San sẻ yêu thương với người dân Bình Dương, Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các phần quà thiết thực vừa được trao đến hai địa phương nhằm chung sức giúp bà con và lực lượng tuyến đầu vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch.

Tại tỉnh Bình Dương, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật và Trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM đã tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” nhằm kịp thời hỗ trợ thanh thiếu nhi, thanh niên công nhân và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu cách ly, khu phong tỏa; chia sẻ, động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

San sẻ yêu thương với người dân Bình Dương, Phú Yên ảnh 1

Trao tặng 1.000 phần quà nhu yếu phẩm cùng các vật dụng y tế cho các trường hợp khó khăn, lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch tại Bình Dương (Ảnh: YSW)

Theo đó, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 100.000 khẩu trang kháng khuẩn, 5 tấn bắp nếp, 20 tấn thanh long, 1.000 phần quà (500 nghìn đồng/ phần) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch.

Những phần quà thiết thực này sẽ được Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Dương, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Thuận An và Dĩ An chuyển đến tận tay người dân nằm trong diện thụ hưởng.

Cũng với tinh thần san sẻ ngày dịch, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật phối hợp Tỉnh Đoàn Phú Yên vừa tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương này.

San sẻ yêu thương với người dân Bình Dương, Phú Yên ảnh 2

"Chuyến xe yêu thương" đến với mảnh đất hoa vàng - cỏ xanh Phú Yên.

San sẻ yêu thương với người dân Bình Dương, Phú Yên ảnh 3

Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam trao tặng các phần quà thiết yếu cho bà con Phú Yên.

Với sự chung tay của nhiều đơn vị, chuyến xe đã trao tổng cộng 10 tấn gạo, 500 hộp bánh, 3.000 bộ đồ bảo hộ, 24.000 phần sữa, 100.000 khẩu trang kháng khuẩn đến tận tay những bà con nhân dân đang gặp nhiều khó khăn trong các khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19; những chiến sỹ, tình nguyện viên tuyến đầu phòng, chống dịch của tỉnh Phú Yên.

Ngày 10/8, Cộng đồng tình nguyện viên Phú Yên đã chính thức được thành lập và ra mắt Ban điều phối. Trước đó, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên đã kêu gọi và kết nối các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh chung sức tham gia lực lượng này.

Với thông điệp “Chung tay vì cộng đồng - Kết nối những yêu thương”, Cộng đồng tình nguyện viên Phú Yên được thành lập với mong muốn được kết nối những người muốn đóng góp sức trẻ, trí tuệ, tài năng, kể cả vật chất và tinh thần cho sự phát triển kinh tế, xã hội của quê hương, đất nước. Đây còn là nơi để các bạn trẻ trên nhiều lĩnh vực gặp gỡ, giao lưu, cùng chung tay vì cộng đồng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi nhân dân cần, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID- 19.

Anh Phạm Thế Vũ, Trưởng Phòng Kỹ năng - Nghiệp vụ, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên được giao nhiệm vụ Trưởng ban điều phối Cộng đồng tình nguyện viên Phú Yên nhằm phụ trách điều hành công việc chung, công tác đối ngoại…

MỚI - NÓNG