Nam sinh y khoa giúp sản phụ vượt cạn thành công tại chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi đến chốt khai báo y tế, bất ngờ một sản phụ chuyển dạ, ngay lập tức, anh Lâm Chí Cương  - Bí thư Chi đoàn ấp Sông Cái 1, xã Tham Đôn , huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), hiện đang là sinh viên tình nguyện tham gia trực chốt phòng, chống dịch COVID-19, đã kịp thời giúp sản phụ vượt cạn thành công.

Ông Đặng Văn Phương, Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết, một sinh viên y khoa trong thời gian nghỉ học vì dịch COVID-19 đã tình nguyện tham gia trực chốt phòng, chống dịch và đã giúp một sản phụ vượt cạn thành công.

Theo anh Tăng Hòa Tâm - Bí thư Đoàn xã Tham Đôn (huyện Mỹ Xuyên), vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 10/8, các chiến sĩ đang trực tại chốt kiểm dịch thuộc ấp Sông Cái 1, xã Tham Đôn (huyện Mỹ Xuyên) phát hiện hai vợ chồng đi xe máy từ hướng xã Ngọc Đông về hướng huyện Mỹ Xuyên.

Nam sinh y khoa giúp sản phụ vượt cạn thành công tại chốt kiểm dịch ảnh 1

Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Huyện đoàn Mỹ Xuyên biểu dương việc làm của anh Cương.

Khi đến chốt dừng lại khai báo y tế, sản phụ bất ngờ chuyển dạ sinh con ngay tại chốt. Chứng kiến sự việc, ngay lập tức, anh Lâm Chí Cương, thành viên đang trực chốt đã giúp sản phụ sinh hạ một bé trai “mẹ tròn con vuông” trong niềm vui của mọi người. Sau khi em bé chào đời, anh Cương và những người trực chốt giúp mẹ con sản phụ lên xe cấp cứu để chuyển vào bệnh viện.

Anh Tăng Hòa Tâm cho biết, anh Lâm Chí Cương (27 tuổi), Bí thư Chi đoàn ấp Sông Cái 1 là người rất nhiệt tình, năng nổ trong công tác ở địa phương, được mọi người yêu quý.

Hiện nay anh Cương là sinh viên chuyên ngành y khoa năm thứ 2 của Trường Đại học Võ Trường Toản (tỉnh Hậu Giang). Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nghỉ học tại trường, về quê tiếp tục học online. Khi tình hình dịch COVID-19 ở địa phương diễn biến phức tạp, anh đã tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh ấp Sông Cái 1.

Theo anh Cương, không chỉ anh mà tất cả mọi người khi gặp tình huống đó chắc chắn ai cũng ra tay giúp đỡ, huống gì anh là một sinh viên ngành y.

Ông Đặng Văn Phương - Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên nói: “Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần vì người khác của anh em trực chốt phòng chống dịch nói chung và của anh Cương nói riêng. Việc làm của anh Cương đã thể hiện được phẩm chất của người thanh niên trẻ và thể hiện được vẻ đẹp của tinh thần “lương y như từ mẫu” đối với người dân. Ngay sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã cho cán bộ huyện đoàn đến thăm, biểu dương nghĩa cử cao đẹp của anh Cương”.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.