Bắc Ninh khởi tố gần 100 bị can phạm tội tham nhũng, kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong năm 2023, cơ quan điều tra các cấp ở Bắc Ninh đã phát hiện, khởi tố mới 19 vụ, với 97 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế...

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh (Ban chỉ đạo) vừa tổ chức phiên họp thứ 7 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động trong năm 2023, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Theo đó, năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ tiếp nhận và phân loại xử lý hơn 1.800 đơn của công dân; tổ chức 12 phiên tiếp dân của Bí thư Tỉnh uỷ; rà soát và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh cho chủ trương, quan điểm giải quyết đối với 12 vụ việc đơn thư phức tạp, đông người.

Bắc Ninh khởi tố gần 100 bị can phạm tội tham nhũng, kinh tế ảnh 1

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh họp phiên thứ 7.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 239 cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát. Qua công tác thanh tra, giải quyết đơn, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, chuyển 9 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền.

Trong năm 2023, cơ quan điều tra 2 cấp ở tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, khởi tố mới 19 vụ, với 97 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế. Toà án nhân dân 2 cấp đã đưa 4/4 vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo ra xét xử sơ thẩm, đưa 2 vụ án thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc ra xét xử phúc thẩm.

Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 135 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Bắc Ninh khởi tố gần 100 bị can phạm tội tham nhũng, kinh tế ảnh 2

Cựu cán bộ lãnh đạo thành phố Từ Sơn bị xét xử trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đã thông qua kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Thị uỷ Thuận Thành và thảo luận, thống nhất chỉ đạo một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đề nghị tập trung nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

MỚI - NÓNG