sở giáo dục vừa được xây dựng thí điểm ở thành phố Lviv, Ukraine trông giống một nơi nghỉ dưỡng hay một bảo tàng nghệ thuật hiện đại hơn là một trường học. Nó là ngôi trường thí điểm được xây dựng bằng công nghệ in 3D.
Trong một video bất ngờ, công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk tiết lộ người đầu tiên được cấy chip vào não có thể chơi cờ mà không cần di chuột máy tính như thông thường.
TS Phạm Huy Hiệu, công tác tại trường ĐH VinUni là một trong 20 gương mặt trẻ được đề cử Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023', với nhiều sáng chế vì cộng đồng.
Các nhà khoa học đã sáng tạo ra một thiết bị sạc không dây có thể được cấy dưới da. Cho đến nay, nó mới chỉ được thử nghiệm trên chuột, nhưng nếu nghiên cứu tiếp theo ở người thành công, điều đó có nghĩa là các thiết bị cấy ghép y tế sẽ loại bỏ những cục pin và hệ thống dây điện cồng kềnh đi kèm.