Chủ tịch TPHCM: 'Cán bộ lo ngại trong thực hiện công vụ là có thật'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ có chỉ thị về nội dung này, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thiện các khung pháp lý để cán bộ công chức yên tâm trong thực hiện công vụ theo hướng vừa chống tham nhũng hiệu quả đồng thời cũng kiến tạo môi trường phát triển.

Sáng 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để tháo gỡ khó khăn về kinh tế – xã hội của thành phố.

Cùng dự buổi làm việc còn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch TPHCM: 'Cán bộ lo ngại trong thực hiện công vụ là có thật' ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ngày 16/4. Ảnh: VGP

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội (KT-XH) quý I trên địa bàn, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, cuối năm 2022, Thành ủy TPHCM đã họp tổng kết năm, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KT-XH. Tại hội nghị này, Thành ủy TPHCM đã dự báo tình hình và định hướng lãnh đạo phát triển KT-XH với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Cùng với đó, HĐND và UBND TPHCM đã chủ động, nỗ lực triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, kết quả phát triển KT-XH trong quý I/2023 chưa đạt được như mong muốn vì chỉ tăng trưởng 0,7%.

TPHCM chưa đặt chỉ tiêu tăng trưởng

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận kết quả sụt giảm tỷ lệ tăng trưởng quý I có sự tác động của các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, như: Sự trì trệ của hệ thống hành chính, những động lực tăng trưởng, phát triển của thành phố vốn đã bị suy giảm những năm qua lại tiếp tục bị bào mòn rất lớn sau đại dịch COVID-19. Nhiều vướng mắc, phát sinh trong đại dịch chưa được giải quyết triệt để cũng như chịu ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực từ tình hình thế giới…

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố chưa đặt chỉ tiêu tăng trưởng mà tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt được mức tăng trưởng cao nhất trong năm. Từ cơ sở này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tăng cường lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và theo tình hình, yêu cầu thực tế hiện nay.

TPHCM đang phối hợp các bộ, ngành tham mưu trình Quốc hội xem xét nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 và xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết ngay khi được Quốc hội thông qua. Thành phố tập trung triển khai các giải pháp thu hút đầu tư công và đầu tư tư nhân năm 2023, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tháo gỡ mua sắm công và kích cầu tiêu dùng; tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm...

Bên cạnh đó, TPHCM tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc về thủ tục; kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến thương mại, xuất khẩu cung ứng lao động và đào tạo nghề; thúc đẩy chương trình kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch…

Thành ủy TPHCM sẽ chỉ thị về thực hiện công vụ

Về công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thừa nhận, tình trạng lo ngại trong thực hiện công vụ của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức là có thật. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có chỉ thị về nội dung này, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thiện các khung pháp lý để cán bộ công chức yên tâm trong thực hiện công vụ theo hướng vừa chống tham nhũng hiệu quả đồng thời cũng kiến tạo môi trường phát triển.

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ qua các cuộc làm việc năm 2022, TPHCM đã cơ bản hoàn thành 21/25 nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Tổ công tác Chính phủ cùng thành phố nghiên cứu tái cơ cấu nền kinh tế, xác định các động lực, cơ chế đột phá phát triển thành phố trong tương lai.

TPHCM kiến nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo triển khai sớm các dự án trọng điểm của TPHCM và liên vùng, như: Dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; dự án đường sắt TPHCM - Cần Thơ, vành đai 3, 4 TPHCM; các dự án đường sắt đô thị, ga đường sắt Thủ Thiêm, ga đường sắt Bình Triệu. Thành phố mong Thủ tướng quan tâm, bố trí vốn cho ba bệnh viện cửa ngõ của thành phố.

Bên cạnh đó, TPHCM đề nghị Thủ tướng cho phép thành phố thí điểm thực hiện cấp giấy phép lao động điện tử cho người lao động nước ngoài để phù hợp với chủ trương chương trình chuyển đổi số; có cơ chế đặc thù thực hiện các dự án điện mặt trời mái nhà; quyết định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và sớm phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc UBND TPHCM, giai đoạn 2021-2025.

TPHCM kiến nghị Thủ tướng cho chủ trương để thành phố phối hợp các bộ, ngành Trung ương sắp xếp các cơ sở nhà đất trên địa bàn; chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ vướng mắc thị trường bất động sản và quan tâm cho ý kiến về phương án sử dụng đất doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa chuyển mục đích sử dụng đất.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).