TPO - Hệ thống đường sắt đầu tiên vận hành trên mặt trăng, mục tiêu là di chuyển trọng tải qua lại từ khu vực hạ cánh của tàu vũ trụ đến căn cứ và vận chuyển đá mặt trăng (regolith) từ địa điểm khai thác đến nơi để xây dựng. FLOAT đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hàng ngày của căn cứ trên mặt trăng vào những năm 2030.
TPO - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một phân tử mới, lớn bất thường chưa từng thấy trong vũ trụ trước đây. Phân tử 13 nguyên tử, được gọi là 2-methoxyetanol, được phát hiện trong “Tinh vân Chân Mèo”.
TPO - Những đường đứt gãy “sọc hổ” khổng lồ nhìn thấy trên mặt trăng Enceladus của Sao Thổ làm dấy lên hy vọng rằng, ở đây đã từng tồn tại một đại dương, dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh ẩn bên dưới lớp vỏ băng giá của mặt trăng.
TPO - Nghiên cứu mới cho thấy, nếu sự sống có khả năng lan truyền từ hành tinh này sang hành tinh khác - một khái niệm được gọi là " panspermia ". Nghiên cứu mới đưa ra lộ trình tìm kiếm nơi những người ngoài hành tinh.
TPO - Sau khi phát hiện ra sự dao động bất thường trong không gian, các nhà thiên văn học đã có được một khám phá mới trong Dải Ngân hà của chúng ta – lỗ đen sao khổng lồ có tên Gaia BH3.
TPO - Trăng tròn tháng Ba âm lịch có biệt danh là Trăng Hồng, sẽ xuất hiện sáng và tròn trên bầu trời từ ngày 22-24/4. Mặt trăng sẽ tròn nhất vào ngày 23/4 và sẽ tỏa sáng ở chòm sao Xử Nữ, gần với Spica, một trong 20 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Thời điểm trăng tròn trùng với đỉnh điểm của trận mưa sao băng Lyrid và có thể làm lu mờ sự xuất hiện của các ngôi sao băng hàng năm.
TPO - Lần đầu tiên, các nhà khoa học có bằng chứng vật lý về những gì đang xảy ra bên trong mặt trăng trong giai đoạn quan trọng của quá trình tiến hóa của nó và điều này thực sự thú vị.
TPO - Hàng triệu người xem trên khắp Mexico và Bắc Mỹ vừa chứng kiến nhật thực toàn phần lịch sử. Dưới đây là một số bức ảnh đẹp nhất của hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.
TPO - Mặt trăng bị Trái đất che khuất vào rạng sáng ngày 25/3. Sau đó, nó sẽ che khuất hoàn toàn Mặt trời vào ngày 8/4. Bức ảnh mặt trăng được chụp khi vệ tinh của NASA ở Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) khi nó bay lên gần 435 km phía trên Nam Đại Tây Dương trong một quỹ đạo rất đặc biệt của mặt trăng.
TPO - Làm thế nào để các phi hành gia có thể sống trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vài năm. Thông thường, họ phải dùng thực phẩm khô và đóng gói sẵn và phải ăn uống trong trạng thái nghẹt mũi, vì vậy, họ cần những đồ ăn có hương vị nồng và đặc biệt để kích thích cảm giác thèm ăn. Những bữa ăn này được lên kế kế hoạch cẩn thận. Hiện tại, các phi hành gia tiêu thụ khoảng 2 kg thực phẩm đóng gói mỗi ngày.
TPO - Cuộc kiểm đếm cuối cùng của NASA cho thấy, tàu vũ trụ OSIRIS-REx đã thu thập được khoảng 120 gram vật chất từ tiểu hành tinh Bennu. Mẫu được thu thập từ tiểu hành tinh "có khả năng gây nguy hiểm" này được cho là có chứa một số dấu hiệu sớm nhất về sự sống.
TPO - Trong chân không, ánh sáng truyền đi khoảng 186.000 dặm mỗi giây (300.000 km mỗi giây). Không có gì trong vũ trụ mà chúng ta biết có thể vượt quá tốc độ này. Tuy nhiên, ánh sáng có phải là một "thứ" không?
TPO - Các nhà thiên văn học sử dụng Kính thiên văn James Webb đã phát hiện ra thiên hà "chết" lâu đời nhất từng được quan sát thấy, chỉ 700 triệu năm sau Vụ nổ lớn Big Bang.
TPO - Sự thay đổi khí hậu ngày nay của Trái đất là do con người gây ra, nhưng lực hấp dẫn của các hành tinh khác cũng có thể gây ra các kiểu khí hậu lâu dài bằng cách thay đổi một chút quỹ đạo của hành tinh chúng ta.
TPO - Tàu vũ trụ làm chuyển hướng hành tinh kép DART của NASA dường như đã định hình lại tiểu hành tinh Dimorphos sau khi đâm vào nó hồi tháng 9 năm 2022.
TPO - Sử dụng phương pháp đạc tam giác, cây nến chuẩn... là những cách để các nhà thiên văn học tính toán cự ly từ trái đất đến các ngôi sao trong vũ trụ.
TPO - Các nhà thiên văn học tin rằng các thiên hà đầu tiên được hình thành xung quanh các quầng vật chất tối khổng lồ. Nhưng một thiên hà mới được phát hiện có niên đại khoảng 13 tỷ năm trước đã xuất hiện một cách bí ẩn từ rất lâu trước đó.
TPO - Do ở gần Trái đất nên các tiểu mặt trăng là ứng cử viên hàng đầu để khám phá. Giờ đây, một số nhà khoa học muốn sử dụng những vệ tinh nhỏ bé này để đưa nhân loại tiến sâu hơn vào vũ trụ.
TPO - Điều gây xôn xao ở Washington trong mấy ngày qua là tiết lộ của một nghị sĩ Mỹ rằng Nga đang phát triển vũ khí hạt nhân trong vũ trụ. Các chuyên gia và nhà khoa học đặt ra hàng loạt câu hỏi về thông tin này.
TPO - Xe thám hiểm Perseverance của NASA đã phát hiện ra rằng miệng núi lửa Jezero của sao Hỏa có thời điểm chứa đầy nước, mang lại hy vọng lớn rằng nó có thể đã khai quật được sự sống hóa thạch trên hành tinh này.
TPO - Một nghiên cứu mới tiết lộ, vệt ánh sáng xanh kỳ lạ, được mệnh danh là “Quái vật xanh”, lần đầu tiên được nhìn thấy hồi năm ngoái, đang lướt qua tàn dư phát sáng của một ngôi sao đã phát nổ, cuối cùng thuộc về sóng nổ tiếp giáp với trường mảnh vụn.
TPO - Kính thiên văn James Webb (JWST) đã tiết lộ một bức ảnh mới tuyệt đẹp về sao Thiên Vương khổng lồ, với các vành đai băng giá và 14 trong số 27 mặt trăng của nó.
TPO - Thật bất thường khi nhiều đám mây cầu vồng rực rỡ xuất hiện ba ngày liền ở Bắc Cực thời gian gần đây. Đó là những đám mây óng ánh, được gọi là đám mây tầng bình lưu vùng cực, xuất hiện trên khắp Bắc Cực.
TPO - Một cuộc khảo sát mới của NASA đã xác định được 17 ngoại hành tinh có thể có điều kiện thích hợp cho các đại dương nước lỏng ẩn dưới lớp vỏ băng giá.
TPO - Ngày nay chúng ta đã phát hiện ra các ngoại hành tinh cách xa trái đất hàng nghìn năm ánh sáng. Chúng ta đã khám phá những nơi sâu thẳm của đại dương và chinh phục những đỉnh núi cao nhất. Chúng ta nghiên cứu Vật lý lượng tử và xây dựng máy tính lượng tử nhưng vì lý do nào đó mà chúng ta vẫn chưa biết về những đốm sáng kỳ lạ này trên bầu trời đêm.