Giới trẻ xứ Lạng hào hứng trải nghiệm, chung tay xây dựng đường lên cột mốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 26/2, học sinh một số trường học trên địa bàn Lạng Sơn tham gia cùng lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo địa phương tham gia Lễ khởi công xây dựng đường lên cột mốc số 1220/1 thuộc địa bàn xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Tới dự và phát biểu tại Lễ khởi công, ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) tỉnh Lạng Sơn cho biết, với tinh thần hướng về tháng 3 biên giới nhân dịp kỷ niệm 64 năm thành lập lực lượng Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023) và 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), cán bộ, giáo viên và học sinh trực thuộc sở GD&ĐT Lạng Sơn đã quyên góp, ủng hộ trên 100 triệu tiền mặt và các thầy cô giáo, học sinh tham gia đóng góp ngày công để cùng cán bộ chiến sỹ biên phòng, dân quân và nhân dân trên địa bàn xây dựng đường lên cột mốc biên giới 1220/1. Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp cho cán bộ ngành GD&ĐT và tuổi trẻ tỉnh nhà nâng cao ý thức, chung tay, giúp sức xây dựng đường biên, mốc giới vững mạnh, thể hiện trách nhiệm công dân đối với chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Giới trẻ xứ Lạng hào hứng trải nghiệm, chung tay xây dựng đường lên cột mốc ảnh 1

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn cho rằng, việc tham gia đóng góp, chung tay của thầy cô giáo và các em học sinh xây dựng đường lên cột mốc thể hiện trách nhiệm với quê hương, đất nước. - Ảnh: Duy Chiến

Giới trẻ xứ Lạng hào hứng trải nghiệm, chung tay xây dựng đường lên cột mốc ảnh 2

Trung tá Nguyễn Đức Bính, Đồn trưởng Biên phòng Chi Ma phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng đường lên cột mốc 1220/1. - Ảnh: Duy Chiến

Giới trẻ xứ Lạng hào hứng trải nghiệm, chung tay xây dựng đường lên cột mốc ảnh 3

Công trình xây dựng đường lên cột mốc tiến hành khẩn trương. - Ảnh: Duy Chiến

Giới trẻ xứ Lạng hào hứng trải nghiệm, chung tay xây dựng đường lên cột mốc ảnh 4

Các em học sinh hào hứng tham gia xây dựng đường lên cột mốc. - Ảnh: Duy Chiến

Giới trẻ xứ Lạng hào hứng trải nghiệm, chung tay xây dựng đường lên cột mốc ảnh 5

Đông đảo giáo viên, chiến sỹ biên phòng, nhân dân và các em học sinh tham gia Lễ khởi công xây dựng đường lên cột mốc biên giới -Ảnh: Duy Chiến

Trung tá Nguyễn Đức Bính, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma cho biết: Đường lên cột mốc số 1220/1 có tổng chiều dài gần 200m, chiều rộng 1,2m, dày 15 cm. Việc xây dựng đường lên cột mốc sẽ giúp chiến sỹ bộ đội biên phòng thuận tiện trong khi di chuyển làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống biên phòng 3/3 sắp tới.

Giới trẻ xứ Lạng hào hứng trải nghiệm, chung tay xây dựng đường lên cột mốc ảnh 6

Đến thăm cột mốc biên giới, trải nghiệm bổ ích của các em học sinh. - Ảnh: Duy Chiến

Giới trẻ xứ Lạng hào hứng trải nghiệm, chung tay xây dựng đường lên cột mốc ảnh 7

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về chủ quyền biên giới quốc gia. - Ảnh: Duy Chiến

Giới trẻ xứ Lạng hào hứng trải nghiệm, chung tay xây dựng đường lên cột mốc ảnh 8

Đoàn viên, học sinh xứ Lạng hào hứng nghe phổ biến một số nội dung cơ bản của luật biên giới quốc gia. - Ảnh: Duy Chiến

Các đoàn viên, học sinh xứ Lạng hào hứng tham gia chuyển vữa, chuyển vật liệu xây dựng đường lên cột mốc. Đây là dịp cho các em được trải nghiệm, nâng cao ý thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

Ngoài tham gia ngày công lao động, các em đoàn viên, học sinh xứ Lạng còn được các chú bộ đội biên phòng tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

MỚI - NÓNG