Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 23/3, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” bằng hình thức trực tuyến ở 3 điểm cầu: cấp tỉnh, huyện, xã. Đã có 52 câu hỏi, ý kiến được đặt ra sôi nổi, hào hứng, mong đợi, trong đó nhiều vấn đề về sinh kế, công ăn việc làm, lập thân lập nghiệp được giới trẻ xứ Lạng quan tâm.

Tham gia tại điểm cầu cấp tỉnh được tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh Lạng Sơn có ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh, chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng đại diện các sở, ban ngành đoàn thể địa phương và 20 đoàn viên, thanh niên đại diện cho giới trẻ học đường, thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số… trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở 11 điểm cầu cấp huyện, và 200 điểm cầu cấp xã tham gia đối thoại...

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu (giữa) chủ trì tham gia đối thoại với thanh niên Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 2

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng, các ý kiến của đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn là xác đáng, đúng trọng tâm để lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng địa phương ghi nhận. Ảnh: Duy Chiến

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 3

Chị Nguyễn Phương Thảo, Bí thư Chi đoàn 26/3 Tỉnh Đoàn Lạng Sơn nêu ý kiến về việc thu hút nhân tài, việc làm cho thanh niên địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 4

Tại các điểm cầu cấp xã, đoàn viên thanh niên hào hứng tham gia đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 5

Lãnh đạo sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn giải đáp việc tạo điều kiện cho lớp trẻ đến địa phương làm việc, công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 6

Ông Vũ Hoàng Quý, Giám đốc sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh tham gia chương trình đối thoại. Ảnh: Duy Chiến

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định vai trò của thanh niên là đội dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng, đội quân tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Tuổi trẻ tình nhà đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đến nơi gian khổ, đảm nhận những lĩnh vực mới, việc khó, đi đầu trong ứng dụng Khoa học - công nghệ, cải cách hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị đoàn viên thanh niên và các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi những giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên trong công tác, đời sống, có nhiều ý kiến góp ý đối với các cấp, các ngành trên cơ sở trong thực tiễn phát sinh những bất cập, vướng mắc, từ đó đề xuất với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên, đóng góp, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 7

Nhân dịp 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng tuổi trẻ xứ Lạng. Ảnh: Duy Chiến

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 8

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Ảnh: Duy Chiến

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 9

Đoàn viên, thanh niên tham gia đối thoại với lãnh đạo tỉnh.

Tại Hội nghị, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có các ý kiến trao đổi, kiến nghị. Trong tổng số 52 câu hỏi mà giới trẻ Lạng Sơn quan tâm, có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc đào tạo nghề, chương trình hướng nghiệp, việc làm, lập nghiệp, mô hình phát triển hộ thanh niên, mô hình trẻ khởi nghiệp

Một số tổ chức Đoàn cơ sở đặt vấn đề như: “Tại Lạng Sơn có một số cơ quan, đơn vị thu hút được lượng người trẻ đến làm việc nhưng thời gian ngắn sau, không ít người lại xin nghỉ việc đến làm việc tại các Khu công nghiệp ngoài tỉnh. Vậy, lãnh đạo tỉnh có chiến lược, cơ chế chính sách hút hút, trọng dụng nhân tài thế nào để họ yên tâm làm việc, cống hiến ở địa phương?”, hay hiện tại ở địa phương, một số thanh niên lập thân, lập nghiệp tại quê hương nhưng gặp những khó khăn về vốn, kỹ thuật canh tác, đầu ra cho sản phẩm, một số lớp dạy về kỹ thuật chăn nuôi, trồng cây… tỉnh Lạng Sơn có những giải pháp, hỗ trợ gì để thanh niên khởi nghiệp thành công?”…

Trên cơ sở ý kiến giải đáp của lãnh đạo sở, ngành có chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu khẳng định: Trong các ý kiến và kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: giải pháp, cơ chế hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; đào tạo nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm; giải pháp phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp cùng với các mô hình sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới. Đây đều là những ý kiến, kiến nghị rất chính đáng và thiết thực của thanh niên. Tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025…

Để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thanh niên, nhất là hỗ trợ thanh niên tỉnh Lạng Sơn trong phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ thanh niên cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như: Các cơ quan quản lý nhà nước nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên sáng tạo đổi mới, áp dụng chuyển đổi số, kinh tế số trong nông nghiệp. Tập trung đào tạo thanh niên thành lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn; phát huy giá trị, bản sắc văn hoá, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Thêm nữa, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên để kịp thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đề nghị các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ của tỉnh, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trả lời cụ thể về phần lớn sự quan tâm của giới trẻ về việc làm, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, địa phương chưa phát triển nên có hiện tượng phần đông lực lượng trẻ đi xa làm ăn. Để giải quyết bài toán này, tỉnh sẽ đầu tư các khu công nghiệp trong thời gian tới, trong đó có khu công nghiệp 600 ha tại Khu công nghiệp Hữu Lũng, khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 42.000 lao động. Từ nay cho đến 2025, ở mỗi huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ có một cụm công nghiệp trở lên, tạo tạo việc làm tại chỗ cho lứa tuổi trẻ. Tỉnh sẽ tinh giản biên chế để tuyển dụng nhân sự mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao sở Kế hoạch- Đầu tư, các ngành chức năng xem xét tạo “Quỹ hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp” cũng như có những lớp đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên một cách bài bản, căn cơ, hiệu quả. “Bắt đầu từ ngày hôm nay, từ chính những gì mình đang có, công việc mình đang làm, trên chính mảnh đất quê hương mình, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo các bạn hãy nắm bắt xu hướng thời đại, hướng đến những gì xã hội cần để khởi nghiệp, lập nghiệp; đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm thương hiệu của chính quê hương mình nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm mô hình OCOP, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh luôn khuyến khích, tạo điều 3 kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp để có được thật nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu nhắn nhủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 10

10 cán bộ Đoàn xuất sắc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện chuyển đổi số năm 2022 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên: 'Nóng' vấn đề việc làm, khởi nghiệp ảnh 11

Lễ Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lạng Sơn giai đoạn 2023-2027.

Trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại, lãnh đạo một số sở, ban ngành địa phương đã cung cấp thông tin cơ chế, chính sách, hỗ trợ, định hướng cho thanh niên lập thân, lập nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen cho 10 đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2022 và Ký kết quy chế hoạt động giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lạng Sơn giai đoạn 2023-2027.

MỚI - NÓNG