TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) tập trung vào 4 yếu tố cơ bản, tháo gỡ rào cản, vướng mắc khi chuyển đổi chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp.
TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 14/5, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
TPO - Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên, viên chức y tế được cấp có thẩm quyền giao, đồng thời, cần có sự phân cấp hợp lý giữa chính quyền địa phương các cấp.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phải quy định công khai thông tin quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân; thiết lập cơ chế giám sát độc lập để bảo đảm quy hoạch không bị điều chỉnh tuỳ tiện vì lợi ích cục bộ.
TPO - Luật Quy hoạch được sửa đổi theo hướng phân cấp thẩm quyền của Quốc hội cho Chính phủ xác định các vùng cần lập quy hoạch vùng và quyết định quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
TPO - Liên quan đến lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đề xuất phân cấp cho UBND tỉnh quyết định lựa chọn địa bàn cấp xã thuộc tỉnh để áp dụng cụ thể mức lương tối thiểu vùng.
TPO - Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự thảo Luật Nhà giáo quy định cơ quan quản lý giáo dục sẽ đóng vai trò tổ chức việc tuyển dụng nhưng có thể xem xét, phân cấp cho cơ sở.
TPO - Hai dự án nhận được nhiều sự quan tâm là Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong ngày hôm nay (28/4).
TPO - Dự thảo luật sửa đổi bỏ thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện thay thế bằng thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND cấp xã.
TPO - Trên cơ sở kết quả rà soát và ý kiến của Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý có liên quan đến việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
TPO - Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng một đại biểu đề nghị Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị về việc áp dụng luôn cơ chế đặc thù của các địa phương đang thực hiện sáp nhập, mở rộng diện tích.
TP - Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Phó trưởng Ban biên tập sửa đổi Hiến pháp cho rằng, việc sáp nhập cấp tỉnh tạo điều kiện thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn từ Trung ương cho địa phương theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
TPO - Đảng uỷ Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đảm bảo 4 nguyên tắc khi đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Theo đó, công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng trình độ và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đảm phục vụ nhân dân ngay khi tiếp nhận.
TP - Theo các chuyên gia công nghệ, để vươn mình trong kỉ nguyên mới, phát triển khoa học công nghệ phải “cắt bỏ được những vướng víu để bay cao, bay xa”.
TP - Tự chủ được ví như cởi trói cho giáo dục đại học (ĐH) nhưng thực tế chỉ tháo gỡ được những điểm nghẽn trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục ĐH. Còn những vấn đề như nhân lực, tài chính, hợp tác quốc tế (những nội dung không nằm trong sự điều tiết của Bộ GD&ĐT), vẫn trong “vòng kim cô”.
TP - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 (NQ98) của Quốc hội, nhiều cơ chế đặc thù đã đi vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc để TPHCM phát triển nhanh và bền vững.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ họp, trước mắt là kỳ họp bất thường vào tháng 2/2025. Chủ tịch Quốc hội lưu ý vấn đề kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan; việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung cao độ để triển khai tổng kết Nghị quyết 18, hoàn thành các đề án, bảo đảm tiến độ trình Hội nghị Trung ương.
TP - Phân cấp, phân quyền đã tăng cường hiệu quả quản lý, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương. Phân cấp, phân quyền triệt để đã giúp nhiều địa phương gặt “trái ngọt”, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới.
TP - Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” đã yêu cầu đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, Trung ương, Chính phủ, Quốc hội giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát.
TPO - Chiều 12/11, với 424/426 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Quốc hội thống nhất tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5 - 7,0% và phấn đấu khoảng 7,0 - 7,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 đô la Mỹ (USD)...
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo yêu cầu của Hội nghị Trung ương 10 với quan điểm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nếu ai sợ trách nhiệm thì "đứng sang một bên".
TPO - Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đánh giá có hệ thống, toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bốn nhiệm kỳ Chính phủ. Cùng với đó, đề xuất các định hướng, giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, giảm đầu mối bên trong, tăng cường phân cấp, phân quyền.
TPO - Nhiều bảng quảng cáo tấm lớn hết hạn thông báo sản phẩm nhưng vẫn tiếp tục quảng cáo, mời quảng cáo... Việc xây dựng tuyến phố điểm về quảng cáo biển hiệu tại các quận, huyện, thị xã còn lúng túng do chưa có hướng dẫn cụ thể.
TPO - Kịp thời giải quyết các vướng mắc, điều chuyển vốn, phân cấp phân quyền... là những giải pháp giúp Thanh Hóa là tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 2 trong nhóm các địa phương cả nước.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu của việc rà soát, xử lý các vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để góp phần khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám nghĩ, không dám làm, bệnh trì trệ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
TPO - Từ cuối tháng 2/2024, Hà Nội phân quyền cho UBND quận, huyện được cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke và chịu trách nhiệm toàn diện về loại hình kinh doanh này.
TPO - Trong năm qua, Hà Nội đã đồng bộ các quy trình phân cấp ủy quyền, nên nhiều vấn đề rất lớn đã được giải quyết nhanh chóng, loại bỏ dần tư duy “Hà Nội không vội được đâu”.
TP - Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai là điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Luật cũng có nhiều quy định nhằm cắt giảm thủ tục hành chính trong quản lý đất đai.
TPO - UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.