Lùm xùm vụ 13 thú cưng bị đầu độc trong đêm

Những chú cún khi còn sống tại quán Tea and Pet. Nhân vật cung cấp.
Những chú cún khi còn sống tại quán Tea and Pet. Nhân vật cung cấp.
Lê Hoàng Duy chủ tiệm cà phê Tea & Pet(242/96 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, quận 3) cho biết chiều 19/11, Duy nhận được tin nhắn thương lượng để bồi thường vụ 13 thú cưng bị giết trong đêm. Tuy có gửi tin nhắn thương lượng nhưng người này nhất quyết không thừa nhận mình đã đầu độc 13 thú cưng.

Sáng 20/11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Lê Hoàng Duy (23 tuổi) cho biết vào chiều ngày 19/11, cơ quan điều tra đã mời anh và người xuất hiện trong video an ninh, đồng thời là người Duy nghi ngờ ra tay đầu độc 13 chú thú cưng cùng lên làm việc.

Duy cho biết: “Trong suốt buổi làm việc, người này liên tục khẳng định mình không phải là kẻ ra tay đầu độc 13 thú cưng và người này hoàn toàn không liên quan gì đến sự việc nhưng đến tối lại chủ động nhắn tin thương lượng với chủ quán về khoản bồi thường.

Nội dung tin nhắn: “Nếu em đồng ý thì anh sẽ chạy đi vay tiền lãi cao, đưa em 20 triệu đồng rồi kết thúc chuyện này. Xong rồi anh làm trả xong 120 triệu đồng đó rồi gom tiền đưa em tiếp để em gầy dựng lại tiệm. Anh thật lòng không giết một con nào hết, anh chỉ sợ gia đình anh biết, má anh sẽ đau lòng và má anh đang bệnh sợ má anh chịu không nổi”.

Anh Duy vẫn khẳng định người ra tay đầu độc chó là một người bạn “khá thân” từ trước đây và kiên quyết: “Người này phải nhận tội, bồi thường 140 triệu đồng”.

Liên hệ với Minh, người nhắn tin cho Thanh Duy vào chiều 19/11, Minh cho biết: “Mình đã làm việc với Công an phường 3, quận 3 và mình khẳng định mình không phải là người làm hại 13 thú cưng. 

Lý do mình nhắn tin cho Duy là vì ngày xưa mình cũng đóng góp một phần kinh phí vào việc mở quán, trực tiếp cùng Duy đi mua những chú thú cưng nên mình có tình cảm, muốn giúp đỡ Duy và quán trong lúc khó khăn. Mình nhắn tin chỉ với mục đích muốn giúp đỡ chứ không phải thương lượng” - Minh nói.

Lùm xùm vụ 13 thú cưng bị đầu độc trong đêm ảnh 1

Tin nhắn Minh gửi cho Duy vào chiều 19/11.

Đến chiều 20/11, Duy cho biết đã có thêm một chú cún nữa chết, tính tới thời điểm này tổng cộng có 14 thú cưng bị chết do bị đầu độc đêm 13/11.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 13/11 sau khi đi sinh nhật về, anh Lê Thanh Duy, chủ quán cà phê thú cưng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 phát hiện có kẻ gian đột nhập vào quán đầu độc và giết hại 13 thú cưng, thiệt hại gần 140 triệu đồng.

Theo Theo Pháp Luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.