Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng ngày 3/3, đông đảo đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc xứ Lạng đã tới cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tham gia chương trình “Lễ ra quân - Tháng ba biên giới 2023”, đúng dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023).

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương (T.Ư) Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương.

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 1

Chương trình Tháng ba biên giới với rất nhiều công trình, phần việc an sinh xã hội. - Ảnh: Duy Chiến

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 2

Phát biểu tại Lễ ra quân chương trình Tháng ba biên giới năm 2023, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh việc chăm lo đến vùng biên giới là tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ. - Ảnh: Duy Chiến

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 3

Nhân dịp 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2023), Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và T.Ư Đoàn tặng lẵng hoa tươi thắm tới Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ Chỉ huy Biên phòng Lạng Sơn.

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 4

Người dân biên giới Lạng Sơn nhận cờ Tổ quốc của Ban tổ chức chương trình.

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 5

Đông đảo cán bộ Đoàn, lực lượng vũ trang, cán bộ nhân viên ở trung ương, địa phương tham dự chương trình. - Ảnh: Duy Chiến

Phát biểu tại Lễ ra quân Chương trình Tháng Ba biên giới năm 2023, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Chương trình "Tháng ba biên giới" được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.

Năm 2023, chương trình diễn ra đồng loạt tại 25 tỉnh, thành phố vào ngày 3/3. T.Ư Đoàn tổ chức cấp T.Ư tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang. Với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi", chương trình "Tháng ba biên giới" được tổ chức với tinh thần tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc. Theo đó, các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm; trong đó có các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Chương trình "Tháng ba biên giới" được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 1 – 31/3 hàng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn.

Chương trình “Tháng ba biên giới” là hoạt động thiết thực và cụ thể hóa phòng trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, qua đó giáo dục và tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên, hội viên về biên giới, hải đảo, tuyên truyền truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó nâng cao nhận thức và hành động của tuổi trẻ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới".

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 6

Nhiều phần quà, công trình dành cho thanh niên, học sinh được các cấp, các ngành trao tặng. - Ảnh: Duy Chiến

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 7

Gia đình chính sách, học sinh vùng biên giới nhận quà của lực lượng vũ trang. - Ảnh: Duy Chiến

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 8

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quà cho các cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam.

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 9

Các doanh nghiệp đồng hành cũng dành tình cảm cho người dân biên giới xứ Lạng.

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 10

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (bìa phải) và Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng ban Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới.

Chung sức, đồng lòng xây dựng biên cương vững mạnh ảnh 11

Sôi nổi bài ca tuổi trẻ Tháng ba biên giới 2023. -Ảnh: Duy Chiến

Trong khuôn khổ Lễ ra quân “Chương trình Tháng Ba biên giới 2023”, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, các ban bộ ngành trung ương, địa phương đã tặng 50 suất quà cho nạn nhân Dioxin; trao tặng 1000 cờ Tổ quốc cho người dân các xã giáp biên; trao tặng biển tượng trưng 400 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới; hỗ trợ các công trình thanh niên và 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 40 em học sinh vượt khó ở xứ Lạng được nhận học bổng cùng nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa cho tuổi trẻ và người dân xứ Lạng.

Ngay sau Lễ ra quân, tại biên giới huyện Lộc Bình đồng loạt khởi động 9 chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” với 3 đoàn công tác: Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí lưu động, Khánh thành đường nhánh lên cột mốc 1218, Khởi công xây dựng một số công trình phúc lợi, “Ngôi nhà hạnh phúc”, trường mầm non và thăm tặng quà một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

MỚI - NÓNG