Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Thúc đẩy khát vọng, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã chủ trì hội nghị đối thoại với 2.000 đoàn viên thanh niên (đại diện cho hơn 1 triệu thanh niên Thanh Hóa) tại 587 điểm cầu trên toàn tỉnh với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa” .

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt đối với thanh niên tỉnh nhà. UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và nhiều đề án, dự án, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển thanh niên. Lực lượng thanh niên đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội nghị hôm nay là diễn đàn để chúng ta cùng nhau đánh giá kết quả triển khai các chính sách đối với thanh niên theo quy định của Luật thanh niên và các chính sách về thanh niên Thanh Hóa.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Thúc đẩy khát vọng, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp ảnh 1

Toàn cảnh buổi đối thoại tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại báo cáo đề dẫn, anh Lê Văn Châu, Bí Thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho biết: Bước vào giai đoạn mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều yêu cầu và thách thức như, làm thế nào để Đoàn thực hiện hiệu quả chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; làm thế nào để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; làm thế nào để vận động, tập hợp phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ mới... Tại buổi đối thoại, cán bộ, đoàn viên thanh niên được nói lên tiếng nói của mình, được thể hiện suy nghĩ, quan điểm, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng cũng như những băn khoăn, trăn trở đối với công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Thúc đẩy khát vọng, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp ảnh 2

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đối thoại với thanh niên được kết nối tới 587 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Nhiều câu hỏi về vấn đề việc làm, khởi nghiệp...

Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi tập trung các vấn đề việc làm, khởi nghiệp, vay vốn, chuyển đổi số...

Cụ thể như, sinh viên sau khi ra trường gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm trên địa bàn tỉnh, các cơ quan nhà nước tinh giản biên chế, khiến cơ hội tìm kiếm được việc làm đúng ngành, đúng nghề, đúng trình độ của những người trẻ càng trở nên khó khăn. Tỉnh Thanh Hoá đã có những định hướng ngành nghề, lĩnh vực nào cho đoàn viên thanh niên phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh ? (câu hỏi của Nguyễn Thị Duyên – SV lớp K10C, Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch);

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Thúc đẩy khát vọng, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp ảnh 3
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Thúc đẩy khát vọng, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp ảnh 4
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Thúc đẩy khát vọng, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp ảnh 5

Thanh niên trao đổi, đặt câu hỏi tại hội nghị đối thoại trực tuyến.

Trong những năm tới tỉnh sẽ có cơ chế, chính sách như thế nào trong giải quyết việc làm cho thanh niên cũng như thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương? (câu hỏi của chị Lê Thị Yến, Bí thư đoàn xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân)...

Đề nghị lãnh đạo tỉnh cho biết việc hỗ trợ tiếp cận công nghệ được giao cho cơ quan nào và phương án hỗ trợ cụ thể cho thanh niên? (câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Long, xã Tân Trường, Thị đoàn Nghi Sơn).

Năm 2023, được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn là năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Được biết, tỉnh Thanh Hoá đang triển khai đẩy mạnh việc chuyển đổi chính quyền số, xin đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có thể gợi ý những phần việc cụ thể mà thanh niên có thể tham gia vào việc chuyển đổi số của tỉnh. (câu hỏi của anh Hoàng Mạnh Cường, Bí thư đoàn khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh).

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Thúc đẩy khát vọng, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp ảnh 6

Thanh niên đặt câu hỏi tại điểm cầu UBND huyện Hậu Lộc.

Nhiều ý tưởng khởi nghiệp thành công, doanh nghiệp đi vào hoạt động tuy nhiên một thời gian sau đó doanh nghiệp đánh mất lợi thế ban đầu và dần đi vào thất bại. Tỉnh có chính sách, giải pháp nào nhằm hỗ trợ, phát triển mạng lưới tư vấn cho các doanh nghiệp thanh niên khởi nghiệp duy trì và tận dụng lợi thế vốn có? (câu hỏi của Lê Đức Đạt, giảng viên, Bí thư đoàn trường Đại học Hồng Đức).

Tỉnh có chính sách gì để hỗ trợ, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên đặc thù người dân tộc thiểu số (câu hỏi của Lâu Văn Phía, Bí thư Huyện đoàn Mường Lát)...

Về vấn đề việc làm, bà Vũ Thị Lan Hương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong thời gian qua, tỷ lệ thanh niên làm việc chưa đúng ngành, đúng nghề, đúng trình độ đào tạo chiếm khoảng 40%-50%. Nguyên nhân chủ yếu do công tác phân luồng học sinh THPT, dự báo nhân lực và quy hoạch mạng lưới ngành nghề đào tạo của chúng ta hiện nay chưa tốt; phần lớn người làm trái ngành là do ra trường không tìm được việc làm đúng ngành nên phải đi làm công việc khác. Trong thời gian tới, tỉnh đang chủ trương tăng cường định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên để xác định ngành, nghề lựa chọn phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu của xã hội...

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Thúc đẩy khát vọng, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp ảnh 7

Bà Vũ Thị Lan Hương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời nhiều câu hỏi về việc làm cho thanh niên.

Về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cho biết có nhiều chính sách hỗ trợ như, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung (hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung); hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ (hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước)...

Thể hiện phẩm chất cao đẹp của tuổi trẻ ở những lĩnh vực mới, khó, lan toả ý nghĩa trong xã hội

Sau khi tiếp nhận các câu hỏi cũng như việc giải đáp của đại diện các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn ghi nhận: Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào nhóm vấn đề về hỗ trợ đào tạo tay nghề, kỹ năng chuyên môn; việc làm, hướng nghiệp; khởi nghiệp cho thanh niên; về hỗ trợ vốn; hỗ trợ chính sách để thanh niên phát triển kinh tế; Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thanh thiếu niên; hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh niên,… Đây đều là những ý kiến, đề xuất rất chính đáng và thiết thực của thanh niên.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Thúc đẩy khát vọng, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp ảnh 8

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã trao đổi, trả lời nhiều câu hỏi, gợi mở nhiều vấn đề về nhiệm vụ đối với thanh niên tại Hội nghị đối thoại trực tuyến với thanh niên.

“Tôi mong muốn, các tổ chức Đoàn bám vào nhiệm vụ chính trị từng địa phương, đơn vị mà có những đề xuất nhiệm vụ mới, khó, ít người làm được nhưng đem lại hiệu quả, có sức ảnh hưởng lan tỏa trong xã hội, thể hiện phẩm chất hết sức cao đẹp của tuổi trẻ” - Ông Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ thanh niên cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, nội dung thiết thực, phù hợp để thanh niên hiểu sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cụ thể hóa chủ trương bằng Kế hoạch hoạt động, chương trình cụ thể dành cho thanh niên gắn với từng nhiệm vụ của sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Giao Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan tham mưu tăng cường nguồn vốn “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” do Đoàn thanh niên quản lý để hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Các sở, ban, ngành, địa phương,các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên sáng tạo đổi mới khởi nghiệp trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số...

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Thúc đẩy khát vọng, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp ảnh 9

UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023-2027.

Cùng với việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu trong chuyển đổi số, trong đồng hành cùng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; là nhân tố quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh nhà và phải là lực lượng đi đầu trong cải cách hành chính...

Sau phần đối thoại trực tuyến của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn với thanh niên, đã diễn ra lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, giai đoạn 2023-2027.

Hiện nay, thanh niên của tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 1.030.000 người, chiếm 27,9% dân số và gần 50% lực lượng lao động toàn tỉnh. Trong đó, số thanh niên có mặt thường xuyên tại địa phương là 705.804 người; Thanh niên được tập hợp trong tổ chức Đoàn, Hội: 535.000 người, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 75,8%. Tổng số đoàn viên quản lý theo danh sách hiện có 154.091 người, tổng số hội viên Hội LHTN Việt Nam 254.783 người; tổng số hội viên Hội Sinh viên Việt Nam 5.959 người; tổng số đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh 283.272người. Toàn tỉnh có 35 đầu mối cấp huyện và tương đương (trong đó 27 huyện thị, thành đoàn và 8 Đoàn trực thuộc). Với 1.518 cơ sở Đoàn, trong đó 559 Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn. Tổng số chi đoàn toàn tỉnh là 8.941 chi đoàn.

MỚI - NÓNG