Giảm án hai bị cáo làm lộ bí mật nhà nước

Giảm án hai bị cáo làm lộ bí mật nhà nước
TP - Sáng 19/2, TAND Tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1976, nguyên thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) 4 năm tù (giảm 1 năm so với án sơ thẩm), phạt Trần Anh Hùng (sinh năm 1957, Giám đốc Cty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hàng hải Tam Đảo) 4 năm 6 tháng tù (giảm 1 năm 6 tháng so với án sơ thẩm).

Tháng 10/2010, đoàn thanh tra xác minh khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan dự án Khu đô thị mới Phước Long (TP Nha Trang, Khánh Hòa) của Thanh tra Chính phủ soạn xong dự thảo báo cáo kết luận thanh tra. 

Ông Hà phô tô văn bản này, chuyển cho ông Hùng, ông Hùng chuyển văn bản cho nhiều người… Ngày 29/10/2013, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Hà 5 năm tù, bị cáo Hùng không nhận tội, bị tuyên phạt 6 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hùng đã nhận tội, được coi là có tình tiết giảm nhẹ mới.

MỚI - NÓNG