Dự án 'Cá cơm xanh' đạt giải Nhất thi khởi nghiệp khu vực ĐBSCL

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án 'Cá cơm xanh' của Trường Đại học Kiên Giang đã xuất sắc đoạt giải Nhất tại cuộc thi 'Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long' năm 2022.

Chiều 12/11, Ban Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” đã trao giải cho các dự án, ý tưởng xuất sắc tham dự cuộc thi năm nay.

Cuộc thi do Mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp Trường Đại học Trà Vinh tổ chức.

Dự án 'Cá cơm xanh' đạt giải Nhất thi khởi nghiệp khu vực ĐBSCL ảnh 1

Xuất sắc vượt qua 17 dự án tham gia cuộc thi, Dự án Cá cơm xanh của Trường Đại học Kiên Giang đạt giải Nhất.

Cuộc thi hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội thuộc các lĩnh vực: khoa học, công nghệ; công nghiệp chế tạo sản phẩm; nông, lâm, ngư nghiệp; giáo dục y tế; tài chính ngân hàng; kinh doanh tạo tác động xã hội;…

Qua các vòng sơ loại, Ban Giám khảo đã lựa chọn 17 ý tưởng/dự án xuất sắc nhất của các tác giả và nhóm tác giả vào vòng chung kết.

Dự án 'Cá cơm xanh' đạt giải Nhất thi khởi nghiệp khu vực ĐBSCL ảnh 2
Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại cuộc thi thi “Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, lần I, năm 2022.

Dự án Cá cơm xanh của trường Đại học Kiên Giang tập trung vào khai thác chuỗi giá trị của nguồn tài nguyên bản địa (Cá cơm biển Kiên Giang) để tạo ra các sản phẩm thực phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương nhằm phục vụ cho thị trường và du lịch tại tỉnh nhà.

Sản phẩm của dự án là Bánh phồng cá cơm biển Kiên Giang và Muối ớt cá cơm biển Kiên Giang.

Dự án Cá cơm Xanh là dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang nhiều giá trị như: Làm tăng chuỗi giá trị nguồn tài nguyên cá cơm bản địa; Tạo thêm sản phẩm đặc trưng cho du lịch Kiên Giang và phục vụ cộng đồng; Cung cấp sản phẩm đổi mới sáng tạo chất lượng với giá thành cạnh tranh.

Tại vòng chung kết, các thí sinh đã thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án của mình trước thành viên Ban giám khảo.

Dự án 'Cá cơm xanh' đạt giải Nhất thi khởi nghiệp khu vực ĐBSCL ảnh 3

Ông Phạm Văn Tâm – Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá cao các dự án tại cuộc thi, nhiều dự án hoàn thiện sản phẩm có thể đưa ra thị trường. Đa phần các sản phẩm tập trung vào nguồn tài nguyên bản địa góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đánh dấu sự phát triển trong phong trào khởi nghiệp của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Dự án “Cá cơm xanh” của nhóm tác giả Trường Đại học Kiên Giang xuất sắc mang về giải Nhất chung cuộc.

Giải Nhì thuộc về dự án “Thiết bị quan trắc mực nước ruộng và điều khiển máy bơm từ xa” của nhóm tác giả Trường Đại học Trà Vinh; giải Ba cuộc thi thuộc về dự án “Hạt sen sấy vị trứng muối” của nhóm tác giả Trường CĐCĐ Đồng Tháp.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.