Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số, khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/4, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030 tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ với thanh niên năm 2023.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số, khởi nghiệp ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Với chủ đề “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số, khởi nghiệp, sáng tạo vì Cần Thơ phát triển”, chương trình tập trung chia sẻ, trao đổi xoay quanh về việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; chính sách của Nhà nước trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, sáng tạo; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số, khởi nghiệp và sáng tạo.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số, khởi nghiệp ảnh 2
Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại chương trình

Tại chương trình, nhiều bạn đoàn viên thanh niên quan tâm đến vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên. Bạn Nguyễn Thị Tố Quyên, Bí thư đoàn phường Thới Hòa đặt câu hỏi làm thế nào để thúc đẩy và phát triển mô hình thanh niên khởi nghiệp cũng như là tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp?

Giải đáp vấn đề này, ông Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP Cần Thơ cho biết, TP Cần Thơ đã và đang hướng đến mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST); đồng thời, tạo lập môi trường thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên đổi mới công nghệ, phát triển mô hình kinh doanh mới.

Những năm qua, TP Cần Thơ đã thiết kế, xây dựng và phát triển hệ sinh thái KNĐMST chuẩn mực, mang tính dẫn dắt và tương tác cao với các hệ sinh thái khởi nghiệp của các địa phương trong vùng. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố hiện có 14 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở ươm tạo công nghệ. Trong thời gian tới, Sở KH&CN TP Cần Thơ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST TP Cần Thơ bám sát Kế hoạch số 135/KH-UBND UBND thành phố về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, một số hoạt động điển hình như thiết kế vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và KNĐMST của Cần Thơ theo hướng mở để thu hút các nguồn lực bên trong và bên ngoài thành phố; triển khai các hoạt động kết nối các mạng lưới và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST và hoạt động đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số, khởi nghiệp ảnh 3
Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại chương trình

Song song đó, đoàn viên thanh niên cũng quan tâm đến việc kinh doanh, bán hàng online; việc xuất khẩu lao động… Ngoài ra, các bạn còn quan tâm, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề định hướng nghề nghiệp, xuất khẩu lao động, sử dụng mạng xã hội; việc tích hợp các chức năng cũng như đồng bộ dữ liệu giữa các ngành để tạo sự thuận lợi trong việc tiếp cận công nghệ thông tin; kinh doanh online; việc tạo đầu ra cho các sản phẩm…

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số, khởi nghiệp ảnh 4

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, mong muốn xây dựng thế hệ thanh niên thành phố Cần Thơ phát triển toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ, hoài bão lớn, nung nấu và nuôi dưỡng chí lớn, trở thành lực lượng hùng hậu, kế tục sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đánh giá cao các nội dung câu hỏi các bạn đoàn viên thanh niên đã đặt ra, rất sát thực tế, phù hợp với xu hướng hiện nay, đặc biệt là các câu hỏi có liên quan đến vấn đề sáng tạo, khởi nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số, khởi nghiệp ảnh 5

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, để thành công, đạt được mục tiêu đề ra, mỗi đoàn viên thanh niên cần có lý tưởng, có hoài bão, yêu quê hương, đất nước, kiên trì thực hiện ước mơ, có tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng hiến kế. Qua đó, góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ đến với đoàn viên thanh niên, thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, các đơn vị cần đẩy mạnh các hoạt động có liên quan đến chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số, khởi nghiệp ảnh 6

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành đối với ĐVTN trong thời gian qua và mong rằng qua buổi đối thoại hôm nay sẽ mở ra nhiều cơ chế, chính sách hơn nữa cho các bạn ĐVTN trong việc chuyển đổi số và khởi nghiệp, bên cạnh đó sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa để thanh niên Cần Thơ được góp sức trẻ vì Cần Thơ phát triển.

MỚI - NÓNG