Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Hoà Bình ‘lĩnh’ 4 năm tù về tội ‘Nhận hối lộ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/3, TAND tỉnh Hoà Bình xét xử và tuyên án sơ thẩm đối với nhóm bị cáo liên quan đến việc nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở GTVT tỉnh Hoà Bình. Trong số các bị cáo, Trịnh Thành Công, nguyên Giám đốc Trung tâm bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, từ tháng 3 - 9/2022, nhóm bị cáo đã lợi dụng chức vụ để nhận tổng cộng 107,1 triệu đồng từ lái xe đến đăng kiểm, nhằm bỏ qua các lỗi về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ.

Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Hoà Bình ‘lĩnh’ 4 năm tù về tội ‘Nhận hối lộ’ ảnh 1

Bị cáo Trịnh Thành Công tại phiên toà.

Trong vụ án, ông Trịnh Thành Công được xác định là bị cáo chủ chốt, phải chịu hình phạt cao nhất với mức 4 năm tù. Theo HĐXX, bị cáo đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và thực hiện ý kiến của các Đăng kiểm viên về việc nhận tiền hối lộ từ lái xe. Hành vi của Trịnh Thành Công đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới.

Các bị cáo khác, bao gồm Trần Thu Hường, Bùi Trung Linh, Kim Ngọc Hiếu và các Đăng kiểm viên khác đã bị tuyên phạt với các mức án tù khác nhau tùy thuộc vào vai trò trong vụ án.

MỚI - NÓNG