Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay sau Lễ ra quân thực hiện chương trình Tháng ba biên giới năm 2023 tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tuổi trẻ địa phương đồng loạt tổ chức khởi động 9 chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng và đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Thực hiện lời nhắn nhủ, gợi mở của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, tuổi trẻ các dân tộc xứ Lạng đã tiến hành tổ chức khởi công xây dựng điểm trường Mầm non Phai Bây thuộc Trường Mầm non Hữu Lân, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình. Xây dựng 27 Nhà vệ sinh cho em, 4 phòng máy tính; xây dựng 2 công trình Trường đẹp cho em, 4 công trình đường nhánh tuần tra mốc biên giới; 1 không gian đọc sách cho thiếu nhi; hỗ trợ 3.000 cây tre cho mô hình Lũy tre biên giới Việt; 2 Ngôi nhà hạnh phúc; hỗ trợ 90 em học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường- Con nuôi đồn biên phòng”… với tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng.

Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng ảnh 1

Trưa 3/3, tại biên giới Lạng Sơn đã hình thành, bàn giao đường nhánh lên cột mốc 1218 thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. - Ảnh: Duy Chiến

Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng ảnh 2

Tự hào, trách nhiệm với cột mốc giới- chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. - Ảnh: Duy Chiến

Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng ảnh 3

Khởi công xây dựng "Trường đẹp cho em" ở vùng biên giới xứ Lạng.

Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng ảnh 4

Thăm, tặng quà hộ gia đình chính sách trên địa bàn Lạng Sơn.

Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng ảnh 5

Chăm lo, động viên chăm sóc thiếu niên nhi đồng vùng dân tộc thiểu số. - Ảnh: Duy Chiến

Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng ảnh 6
Tuổi trẻ xứ Lạng hướng về biên giới, vùng đồng bào dân tộc khó khăn với phần việc thiết thực, ý nghĩa. - Ảnh: Duy Chiến

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) khởi động chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, nhằm mục tiêu huy động hội viên, thanh niên, người dân tham gia đi bộ/chạy bộ để gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc thiểu số ít người tại các địa bàn biên giới. Bên cạnh đó, chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí lưu động; khánh thành đường nhánh lên cột mốc 1218; khởi công xây dựng một số công trình phúc lợi và thăm tặng quà một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn Lạng Sơn đã được tổ chức với tinh thần khẩn trương, phấn khởi, trách nhiệm.

Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng ảnh 7

Ngay trong ngày Lễ ra quân "Tháng Ba biên giới" hoạt động thăm khám, phát thuốc miễn phí được tổ chức, thực hiện. - Ảnh: Duy Chiến

Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng ảnh 8

Đồng bào các dân tộc xứ Lạng được tư vấn, chăm sóc sức khỏe. - Ảnh: Duy Chiến

Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng ảnh 9

Khởi động chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" ở Lạng Sơn. - Ảnh: Duy Chiến

Công trình, phần việc thiết thực trị giá hơn 4,7 tỷ đồng của tuổi trẻ xứ Lạng ảnh 10

Ảnh: Duy Chiến

Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, với 3 nhóm nội dung trọng tâm, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo trong tình hình mới, từ biên cương xứ Lạng đã và đang hình thành những công trình, phần việc mà tuổi trẻ trở thành lực lượng tiên phong, đi đầu, dám dấn thân vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.