Nợ xấu, cất đâu?

Nợ xấu, cất đâu?
TP - Nợ xấu của các tổ chức tín dụng phải về ngưỡng dưới 3% trước ngày 30/9/2015 - Thông điệp được Ngân hàng Nhà nước phát đi như một mệnh lệnh ngay từ đầu năm và mới đây được tái khẳng định.

Chưa kể, tại hội nghị ngành, Thống đốc Nguyễn Văn Bình còn nhấn mạnh: “Đến tháng 9 mà không đưa nợ xấu về dưới 3% là không được. Đây là nhiệm vụ chính trị của ngành mà từ trước tới giờ chúng ta đã nói là chúng ta làm”.

Để biến “nhiệm vụ chính trị” trên thành hiện thực, những ngày này các ngân hàng đang lao hết tốc lực vào xử lý nợ xấu. Chia sẻ với Tiền Phong, cán bộ thu hồi nợ một nhà băng còn bình luận vui rằng cả chục năm vào làm ngân hàng, chưa khi nào thấy  công tác xử lý nợ được lãnh đạo quan tâm và rốt ráo như năm nay. “Từ đầu năm lãnh đạo ngân hàng tôi đã lên mục tiêu quyết liệt”- anh kể.

Tuy nhiên, như một bức tường đá rắn đanh, nợ xấu không dễ gì  đập vỡ! Ngay khi lao vào, các cán bộ ngân hàng ngay cả những tay thu hồi nợ cự phách nhất cũng còn ngán ngẩm. “Có ai đời, nợ thì vay mượn trên hợp đồng rõ rành, thế mà khi xử lý, chúng tôi phải vừa dọa, vừa dỗ, vừa nịnh, thế mà cũng không xong”- một vị bình luận và cho hay thêm có khoản nợ đã có phán quyết của Tòa rồi, mà tốn gần 5 năm vẫn chưa xử lý được.

Dẫu vậy, trong không khí “quyết liệt” chung, nợ xấu đang giảm dần đều. Một thông tin nóng hổi mới đây được Vụ Dự báo thống kê NHNN công bố đó là sau khi điều tra các tổ chức tín dụng, dự báo,  tỷ lệ nợ xấu sẽ tiếp tục  giảm trong quý III-2015 và được kỳ vọng bình quân ở mức 2,49% tính đến cuối năm 2015, thấp hơn mục tiêu 3% NHNN đã đặt ra.

Theo các chuyên gia, trước đây, khái niệm “che giấu” nợ xấu được sử dụng rất nhiều biện pháp, công cụ thậm chí cả hồ sơ khách hàng. Còn với phương pháp xử lý nợ xấu hiện nay là luôn rà soát, bắt báo cáo  và “buộc”các ngân hàng hoặc phải tự xử lý thu hồi nợ hoặc bán cho VAMC (thấp hơn giá trị khoản nợ đồng thời ngân hàng phải  trích lập rủi ro) thì nợ xấu tất yếu giảm rất nhanh. Tuy nhiên, điều mà các chuyên gia chỉ ra đó là dù nợ xấu giảm nhưng chớ vội mừng! Bởi với việc cứ không thu hồi được và bán lại cho VAMC về bản chất, nợ xấu chỉ là cỗ xe hỏng gây tắc đường được dịch chuyển sang một bên để con đường kinh tế lưu thông huyết mạch (chứ không hề biến mất).

Tại Hội thảo về xử lý nợ xấu mới đây, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐTV  công ty VAMC  từng thật lòng chia sẻ: “Có cho tiền thật để mua, VAMC vẫn không xử lý được hết nợ xấu bởi  với cơ chế hiện tại, VAMC mua các khoản nợ xấu cho tổ chức tín dụng rồi cũng chưa  biết bán cho ai”. Cũng tương tự, Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị doanh nghiệp Phạm Ngọc Long ví von xử lý nợ xấu không dễ nhằn và dẫu thế nào, đó chỉ là cho tất cả vào kho để giữ.

MỚI - NÓNG