Nuôi sên làm thức ăn cho phi hành gia vũ trụ

Ốc sên có thể trở thành nguồn cung cấp protein cho con người trong các chương trình khám phá trên sao Hỏa. Ảnh: RT
Ốc sên có thể trở thành nguồn cung cấp protein cho con người trong các chương trình khám phá trên sao Hỏa. Ảnh: RT
Một viện nghiên cứu của Nga đề xuất phương án nuôi sên để làm thức ăn, hạn chế trạng thiếu hụt protein ở phi hành gia trong các sứ mệnh thăm dò sao Hỏa và Mặt Trăng.

Theo báo cáo công bố hồi đầu năm, nhóm nghiên cứu đã phát triển môi trường sinh quyển có khả năng tự cung tự cấp đến 97% thức ăn cho cho loài ốc sên châu Phi khổng lồ. Loài chân bụng này sẽ ăn rễ, vỏ cây hoặc các bộ phận khác của cây không phù hợp với con người. Điều này đồng nghĩa rằng các nhà du hành khám phá vũ trụ trong tương lai có thể sử dụng ốc sên làm nguồn cung cấp lương thực.

"Hai phần ba lượng protein một phi hành gia hấp thụ trong không gian nên có nguồn gốc từ động vật. Nhưng ở một nơi ngoài Trái Đất, không gian sẽ hạn chế và việc nuôi chúng là bất khả thi," RT hôm 11/7 dẫn lời Vladimir Kovalev, chuyên gia tại Viện Sinh học ở Krasnoyarsk.

Kovalev cùng đồng nghiệp đã thử ăn và cảm nhận nó có mùi vị chấp nhận được, hơi giống gan, dù không ngon như thịt.

"Theo ước tính, cần khoảng 700-800 con ốc sên cho một người. Trung bình mỗi người một ngày ăn khoảng 100-150 gram thịt ốc sên. Tuy nhiên, có thể ăn tối đa 0,5 kg ốc sên mà vẫn an toàn," Kovalev nói.

Ốc sên khổng lồ châu Phi (fulica achatina) là loài động vật thân mềm có nhiều thịt, có thể phát triển chiều dài 20 cm và không ngừng phát triển kích thước lớn hơn trong vòng đời hơn 10 năm. Ốc sên thường được coi là loài gây hại và lan truyền dịch bệnh. Tuy nhiên tại khu vực Đông Nam Á, chúng được đánh giá là một món ăn ngon, thậm chí còn trở thành vật nuôi.

Đầu những năm 90, giới khoa học từng thử nghiệm các loài ốc sên tương tự cho chương trình không gian, với các hành trình lên Trạm Vũ trụ Mir và sau đó là Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Trong thập kỷ qua, Nhật Bản cũng đề xuất ý kiến sử dụng côn trùng trong chế độ ăn của phi hành gia.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.