Có 33 kết quả :

Ông Trần Văn Nhân vớt rác trong ô lồng nuôi cá mới đóng bằng nhựa HDPE Ảnh: Nguyễn Hoàn

Lồng bè vừa đóng mới đã hư hỏng: Ngư dân kêu trời

TP - Lồng bè nuôi trồng thủy hải sản đóng bằng vật liệu nhựa HDPE được ngư dân trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) mới đưa vào sử dụng nhưng đã bộc lộ nhiều bất cập khiến ngư dân ngán ngẩm. Họ mong muốn được sử dụng vật liệu truyền thống bằng gỗ, phuy nhựa.
Anh Xa Văn Ðông chủ yếu nuôi cá bằng rau sắn và cỏ, thức ăn công nghiệp anh chỉ dùng lúc cần thiết

Mưu sinh trên hồ Hòa Bình, bài 1: Bơi trên lộc trời

TP - Cách đây gần 40 năm, dòng sông Ðà bắt đầu bị ngăn lại, tạo ra hồ Hòa Bình ngày nay. Với quy mô khổng lồ, hồ Hòa Bình vượt ra khỏi ý nghĩa của một công trình thủy điện, thủy lợi mà trở thành một hệ sinh thái, một không gian sống mới với những câu chuyện thú vị…
Người dân sinh sống trên bè, và nuôi cá bè trên sông Đồng Nai tại TP Biên Hòa sẽ phải di dời

Xóa sổ làng bè trên sông Đồng Nai

TP - Hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng bè đoạn trên sông Đồng Nai đoạn qua thành phố Biên Hòa sẽ phải lên bờ trong kế hoạch thực hiện các dự án trọng điểm, tạo cảnh quan đô thị, đồng thời xử lý ô nhiễm môi trường nước sông Đồng Nai.
Gia đình bà Phan Thị Bé thu hoạch cá nuôi trong ao tự nhiên

Nuôi tôm, nuôi cá cạnh bãi rác Đa Phước

Từ nhiều năm nay, nhiều hộ dân sinh sống ở ấp 3 (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM) thu nhập chính vẫn dựa vào việc nuôi cá trong các ao tự nhiên ven vùng đệm của bãi rác Đa Phước. Mỗi năm người dân thu hoạch từ 1 đến 2 đợt, mỗi đợt cũng vài tấn cá.
Doanh nghiệp tự ý xây đập ngăn suối, dẫn mương nước nuôi cá tầm.

Ngang nhiên xây đập ngăn suối để nuôi cá tầm

TP - Chủ cơ sở tự ý xây đập ngăn suối, làm mương dẫn nước để nuôi cá tầm nên từ cuối tháng 4/2017 đã bị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính, buộc phải tháo gỡ. Tuy nhiên đến nay, cơ sở này vẫn chưa thực hiện các mệnh lệnh đã quá thời hạn của chính quyền.
Bè nuôi cá và cũng là nhà của một hộ dân.

Lo làng bè gây ô nhiễm sông Đồng Nai

TP - Làng bè La Ngà trên lòng hồ Trị An (thuộc xã La Ngà và xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai) hình thành cuối những năm 1990 do những Việt kiều từ Campuchia hồi hương lập nghiệp. Nơi đất khách, họ sống dựa vào nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên vùng Biển hồ  khi về Việt Nam, họ chọn vùng nước hồ Trị An làm nơi cư ngụ, sinh sống.
Đưa bản đồ ao nuôi cá tra lên Internet để quản lý chất lượng

Đưa bản đồ ao nuôi cá tra lên Internet để quản lý chất lượng

TP - Dự án “Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành NN&PTNT” (MESMARD-2) sẽ hợp tác với Google đưa bản đồ từng ao nuôi cá tra với đầy đủ thông tin lên Internet nhằm bảo đảm chất lượng cá tra được quản lý nghiêm ngặt hơn. Dự kiến trong quý III/2015, việc cập nhật từ ao nuôi sẽ hoàn tất. 
Hiện nhiều doanh nghiệp nuôi cá nước lạnh ở Lâm Đồng chỉ nuôi cầm chừng. Ảnh: K.D.

Vỡ mộng nuôi cá nước lạnh ở Lâm Đồng?

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đặt tham vọng xây dựng địa phương mình trở thành “trung tâm cá nước lạnh của Việt Nam và Đông Nam Á”. Tuy nhiên, khoảng 1 năm nay, vấn đề “cá nước lạnh” của Lâm Đồng đã bộ lộ những dấu hiệu sa sút...
Có doanh nghiệp đang nợ của người nuôi cá hàng trăm tỷ đồng. Ảnh minh họa

Tập trung cứu cá tra

TP - Chiều 29/5, tại TP Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm việc với lãnh đạo một số cơ quan nghiên cứu, hiệp hội bàn giải pháp cứu cá tra và liên kết trong sản xuất nông nghiệp.
 Chăm sóc cá lóc trong vèo. Ảnh: Ngọc Huyền

Nuôi cá lóc trong vèo

TP - Nuôi cá lóc trong vèo không cần diện tích lớn, khoảng chục mét vuông mặt nước là nuôi được. Diện tích nhỏ như vậy có thể tận dụng ven bờ các con kênh, rạch hay ngăn một góc ao. Cá lóc nuôi trong vèo được ăn thức ăn là cá tạp, ốc, hến, nên thịt chắc và ngon như cá sống môi trường tự nhiên, hoàn toàn không có thuốc hoá học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện sông Tranh 2

Nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện sông Tranh 2

TP - Ngày 24-7, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) nghiệm thu lồng bè và thả 20 ngàn con cá giống (cá điêu hồng) tại mô hình lồng bè nuôi cá thí điểm với 4 lồng nuôi cá tại khu vực đập phụ, cửa xả nước Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 thuộc thôn 3 xã Trà Đốc.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chưa có thông tin cho báo chí

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chưa có thông tin cho báo chí

TP - Chiều ngày 11-6, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Khánh Hoà nói: Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà đang tổng hợp ý kiến của các địa phương, sở, ngành để UBND tỉnh làm báo cáo gửi Chính phủ, chưa thể thông tin cho báo chí được.