Ngày đen tối ở Thái Lan, hơn chục vụ đánh bom

Đưa người bị thương khỏi hiện trường một vụ nổ ở Hua Hin. Ảnh: Getty Images
Đưa người bị thương khỏi hiện trường một vụ nổ ở Hua Hin. Ảnh: Getty Images
TP - Ít nhất 11 vụ nổ xảy ra liên tiếp tại nhiều địa điểm của 5 tỉnh Thái Lan vào cuối ngày 11 và trong ngày 12/8, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 34 người bị thương, trong đó có du khách nước ngoài, nhưng không có người Việt. Nhiều nước khuyến cáo công dân cẩn trọng trong việc đi lại.

Một vụ nổ kép xảy ra tại khu vực nghỉ dưỡng Hua Hin vào cuối ngày 11/8, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng, hơn 20 người bị thương, trong đó có 9 khách du lịch nước ngoài. Hai vụ nổ nữa cũng xảy ra ở khu vực này vào sáng 12/8 khiến 1 người thiệt mạng. 

Theo danh sách mà cảnh sát Thái Lan cung cấp hôm qua, 3 địa điểm ở Hua Hin bị đánh bom gồm tháp đồng hồ Hua Hin, giao lộ Poonsuk và Soi Bintabat. Channel News Asia dẫn thông tin từ nhân viên các bệnh viện địa phương cho biết, trong số người bị thương có công dân Đức, Ý, Hà Lan và Áo.

Cũng trong hôm qua, hai vụ nổ khác xảy ra tại thị trấn du lịch Phuket đông đúc, cụ thể là ở đồn cảnh sát Bangla, khu chợ China Town, Công viên Cá heo trên bãi biển Patong và khách sạn Paradise. Thêm hai vụ đánh bom khác xảy ra tại hai tỉnh Trang và Surat Thani ở miền nam Thái Lan. Tại Trang, những địa điểm hứng bom gồm chợ Centrepoint và chợ bán buôn Lee Mart.

 Lửa cũng bùng lên ở Taweesin Plastic, và một vụ nổ khác xảy ra trước đồn cảnh sát Surat Thani. Lửa và tiếng nổ cũng được báo cáo ở chợ trời Bangnieng tại Pang Nga, Tesco Lotus ở Nakhon Sri Thamarat và một cửa hàng lưu niệm ở Ao Nang, Krabi. Thêm 3 vụ nổ khác được báo cáo ở tỉnh Phang Nga nhưng không ai bị thương, cảnh sát địa phương cho biết.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha kêu gọi người dân bình tĩnh và cho rằng, hung thủ muốn gây bất ổn ở Thái Lan. “Tại sao các vụ đánh bom xảy ra khi đất nước đang tiến tới ổn định, nền kinh tế và du lịch tốt hơn? Ai đã làm điều đó? Các bạn phải tìm ra”, ông Chan-ocha nói.

Chưa ai nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công, và vẫn chưa rõ những vụ nổ này có liên quan đến nhau không, Bangkok Post đưa tin ngày 12/8. Cảnh sát Thái Lan cho biết, chưa có bằng chứng những vụ tấn công này liên quan khủng bố quốc tế. “Những vụ việc này khác với hành động khủng bố thông thường. Chúng giống như kiểu phá hoại tại các địa phương”, Phó phát ngôn viên lực lượng cảnh sát, Thiếu tướng Piyapan Pingmuang, nói trong cuộc họp báo hôm qua.

Loạt đánh bom xảy ra chỉ vài ngày trước lễ tưởng niệm 1 năm xảy ra vụ đánh bom trước đền Erawan ở thủ đô Bangkok, khiến 20 người thiệt mạng, 5 ngày sau khi cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu về bản hiến pháp mới. Các vụ đánh bom cũng diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 84 của Hoàng hậu Thái Lan.

Sẽ bồi thường cho du khách bị ảnh hưởng

Chiều 12/8, Bộ Ngoại giao Thái Lan ra thông cáo báo chí cho biết, các vụ nổ bom khiến 4 người chết, 34 người bị thương, The Nation đưa tin. Chính phủ Thái Lan chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ và bồi thường cho các du khách bị tác động.

Để bảo đảm trật tự, an toàn cho người dân và du khách, chính phủ Thái Lan chỉ đạo chính quyền các địa phương siết chặt an ninh, không để xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào, đặc biệt tại các khu vực đông người, thu hút du khách. Chính phủ cũng giao các cơ quan liên quan có biện pháp hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp và đề nghị người dân theo dõi sát tình hình, luôn cảnh giác.

Theo thông cáo, sự cố trên không liên quan khủng bố mà là hành động nhằm làm mất trật tự công cộng. Lực lượng an ninh đang đẩy nhanh quá trình điều tra để sớm đưa những kẻ phạm tội ra công lý.

Nhiều nước khuyến cáo công dân

Nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Thái Lan đã cập nhật khuyến cáo đi lại đối với công dân họ đến Thái Lan sau khi hàng loạt vụ nổ xảy ra tại 5 tỉnh miền nam nước này. Đại sứ quán Mỹ, Anh, Úc và Nhật Bản đều đã thông báo cho công dân của họ về tình hình mới nhất xảy ra tại Thái Lan, Xinhua đưa tin.

Ngày đen tối ở Thái Lan, hơn chục vụ đánh bom ảnh 1

Tăng cường an ninh ở Hua Hin và các sân bay ở miền nam Thái Lan. Ảnh: Getty Images

Đại sứ quán Anh khuyến cáo công dân tránh đến các tỉnh Pattani, Yala, Narathiwat và Songkhla gần biên giới Thái Lan - Malaysia, trừ khi có việc quan trọng. Đại sứ quán Mỹ khuyến công dân định đến hoặc đang ở Thái Lan đăng ký với Bộ Ngoại giao Mỹ để nhận cập nhật an ninh mới nhất. 

Đại sứ quán Úc khuyên công dân không đến các tỉnh miền nam như Yala, Pattani, Narathiwat, Songkhla, đồng thời cảnh giác cao độ khi đến các khu vực khác của Thái Lan bằng cách chú ý vấn đề an ninh cá nhân vào mọi thời điểm, theo dõi báo đài để nắm được các nguy cơ an ninh. Đại sứ quán Nhật Bản cũng đưa ra khuyến cáo thận trọng bằng tiếng Nhật và đề nghị phía Thái Lan gửi đến những người Nhật đang ở Thái Lan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết, cảnh sát Thái Lan khẳng định, không có người Việt nào bị ảnh hưởng. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ qua tất cả các kênh thông tin.

Hôm qua, Vietravel thông báo, tính riêng khách đăng ký tại trụ sở chính của hãng, có 9 đoàn với tổng cộng 330 khách đang thăm Thái Lan, lịch trình diễn ra bình thường. Các đoàn khởi hành ngày 9, 10, 11/8 và sẽ về ngày 13, 14, 15/8. Khách đều chọn chương trình tham quan Bangkok-Pattaya, không đến Hua Hin.

Bắt 5 kẻ định đánh bom tự sát ở thủ đô Bangladesh

Giới chức Bangladesh thông báo, hôm 11/8, cảnh sát chống khủng bố đột kích khu vực ngoại ô thủ đô Dhaka, bắt giữ 5 thành viên Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) - nhóm phiến quân Hồi giáo thề trung thành với IS. Trong số 5 đối tượng bị bắt, 1 phụ trách chế tạo bom, 4 kẻ sẽ đánh bom tự sát, nhằm vào các mục tiêu quan trọng ở Dhaka, CNN đưa tin hôm qua. Cảnh sát thu giữ 25 kíp nổ, vật liệu chế tạo thuốc nổ, tài liệu thánh chiến. Hôm 26/7, cũng tại khu ngoại ô Dhaka, cảnh sát tiêu diệt 9 thành viên JMB. Theo cảnh sát Bangladesh, JMB tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố trong 18 tháng qua ở Bangladesh.

Hôm qua, quân đội Philippines thông báo sẽ điều tra khả năng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra tại nước này vào cuối tháng 1/2017, Philstar đưa tin. Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn video được cho là của IS tại Trung Đông, với nội dung về chế tạo bom dành cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Hôm qua, các nhà hoạt động người Kurd và Tổ chức giám sát nhân quyền Syria thông báo, ngày 18/7, khi rời khỏi vị trí cuối cùng của mình ở thành phố Manbej của Syria, gần Thổ Nhĩ Kỳ, IS bắt cóc gần 2.000 dân thường làm lá chắn sống, Xinhua đưa tin. Hôm qua, các tay súng IS và dân thường ở trên 500 chiếc xe rời Manbej, hướng về ngoại ô thành phố Aleppo.


MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.