Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 7/4, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Bến Tre khởi nghiệp, lập nghiệp”.
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp ảnh 1

Chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre phát biểu. Ảnh: TĐ BT

Chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, thông qua đối thoại sẽ giúp đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh có điều kiện để bày tỏ quan điểm, trao đổi, hiến kế, nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với thanh niên. Qua đó, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên, nhất là các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp ảnh 2

Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh

Tại Hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên đặt vấn đề khó khăn, thách thức và định hướng trong tìm kiếm việc làm; mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình làm kinh tế đạt hiệu quả thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp mà tỉnh đã phát động trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp ảnh 3

Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi

Bên cạnh đó, các bạn còn đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre các giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; góp ý đối với những bất cập về thực hiện chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian qua và các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, các vấn đề của các bạn trẻ được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng các lãnh đạo Sở, ngành trao đổi, giải đáp thắc mắc và chia sẻ những kinh nghiệm cần thiết để đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp ảnh 4

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đánh giá cao các nội dung câu hỏi đoàn viên, thanh niên đặt ra liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp và mong rằng những tấm gương, điển hình về phong trào khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng hơn nữa, góp phần hun đúc, rèn luyện ý chí hăng say học tập, lao động của thanh niên, giúp thanh niên tỉnh nhà có bản lĩnh, kiến thức, thích ứng tốt với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp ảnh 5

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre đối thoại đoàn viên thanh niên

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên, nhất là việc triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Bến Tre phát triển toàn diện với hệ giá trị cốt lõi: “Yêu nước - Nhân ái - Nghĩa tình - Trung thực - Bản lĩnh - Tự cường - Tự trọng - Trách nhiệm - Hợp tác - Sáng tạo” theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".