TP - Là nền kinh tế có độ mở cao, mỗi khi thế giới “hắt hơi, sổ mũi”, kinh tế Việt Nam dễ bị “cảm cúm”. Năm 2023, kinh tế thế giới dự báo có nguy cơ bước vào giai đoạn suy thoái ngắn hạn, Việt Nam được xem hứng chịu nhiều “cơn gió ngược”. Các chuyên gia đã chẩn bệnh, bốc thuốc nhằm giúp nền kinh tế tăng sức đề kháng.
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng không ghi nhận biến động. Các ngân hàng tung nhiều ưu đãi, quà tặng "lì xì" khách gửi tiền dịp đầu năm.
TPO - Phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Quý Mão (27/1), VN-Index mở cửa khởi sắc, có lúc tăng gần 15 điểm. Tuy nhiên, đà tăng thu hẹp đáng kể trong phiên chiều, đóng cửa, chỉ số chính tăng 9 điểm.
TPO - Khép lại năm 2022, kinh tế toàn cầu chứng kiến lạm phát gia tăng; giá dầu, nguyên vật liệu tăng cao, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Trước thềm năm mới 2023, nhiều chuyên gia dự báo kinh tế Việt Nam sẽ có biến động mạnh.
TPO - Quán quân lợi nhuận năm 2022 thuộc về ngân hàng Vietcombank với mức lãi riêng lẻ tăng gần 40%, lên 36.774 tỷ đồng. Nhiều ngân hàng khác cũng tăng trưởng mạnh, bất chấp những biến động bất lợi của nền kinh tế thời gian qua.
TPO - "Tại sao lại có những người mua cả toà nhà, mua nửa toà nhà? Mua nhiều như vậy để đẩy giá lên và chỉ cần thị trường "đóng băng" thì toàn bộ những khoản nợ đấy nếu ngân hàng cho vay sẽ rủi ro rất lớn" - ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - nói.
TP - Năm qua, nhiều ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, nhân viên trong ngành nhận thưởng Tết cao so với nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, chứng khoán, bất động sản (BÐS) đang trong thời kỳ làm ăn bết bát, doanh nghiệp trong ngành “hụt hơi” khiến câu chuyện thưởng Tết cũng lạnh lẽo...
TPO - Những ngày giáp Tết, chứng khoán giao dịch khá ảm đạm. Thị trường khó tìm động lực đi lên trong bối cảnh dòng tiền cạn kiệt. EIB (Eximbank) tiếp tục là cổ phiếu giao dịch tiêu cực nhất nhóm ngân hàng, mới 3 ngày đã giảm 13%.
Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng, vụ việc SCB cho các bên bài học vô cùng quan trọng. Nếu cơ quan quản lý nhà nước còn tiếp tục nhận được các thông tin không chính xác, không kịp thời, không đầy đủ thì tất cả các quyết sách sẽ bị sai.
TPO - Đáp ứng nhu cầu đổi tiền lì xì Tết Quý Mão 2023, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới tính phí lại sôi động trên mạng xã hội, bất chấp ngành chức năng đã cảnh báo hành vi này là phạm luật.
TPO - Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đang điều tra tin báo về việc giám đốc một công ty vừa rút 4,9 tỷ đồng từ ngân hàng thì bị cướp khi đang lưu thông trên đường.
TPO - Sau tuần tăng khá tốt, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đóng vai trò là trụ đỡ chính giúp thị trường khởi sắc trở lại. Tuy nhiên, thanh khoản hôm nay (9/1) giảm sâu khi vỏn vẹn chỉ gần 8.700 tỷ đồng. Đáng chú ý trong phiên là cổ phiếu HPX bất ngờ tăng kịch trần với giao dịch đột biến.
TPO - Năm 2023, nhiều nhận định, dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại. Nguyên nhân chính là cầu tín dụng giảm trong bối cảnh lãi suất tăng, các động lực tăng trưởng kinh tế có xu hướng suy giảm, và quan điểm hạn chế tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
TPO - Bà Lý Thị Minh Nguyệt từng nhiều lần được tôn vinh tại các cuộc thi nhan sắc dành cho giới doanh nhân, đang bị Agribank Sài Gòn rao bán khu đất rộng 285m2 tại số 45 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM và khu đất 47.407m2 ở xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
TPO - Thông tin này được Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cho biết khi thay mặt Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện kinh tế xã hội 2022, kế hoạch 2023 tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 3/1...
TPO - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, để tháo gỡ khó khăn, ách tắc thanh khoản trong nền kinh tế, cần thúc đẩy giải ngân đầu tư công, thực hiện giảm, giãn thuế, điều chỉnh giá bất động sản để khơi thông dòng tiền giữa các khu vực trong nền kinh tế.
TP - Năm 2022 nền kinh tế Việt Nam đã đi qua sóng gió, cập bến thành công. Dẫu vậy, vẫn còn không ít dư chấn “sóng ngầm” đến từ thị trường vốn qua các kênh: ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Bước sang 2023, thị trường tài chính, tiền tệ sẽ ra sao?
TPO - Lãi suất tiết kiệm năm 2022 diễn biến bất thường với cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động đặc biệt cao trào vào nửa cuối năm 2022. Hãy cùng Tiền Phong điểm lại biến động lãi suất chưa từng có trong năm qua.
TPO - Bằng chiêu thức thuê người làm giả giấy tờ, đóng giả chủ sở hữu tài sản, hai bị cáo Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 7 ngân hàng gần 42 tỷ đồng.
TPO - Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) đang điều tra việc một nhân viên ngân hàng ở Thanh Hóa đã nghỉ việc lợi dụng lòng tin, nhận hàng trăm triệu đồng tiền đáo hạn của khách rồi biến mất.
TPO - Sau phiên hứng khởi hôm qua, thị trường đã chịu áp lực trở lại trong phiên hôm nay (28/12). Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ BID, VCB và một số mã ngân hàng, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên.
TPO - Kho bạc Nhà nước cho biết, hiện nay có khoảng 900.000 tỷ đồng tiền ngân quỹ nhà nước đang được gửi tại ngân hàng thương mại do nhà nước nắm cổ phần chi phối. Các ngân hàng trong danh sách nhận tiền gửi ngân quỹ nhà nước phải đáp ứng tiêu chí của Bộ Tài chính, được Ngân hàng Nhà nước đánh giá đáp ứng an toàn vốn và phải tham gia đấu thầu về lãi suất.
TPO - Sau phiên lao dốc hơn 35 điểm hôm qua, hôm nay (27/12) nhóm Bluechips đồng loạt tỏa sáng, đặc biệt nhóm cổ phiếu thép, chứng khoán, ngân hàng... tăng tích cực với nhiều mã tím ngắt giúp thị trường lấy lại mốc 1.000 điểm.
TPO - Đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ có buổi hội thảo về tín dụng bất động sản để làm rõ trách nhiệm của ngành ngân hàng, cơ quan quản lý bất động sản, doanh nghiệp triển khai dự án... nhằm giúp phát triển thị trường lành mạnh, ổn định, không để "đóng băng".
TPO - Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục kiểm soát đối với ngân hàng SCB và từng bước duy trì hoạt động ổn định, đồng thời hạn chế những khó khăn cho ngân hàng. Đó là chia sẻ của ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - tại cuộc họp sáng 27/12 tại Hà Nội, liên quan đến hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
TPO - “Trong năm 2022, có thời điểm tỷ giá tăng cao nhất thời do tâm lý lên tới 9%. Đến cuối năm, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 3,81% so với cuối năm 2021, mức mất giá của VND so với USD thấp hơn các đồng tiền khác trên thế giới" - ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cho hay.
TPO - Cơ quan truy tố cáo buộc, để Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo có sự giúp sức của nhóm cán bộ của Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng (PVcomBank) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).
TPO - Ngân hàng Nhà nước đã nới room tín dụng thêm 1,5-2% nhưng nhìn chung các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà vẫn rất khó vay vốn.