TPO - Ngày 9/6, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo sẽ lập một nhóm các nhà khoa học để làm rõ “hiện tượng trên không không xác định”, thường được gọi là UFO. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Chính phủ Mỹ đang nghiêm túc về vấn đề này.
TPO - Phần thưởng nhằm kịp thời động viên những nỗ lực sáng tạo, đóng góp thiết thực của các nhóm nghiên cứu trẻ tại ĐHQG TPHCM trong công tác phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
TPO - Chiều ngày 25/11, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ khen thưởng và tri ân Nhóm nghiên cứu giống lúa ST25, giống lúa vừa đạt giải cao nhất trong Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2019.
TPO - Các nhà khoa học Australia cho biết, họ vừa tìm ra một loại vi khuẩn miễn dịch có thể khắc chế mọi loại virus cúm hiện hành một cách "lạ thường", là cơ sở để nghiên cứu ra loại vaccine ngừa cúm trong tương lai.
TP - Hiện nay, phần lớn các nhóm nghiên cứu trong các trường ĐH đều hình thành một cách tự phát, theo nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học. Nguyên nhân sâu sa nhất chính là thiếu một cơ chế chính sách đào tạo và đầu tư có trọng tâm trong nghiên cứu khoa học ở cấp quốc gia.
TP - Trên cơ sở khảo sát từ 142/271 trường đại học, hiện nay trong hệ thống các trường đã hình thành 945 nhóm nghiên cứu. Tính trung bình một trường ĐH có 7 nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, các nhóm nghiên cứu này chưa mạnh và công bố quốc tế còn ít. Việt Nam chưa có những cơ chế chính sách mạnh để hỗ trợ và thúc đẩy sự hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học.
TPO - Phá bỏ Trung tâm phóng vệ tinh Sohae là cách nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ với Mỹ để tập trung nguồn lực phát triển kinh tế đất nước.
Thiên thạch đâm xuống Canada 36 triệu năm trước khiến mặt đất xung quanh nóng đến 2.370 độ C. Vụ va chạm để lại vùng lõm lớn mà ngày nay trở thành hồ Mistastin, thuộc bang Newfoundland và Labrador, Canada.
TPO - Theo Daily Mail hôm 12/9, các nhà khoa học đã sử dụng kính thiên văn Swedish Solar Telescope ở La Palma, Thụy Điển đã phát hiện ra ba tia X nằm trong vụ nổ mặt trời lớn nhất.Theo các nhà khoa học, đây là vụ nổ khủng nhất họ từng thấy, phóng xạ phóng ra năng lượng tương đương 1 tỷ quả bom hydro.
Ngọn núi lửa nổi tiếng ở Tanzania, Đông Phi được cho là có thể thức giấc bất cứ lúc nào, xóa sổ các di tích lịch sử có niên đại hàng triệu năm ở khu vực xung quanh.
Loài vịt rất hiếm khi tỏ ra hung dữ và có khuynh hướng không thích loại thức ăn mới. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu lần đầu tiên quan sát vịt cổ xanh tấn công và ăn thịt chim di cư, hành vi mới chưa từng được ghi chép trước đây.