Có 622 kết quả :

Sắp trình Chính phủ đề án 50.000 nhân lực ngành bán dẫn

Sắp trình Chính phủ đề án 50.000 nhân lực ngành bán dẫn

TPO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quý I năm nay sẽ trình Chính phủ đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn năm 2030, định hướng đến năm 2045. Mục tiêu đào tạo được 50.000 kỹ sư phục vụ ngành trong tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị.
Việt Nam sẽ giảm xuất khẩu gạo vào năm 2030

Việt Nam sẽ giảm xuất khẩu gạo vào năm 2030

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030. Đáng chú ý, chiến lược này đặt mục tiêu giảm khối lượng xuất khẩu gạo đến năm 2030 xuống còn khoảng 4 triệu tấn.
Bộ Nội vụ Ukraine nói rằng, đã có hàng trăm người thương vong, CNN đưa tin ngày 24/2.

Các mục tiêu quân sự Ukraine, dự kiến hướng tiến quân của Nga

TPO - Dựa trên ảnh vệ tinh, các nguồn tin mặt đất cũng như thông tin chính thống phát đi từ phía Ukraine và Nga, báo Anh Mail Online thiết kế đồ họa về các mục tiêu quân sự Ukraine, dự đoán hướng tiến quân của Nga và điểm lại một số sự kiện liên quan mấy ngày qua. Bộ Nội vụ Ukraine nói rằng, đã có hàng trăm người thương vong.
Công ty Nhựa Duy Tân (TPHCM) đảm bảo vừa sản xuất vừa chống dịch. Ảnh: Đại Dương

Khẩn trương xây dựng chương trình tái thiết, phục hồi kinh tế

TP - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị, Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình tái thiết, phục hồi nền kinh tế, có phân chia theo giai đoạn; xây dựng phương án, giải pháp ứng phó với hệ lụy từ làn sóng người lao động di chuyển khỏi các tỉnh, thành phố lớn; khắc phục đứt gãy nguồn cung lao động, thu hút lực lượng lao động quay trở lại nơi làm việc...
Đồng chí Bùi Văn Cường (đứng giữa), Bí thư Tỉnh ủy thăm vùng thiệt hại do mưa lũ

Ðắk Lắk hướng tới mục tiêu 'giàu đẹp, văn minh, bản sắc'

TP - Trong giai đoạn 2020 – 2025, Ðắk Lắk đặt mục tiêu giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 300.000 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế bình quân trên 7%/ năm và GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 70,69 triệu đồng. Qua đó, xây dựng tỉnh Ðắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.