Vĩnh Phúc chuyển 50.000 F0 sang điều trị tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vĩnh Phúc đã chuyển hướng từ điều trị tại bệnh viện, cơ sở tập trung chuyển sang điều trị tại nhà. Hiện Vĩnh Phúc đã chuyển 85% (khoảng 50 nghìn F0) sang điều trị tại nhà chu đáo an toàn, trật tự và không bỏ quên, bỏ sót bất kỳ trường hợp F0 nào.

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, số ca F0 ghi nhận trong ngày tăng, có thời điểm chiếm tỉ lệ cao trong cả nước, lên đến trên 2.000 ca/ngày. Tuy nhiên, tỉnh đã có sự chuẩn bị kỹ, bài bản từ trước, đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể, chủ động linh hoạt, phân cấp, phân quyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương rõ ràng. Với phương châm cả hệ thống chính trị vào cuộc, không lơ là chủ quan, nhưng cũng không hốt hoảng. Vĩnh Phúc đã mở cửa cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của dân.

Với quan điểm chỉ đạo: Bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thuốc men, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh; Xây dựng củng cố mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở; Bảo toàn mức cao cho lực lượng y tế, tình nguyện viên, quan tâm chăm lo cho đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng chống dịch; Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng, không để số ca tăng nặng, số ca tử vong, số ca nhiễm COVID-19 không được chăm sóc y tế; Áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để giảm nguồn lây nhiễm trong công nhân, học sinh, sinh viên, công chức.

Theo báo cáo của Ban phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc chiều 28/2, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 82.222 ca, tăng 2.852 so với ngày hôm qua, trong đó có 2.373 cộng đồng; 479 cách ly tại nhà; 22trường hợp nhập cảnh cách ly y tế tại tỉnh.

Tỉnh đã chuyển hướng từ điều trị tại bệnh viện, cơ sở tập trung chuyển sang điều trị tại nhà (hiện tại Vĩnh Phúc đã chuyển 85% khoảng 50 ngàn F0 sang điều trị tại nhà chu đáo an toàn, trật tự và không bỏ quên, bỏ sót bất kỳ trường hợp F0 nào).

Trong ngày 24/2/2022, Vĩnh Phúc đã thiết lập 272 nhóm Zalo, trong đó 136 nhóm Zalo phục vụ công tác tiếp nhận phản ánh của F0 và 136 nhóm Zalo phục vụ chăm sóc, điều trị F0 tại 136 xã, phường, thị trấn; thực hiện việc phát thuốc trực tiếp cho các F0 điều trị tại nhà.

Lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng,chống dịch COVID-19 tại các địa phương, đặc biệt địa bàn có khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp... kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 (F0) và các trường hợp tiếp xúc gần (F1); hướng dẫn quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trên địa bàn.

Mặc dù số ca tăng lên hàng trăm lần hàng ngày, nhưng tỷ lệ bệnh nhân không triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhưng ở thể nhẹ chiếm đến 99,98%; hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường, các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn rất tốt, đời sống nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, đảng bộ và chính quyền các cấp.

Cần bỏ ngay tâm lý “ai cũng thành F0”

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, đã xuất hiện tư tưởng chủ quan trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Họ cho rằng cứ tiêm vắc xin rồi khi mắc sẽ nhẹ và nhanh khỏi, tuy nhiên hệ lụy là sự chủ quan của một bộ phận cán bộ, nhân dân gây nên tình trạng một người mắc thì sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng, kinh phí của nhà nước và nhân dân tăng thêm.

Như một học sinh chưa được tiêm mắc bệnh, nguy cơ cao, ảnh hưởng đến cả gia đình, ảnh hưởng đến nhân lực, lao động của các địa phương. Lãnh đạo tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch vì nhiều trường hợp mắc COVID-19 tác hại của hậu COVID-19 rất nguy hiểm.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, quan điểm của nước ta là sống chung với dịch, nhưng sống chung thế nào cho an toàn phải tính toán hợp lý. Nếu buông xuôi, thả lỏng, nghĩ “ai rồi cũng thành F0” thì rất nguy hiểm, kéo theo vô số những hệ lụy, trong đó có quá tải hệ thống y tế, khiến số ca bệnh nặng, tử vong tăng vọt.

“Dù số ca bệnh hiện nay tăng nhiều, nhưng người dân vẫn cần tuân thủ 5K. Những ai không thực hiện tốt 5K thì nguy cơ lây nhiễm rất cao. F0 đang có xu hướng nhiều hơn F1 và hầu hết đều không triệu chứng. Ngoài ra, vì số F0 không triệu chứng hiện nay vẫn đang đi làm và ra ngoài bình thường nên đây sẽ là nguồn phát tán virus.

MỚI - NÓNG