Tuổi trẻ Hà Nội nấu 3.000 suất cơm mỗi ngày tặng người nghèo, lao động tự do

0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên tình nguyện trao tặng suất cơm cho người nghèo trong chương trình chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”
Thanh niên tình nguyện trao tặng suất cơm cho người nghèo trong chương trình chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”
TPO - Thành Đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai giai đoạn 2 chương trình Triệu bữa cơm, với 12 bếp ăn, dự kiến mỗi ngày cung cấp 2500-3000 suất cơm cho lao động tự do, phụ nữ, trẻ em ngoại tỉnh đang ở trọ tại Hà Nội khi thành phố thực hiện giãn cách đợt 2.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội cho biết, chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” đã kết thúc sau 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội.

Chương trình diễn ra với sự chung tay vào cuộc của Trung Tâm Tình nguyện quốc gia - Hội LHTN TP. Hà Nội - Nhóm thần tốc Hà Nội, CLB xe bán tải địa hình Việt Nam vận chuyển các suất cơm và sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện khác.

Sau 15 ngày tổ chức Chương trình “Triệu bữa cơm – Hà Nội nghĩa tình”, hơn 11.000 suất cơm đã được trao đến tay các bệnh nhân nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Nối tiếp thành công đó, Thành Đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của chương trình với tên gọi “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình - tấm lòng người làm báo”.

Ở giai đoạn này, chương trình sẽ nấu 500 suất ăn mỗi ngày tặng cho các đối tượng người lao động tự do, phụ nữ, người già, trẻ em, không có nhà Hà Nội, là người ngoại tỉnh lao động tự do phải ở trọ tại Hà Nội trong 15 ngày giãn cách tiếp theo.

Ngoài 2 bếp ăn cấp thành phố, giai đoạn 2 sẽ có thêm 10 bếp của các quận, huyện với mục tiêu, mỗi ngày cung cấp 2500-3000 suất cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Tiến cho biết, niềm vui lớn nhất của Ban Tổ chức là những người nghèo có cơm ăn mỗi tối trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Qua đó, lan toả tinh thần chia sẻ giúp đỡ những người còn đang khó khăn tới cộng đồng.

“Tôi mong rằng, mọi người hãy ủng hộ và tham gia chương trình để “không ai bị bỏ lại ở phía sau”, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội”, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Hà Nội chia sẻ.

MỚI - NÓNG