Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk

TPO - Chương trình hiến máu tình nguyện ở Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk đã thu hút sự quan tâm và chia sẻ của nhiều bạn trẻ.
Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 1

Là một trong những người hiến máu đầu tiên, anh Tô Viết Vinh - Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là lần thứ 20 anh tham gia hiến máu. Ngày hội năm nay có hơn 500 người tham gia, trong đó nhiều bạn sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh cũng như cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, nhân viên văn phòng, người lao động.

Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 2

Nhóm sinh viên Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk check-in trước khi vào hội trường hiến máu.

Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 3

Mọi người xếp hàng, chờ tới lượt để được kiểm tra sức khỏe

Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 4
Là thành viên của nhiều hội nhóm hiến máu tình nguyện, Nguyễn Ngọc Thái, võ sinh Vovinam hiểu được ý nghĩa của việc làm này. “Mỗi giọt máu cho đi sẽ giúp thêm nhiều cuộc đời ở lại. Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để xã hội ngày một tốt đẹp, gắn bó nhau hơn”, Thái nói.
Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 5
Anh Ngô Văn Tài, Bí thư Đoàn thanh niên Mobifone tỉnh Đắk Lắk cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn thanh niên công ty, hơn 50 cán bộ, công nhân viên đã đến tham dự chương trình. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của người trẻ dành cho xã hội.
Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 6

Các sinh viên trường Cao đẳng FPT Tây Nguyên nổi bật màu áo cam tại ngày hội hiến máu.

Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 7

Thiếu tá Hoàng Ngọc Tú (ở giữa), Phó trưởng Công an thị trấn Ea Pốc (huyện Cư M'gar) di chuyển hơn 20km đến địa điểm hiến máu.

Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 8

Anh Đặng Quốc Vương (39 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột) làm nghề lái xe taxi chia sẻ, nhiều lần đang chạy xe chợt có điện thoại, thông báo có người cần máu ở bệnh viện, anh lập tức có mặt. “Tham dự chương trình hiến máu hôm nay, tôi thấy có rất nhiều người ở nhiều ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung suy nghĩ hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, có ích cho xã hội”, anh Vương nói.

Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 9

Nhóm nhân viên văn phòng công chứng chủ động đến sớm để hiến máu.

Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 10

Lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đắk Lắk vui vẻ sau khi chia sẻ những giọt máu hồng.

Ngày hội san sẻ giọt máu hồng ở Đắk Lắk ảnh 11

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 đã thu về 272 đơn vị máu.

Tin liên quan