Chủ tịch tỉnh TT-Huế đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương đã chủ trì hội nghị đối thoại với 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn về chủ đề “Tuổi trẻ TT-Huế với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

Tại chương trình, có gần 20 lượt ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại diện đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh về vấn đề khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Các ý kiến, kiến nghị cơ bản tập trung vào các nhóm vấn đề về chính sách hỗ trợ thuê đất, mặt bằng; chính sách hỗ trợ vay vốn cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế; giải pháp bình ổn giá sản phẩm nông nghiệp hỗ trợ nông dân, đặc biệt là đối tượng đoàn viên, thanh niên; các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong thời công nghệ 4.0 như hiện nay...

Chủ tịch tỉnh TT-Huế đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ảnh 1

Có gần 20 lượt ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại diện đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh TT-Huế về vấn đề khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Những vướng mắc của các bạn trẻ đã được lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia đầu ngành và lãnh đạo các sở, ban, ngành trực tiếp trao đổi, trả lời, giải đáp trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm.

Về vấn đề vai trò thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh TT-Huế Phan Quốc Sơn thông tin, thời gian qua, đơn vị đã hỗ trợ đào tạo người trẻ khởi nghiệp thông qua các lớp học, tập huấn nâng cao nhận thức và phương thức kinh doanh. Bên cạnh đó, quỹ “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” cũng được thành lập từ sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp lớn, với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Thời gian tới, những doanh nghiệp lớn sẽ đồng hành cùng địa phương hoàn thiện vườn ươm doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để nuôi dưỡng ý tưởng của các bạn trẻ, có cơ hội phát triển kinh doanh.

Chia sẻ về đề án “Cố đô khởi nghiệp”, Giám đốc Sở KH&CN Hồ Thắng cho biết, hiện thanh niên và phụ nữ là hai đối tượng tích cực lan tỏa phong trào khởi nghiệp với nhiều hoạt động đa dạng.

Chủ tịch tỉnh TT-Huế đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị cả hệ thống chính trị cần chung tay hỗ trợ thanh niên trên con đường khởi nghiệp.

Thời gian tới, Sở sẽ tập trung một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển đề án như ưu tiên các ngành, địa phương xây dựng đề án tạo môi trường cho thanh niên, doanh nghiệp phát triển; tiếp tục tham mưu điều chỉnh nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị cả hệ thống chính trị cần chung tay hỗ trợ thanh niên trên con đường khởi nghiệp. Trong đó, các sở, ban, ngành, địa phương phải nghiêm túc ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của thanh niên; nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới.

Các đơn vị, địa phương cần quan tâm đến các nhóm vấn đề theo từng lĩnh vực mà thanh niên khởi nghiệp đang gặp khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, giải quyết; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh chịu sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện nay.

Bên cạnh đó, cần tập trung đào tạo thanh niên thành lực lượng lao động có chất lượng cao; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối đầu tư, kinh doanh, bao tiêu sản phẩm; tạo môi trường thuận lợi, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Về phía Tỉnh Đoàn TT-Huế, phải thường xuyên phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan định hướng, hướng dẫn cho thanh niên khởi nghiệp có cách tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, ưu đãi đối với các đối tượng chính sách để tạo cơ hội cho thanh niên phát triển việc làm, ngành nghề đa dạng, thủ tục nhanh gọn hơn...

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.