TPO - Ngày 11/3, TAND tỉnh Hoà Bình xét xử và tuyên án sơ thẩm đối với nhóm bị cáo liên quan đến việc nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở GTVT tỉnh Hoà Bình. Trong số các bị cáo, Trịnh Thành Công, nguyên Giám đốc Trung tâm bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
TPO - Thiệt hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và đồng phạm khoảng 498.000 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, một số bị cáo nộp thêm gần 6,2 tỷ đồng khắc phục trong vụ án.
TPO - Chiều 12/1, trước khi tuyên án, HĐXX đã thông tin về 52 sổ tiết kiệm đứng tên mẹ bị cáo Phan Quốc Việt và 2 sổ tiết kiệm đứng tên con bị cáo này.
TPO - Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương, luật sư cho rằng bị cáo là người chính trực, liêm khiết quyết không nhận đồng tiền không chính đáng và vô cùng đau xót, nghiệt ngã khi ngày bị cáo nhận quyết định nghỉ hưu cũng là ngày nhận quyết định khởi tố.
TPO - Tại phiên toà, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Trịnh - cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ cho biết, trước khi bị khởi tố, bị cáo Trịnh đã viết đơn tự thú dài 11 trang gửi cơ quan điều tra và tác động gia đình nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
TPO - Gần trưa 8/1, đại diện Viện Kiểm sát đọc đề nghị mức án 38 bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án “Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan”, sau 3 ngày xét hỏi. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19-20 năm tù, còn cựu thư ký của ông là Nguyễn Huỳnh bị đề nghị 9-10 năm tù.
TP - Nội dung bút lục lời khai mà Viện kiểm sát công bố tại tòa thể hiện, Phan Quốc Việt, Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Huỳnh (thư ký của ông Nguyễn Thanh Long) quen biết nhau từ năm 2017 trong lần dự sự kiện khánh thành công trình y tế tại một địa phương. Sau đó họ có quan hệ, gặp gỡ và chơi với nhau, thống nhất mọi liên lạc đều thông qua Huỳnh, để giữ tiếng cho ông Long.
TPO - Tại phiên toà xét xử vụ án “Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan” ngày 5/10, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thời gian công tác đã nhận được nhiều Huân, Huy chương, bằng khen, giấy khen; bản thân nhận ra sai lầm và mong được hưởng sự khoan hồng.
TPO - Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà xét xử vụ án “Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan”. Sau khi HĐXX công bố số tài sản bị phong tỏa của bị cáo Phan Quốc Việt và tài sản đứng tên người thân của bị cáo này, nhiều người không khỏi kinh ngạc.
TPO - Tối 3/1, các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và nhóm bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức liên quan được áp giải rời khỏi trụ sở TAND TP Hà Nội, sau ngày xét xử đầu tiên.
TPO - Sáng nay (3/1), các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh cùng 36 bị cáo bị dẫn giải đến TAND TP Hà Nội để bắt đầu xét xử trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.
TPO - Ngày 29/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Thành (SN 1978, nguyên Phó Hiệu trưởng một Trường TH&THCS) về hành vi trộm cắp tài sản.
TPO - Chiều 29/12, HĐXX Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã tuyên án các bị cáo liên quan đến Công ty Việt Á. Trong đó, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á lĩnh án 25 tù; Chủ nhiệm đề tài kit test COVID-19 Hồ Anh Sơn bị phạt 12 năm tù.
TPO - Tranh luận với luật sư tại phiên tòa liên quan đến Công ty Việt Á vào chiều 28/12, đại diện Viện Kiểm sát quân sự Trung ương cho rằng, các bị cáo Trịnh Đình Hùng, Phan Quốc Việt, Hồ Anh Sơn đã cấu kết, “phù phép” cho kít test của Việt Á đủ điều kiện lưu hành, từ đó công ty Việt Á có cơ sở trục lợi hàng nghìn tỷ đồng.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đưa hối lộ các quan chức hơn 106 tỉ đồng, thu lợi bất chính 1.200 tỉ đồng. Tại phiên xét xử của tòa án quân sự hôm nay, Phan Quốc Việt trình bày 'công trạng' chống dịch để xin được giảm án.
TPO - Sáng nay, tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo, trong đó Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á bị đề nghị tổng hợp hình phạt từ từ 25 – 26 năm tù; Chủ nhiệm đề tài kit test COVID-19 Hồ Anh Sơn từ 11 – 13 năm tù...
TPO - Trả lời thẩm vấn, các bị cáo Trịnh Thanh Hùng, Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn bào chữa cho hành vi phạm tội của mình là muốn đẩy nhanh tiến độ cho ra kit test phòng chống dịch COVID-19, không có mục tiêu vụ lợi.
TPO - Sáng 27/12, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo, có vi phạm liên quan Công ty Việt Á. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29/12.
TPO - Qua 3 ngày xét xử, ngày 15/9, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 16 năm tù giam đối với bị cáo Võ Thị Huyền Trang (SN 1988, ngụ xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Sáng 30/8, TAND Cấp cao tại thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Tuấn Lâm (tên gọi khác là Peter Lam Bui, 39 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
TPO - Ngày 14/8, TAND tỉnh Hoà Bình mở phiên toà xét xử đồng thời tuyên phạt đối với ông Nguyễn Văn Khuê, nguyên Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nghĩa Phương 12 năm tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
TPO - Nói lời sau cùng, Nguyễn Thị Thanh Hằng, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky xin được giảm án cho cựu PGĐ Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. “Nếu anh Tuấn không được giảm án, thì những ngày anh Tuấn bị giam xin cộng vào bản án của bị cáo để anh ấy được trở về với gia đình”- bị cáo Hằng nói.
TPO - Nói lời sau cùng, các bị cáo nguyên là lãnh đạo UBND Hà Nội, cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội và cựu trợ lý Phó Thủ tướng… xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.
TPO - “Hôm nay tôi thấy anh Hưng khóc trước HĐXX, tôi không hiểu động cơ khóc là gì, tôi khẳng định không thể oan mà khóc trước phiên toà. Đấy là những giọt nước mắt rất cần phải xem xét” - bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội nói tại tòa.
TPO - Sau khoảng 10 phút tự bào chữa, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bật khóc, mong HĐXX và VKS xem xét lại tội danh của bị cáo, cho hưởng mức án tù để bị cáo có cơ hội được làm lại…
TPO - Có lần ở nhà Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội), người phụ nữ thấy cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng tới và lúc về cầm theo chiếc túi chính người này đựng tiền mang đến.
TPO - TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt hai cựu giảng viên Khoa Sinh học - Đại học Sư phạm Hà Nội, liên quan vụ "lộ đề" thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.