Có 32 kết quả :

Quay lại nhà tù vì không nhịn được sex

Quay lại nhà tù vì không nhịn được sex

TP - Cặp đôi Samantha Truslove, 26 tuổi và Peter Walker, 37 tuổi ở Midland, nước Anh vừa được ra tù cùng nhau. Trên đường đi về nhà trên xe buýt, họ đã làm chuyện ấy ngay ở cuối xe trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả trẻ em. 
Những chú cún khi còn sống tại quán Tea and Pet. Nhân vật cung cấp.

Lùm xùm vụ 13 thú cưng bị đầu độc trong đêm

Lê Hoàng Duy chủ tiệm cà phê Tea & Pet(242/96 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, quận 3) cho biết chiều 19/11, Duy nhận được tin nhắn thương lượng để bồi thường vụ 13 thú cưng bị giết trong đêm. Tuy có gửi tin nhắn thương lượng nhưng người này nhất quyết không thừa nhận mình đã đầu độc 13 thú cưng.
Gia đình ông Thái mong muốn được làm sáng tỏ vụ việc. Ảnh: Nguyễn Thành

Tự tử vì cho rằng bị đánh, ép nhận tội: Công an huyện nói gì ?

TP - Liên quan cái chết của ông Phạm Hồng Thái (51 tuổi, thôn Tân Phong, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) tự tử vì cho rằng bị đánh, ép nhận tội, Thiếu tá Trần Quốc Phong, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn khẳng định: Công an không đánh đập, không dùng nhục hình vì biết ông Thái từng tự tử một lần và đang bị bệnh nặng.
Ngôi nhà của hai mẹ con bị cáo Nam.

Nước mắt của người mẹ có con bị án tử vì nhận tội thay bạn

Trong khi tử tù Đàm Phạm Hoài Nam, trú tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) đang sống những ngày tháng bi đát nhất của cuộc đời, trong thấp thỏm hy vọng chờ ngày phán quyết cuối cùng, hắn không hề hay biết rằng, mẹ mình đang lầm lũi đi gõ cửa các cơ quan chức năng, vận động anh em làng xóm cùng kêu oan cho mình, với hy vọng công lý sẽ được làm sáng tỏ và đứa con yêu quý của bà có thêm cơ hội được sống trên cuộc đời này.
Cảnh sát Pakistan bên cạnh thi thể cô gái 20 tuổi

Hãm hiếp tập thể rồi treo cổ lại tái diễn

TPO - Theo Dailymail hôm 21/6, cô Muzammil Bibi, 20 tuổi, ở Pakistan vừa bị hãm hiếp tập thể rồi treo cổ. Sự việc khiến nhiều người nhớ lại vụ tương tự của 2 chị em gái mới 12 và 14 tuổi làm rúng động nước láng giềng Ấn Độ vào tháng trước.
Giảm án hai bị cáo làm lộ bí mật nhà nước

Giảm án hai bị cáo làm lộ bí mật nhà nước

TP - Sáng 19/2, TAND Tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1976, nguyên thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) 4 năm tù (giảm 1 năm so với án sơ thẩm), phạt Trần Anh Hùng (sinh năm 1957, Giám đốc Cty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hàng hải Tam Đảo) 4 năm 6 tháng tù (giảm 1 năm 6 tháng so với án sơ thẩm).