ĐBQH kiến nghị gói hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách, hộ chịu ảnh hưởng của COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Hoàng Ngân cho rằng cần triển khai gói hỗ trợ đối với một số đối tượng này trong thời gian tới. Ông cho biết sẽ trình bày điều này tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới của Quốc hội.

Ông Trần Hoàng Ngân trao đổi điều này tại buổi làm việc giữa Đoàn ĐBQH TPHCM với UBND TPHCM về tình hình kinh tế – xã hội thành phố, chiều 20/4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự và chủ trì buổi làm việc.

Kiến nghị gói hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, bị thiệt hại bởi COVID-19

ĐBQH kiến nghị gói hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách, hộ chịu ảnh hưởng của COVID-19 ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Ngô Tùng)

Trao đổi về kết quả hoạt động kinh tế – xã hội quý I vừa qua, ĐBQH Trần Hoàng Ngân cho biết thành phố đã nỗ lực lớn. Về mức tăng trưởng thấp, ông Ngân cho rằng cần nhìn nhận trên bình diện chung bởi thành phố chịu tác động của những nhân tố bên ngoài (khách quan) và nhân tố bên trong (chủ quan). Ông cho biết, quý I/2022 thành phố chỉ tăng trưởng 0,29% (tức thấp hơn cả quý I năm nay), tuy nhiên lúc đó vừa sau đại dịch nên chúng ta ít chú ý đến điều đó.

ĐBQH kiến nghị gói hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách, hộ chịu ảnh hưởng của COVID-19 ảnh 2

Ông Trần Hoàng Ngân trao đổi tại buổi làm việc.

“Mình chỉ đặt vấn đề là vì sao TPHCM tăng trưởng thấp hơn mức bình quân cả nước (3,32%). Tăng trưởng 0,7% là thấp so với kỳ vọng, mong muốn của chúng ta, nhưng thực tế đã có tăng hơn so với quý I/2022”, vị chuyên gia kinh tế nói thêm.

Trong “cỗ xe tam mã” tác động đến tăng trưởng, ông Ngân nhìn nhận đòn bẩy lớn là đầu tư công nhưng công tác này đạt thấp trong quý I. Điều này là do khối lượng công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng năm nay khá lớn với nhiều khâu phức tạp; đồng thời điểm rơi công tác giải phóng mặt bằng của vành đai 3 vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 này với số vốn giải ngân gần 9.000 tỷ đồng. Vì lẽ đó, ông Ngân cho rằng cần nhìn nhận công bằng hơn về công tác trên chứ không nên chỉ xem xét trên góc độ hoạt động công vụ của cán bộ công chức.

Trước những tác động khó khăn, ông Trần Hoàng Ngân kiến nghị cần triển khai gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có người thân bị thiệt hại trong dịch COVID-19… nhằm giải quyết những khó khăn, bất lợi từ bên ngoài. Ông cũng sẽ trình bày điều này tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới của Quốc hội.

Chăm chút động lực phát triển TPHCM

ĐBQH kiến nghị gói hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách, hộ chịu ảnh hưởng của COVID-19 ảnh 3

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin tại buổi họp.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM cho rằng cần chăm chút các động lực phát triển thành phố hiện nay. Trong đó, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TPHCM đã mở ra cơ hội rất lớn cho thành phố với việc đặt thành phố vào nhiều vị trí, vai trò rất quan trọng, do đó thành phố phải chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ để thực hiện được vai trò này.

Cũng theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, hiện Chính phủ đang dự thảo chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 31 và thành phố cũng chủ động tham mưu và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có chương trình hành động, đồng thời UBND thành phố cũng đã hoàn thành dự thảo.

“Và dự kiến trong tháng 4 này tôi sẽ ký chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24 về phát triển vùng Đông Nam Bộ và Nghị quyết 31. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ nói riêng đối với từng nghị quyết. Còn kế hoạch thực hiện của UBND thành phố là chung, là lồng ghép. Hiện tại chúng tôi đang rà soát lại kết quả hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI về kinh tế – xã hội để xem những gì còn có thể chuyển hóa vào đây gắn với kết quả triển khai 54 chương trình, đề án. Đây cũng là chương trình hành động nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI và kết quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24 và 31 của Bộ Chính trị”, ông Mãi nêu rõ và cho biết thành phố cũng cố gắng huy động các nguồn lực tháo gỡ cơ chế cho nghị quyết thay Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Thông tin thêm, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết tại Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV sắp tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội nội dung về visa, trong đó sẽ chuyển sang visa điện tử (e-visa) cho tất cả các trường hợp; nới rộng thời gian cấp visa từ 1 tháng lên 3 tháng và được xuất nhập cảnh nhiều lần trong thời gian đó. Điều này sẽ tác động lớn đến ngành du lịch.

Về “Nghị quyết 54 mới”, ông Phan Văn Mãi cho hay, hiện UBND TPHCM đã phân công một số sở, ngành chuẩn bị, để đến cuối tháng 6 nghị quyết này được thông qua thì UBND sẽ trình ngay hồ sơ một số nội dung cho HĐND TPHCM, để HĐND thành phố thông qua một số cơ chế, chính sách tại kỳ họp tiếp theo (dự kiến tháng 7) và triển khai. “Ủy ban cố gắng để có thể cụ thể hóa những việc trình HĐND tại các kỳ họp tiếp theo của HĐND thành phố để chúng ta hoàn thành việc chuẩn bị và sẽ triển khai trong những năm tiếp theo”, ông Mãi nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.