Ngày trực chốt, tối chong đèn hái rau

0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên tình nguyện chong đèn hái rau cho bà con nông dân Phúc Thọ trong đêm.
Thanh niên tình nguyện chong đèn hái rau cho bà con nông dân Phúc Thọ trong đêm.
TPO - Chị Khuất Thị Phương Linh, Bí thư Đoàn xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cùng đoàn viên, thanh niên trong xã ra đồng chong đèn thu hoạch ổi, rau muống, rau ngót... giúp bà con nông dân đến hơn 23h đêm, rồi 3 giờ sáng hôm sau lại dậy tiếp tục công việc cho kịp chuyến hàng vào buổi sớm mai.

Ngày trực chốt, tối ra đồng hái rau

Hàng tấn rau, củ, quả trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã được đoàn viên, thanh niên thu hoạch trong đêm, mang đi tiêu thụ giúp bà con nông dân, trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày trực chốt, tối chong đèn hái rau ảnh 1

Ngày đi trực chốt, tối các tình nguyện viên xã Tích Giang chong đèn thu hoạch nông sản cho bà con nông dân

Chị Linh cho biết, chiều 6/8, Đoàn xã nhận được đơn hàng thu mua nông sản với hơn 800kg, gồm ổi và các loại rau. 19 giờ tối hôm đó, sau khi kết thúc ca trực chốt tại chợ dân sinh, chị Linh cùng một số đoàn viên, thanh niên ăn vội bát cơm rồi chong đèn ra đồng thu hoạch nông sản giúp bà con nông dân đến hơn 23 giờ đêm.

Đến khoảng 3 giờ sáng hôm nay (7/8), các bạn thanh niên tình nguyện tiếp tục ra đồng thu hoạch nông sản, để gom đủ số lượng cho kịp chuyến hàng vào buổi sáng sớm.

Ngày trực chốt, tối chong đèn hái rau ảnh 2

Hái ổi trong đêm

Theo chị Linh, xã Tích Giang có đặc sản ổi Nữ Hoàng và các loại rau. Đây là nguồn thu nhập chính của bà con nông dân. Những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, bà con gặp khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa.

“Khi đi tuyên truyền về phòng chống dịch, nhìn các vườn ổi đã đến mùa mà chưa kịp thu hoạch bị rụng trắng đồng, rất xót ruột”, chị Linh kể. Chị đã tham mưu với chính quyền, cũng như Huyện Đoàn Phúc Thọ hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch và tìm đầu ra tiêu thụ nông sản.

Vì thế, dù phải đảm trách nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ: tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; trực chốt; hỗ trợ tiêm vắc xin… nhưng đoàn viên, thanh niên trong xã vẫn tích cực thu hoạch nông sản trong đêm giúp bà con nông dân. Để đảm bảo độ tươi ngon của rau quả khi đến tay người tiêu dùng, các đội tình nguyện thu hoạch rau trong đêm.

Chị Linh cho biết thêm, không chỉ hỗ trợ thu hoạch rau quả, tránh bị rơi rụng, hư hỏng, Đoàn Thanh niên còn kết nối được nguồn tiêu thụ với giá cả ổn định. “Bà con nông dân rất vui mừng, vì dù ảnh hưởng dịch bệnh, nông sản của họ vẫn được tiêu thụ đảm bảo thu nhập”, chị Linh chia sẻ.

Anh Kiều Duy Khuynh, Bí thư Đoàn xã Sen Phương (huyện Phúc Thọ) cho biết, đội thanh niên tình nguyện trong thu hoạch nông sản từ ngày 3/8 đến nay. Ban ngày đội tình nguyện đi tuyên truyền phòng chống dịch, hỗ trợ trực chốt, tiêm vắc xin.... đêm lại ra đồng chong đèn hái rau giúp bà con nông dân. Tại Sen Phương, rau muống chiếm số lượng rất lớn, mỗi ngày tiêu thụ hơn 1 tấn.

Gần 30 tấn nông sản tiêu thụ trong 3 ngày

Anh Hoàng Ngọc Thanh, Bí thư Huyện Đoàn Phúc Thọ cho biết, Huyện Đoàn phối hợp với Phòng kinh tế của huyện triển khai kế hoạch Hỗ trợ nông dân Phúc Thọ tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19.

Huyện Đoàn và đoàn thanh niên các xã, thị trấn truyên truyền và triển khai đặt các đơn hàng chủ yếu trên mạng xã hội. Tính đến ngày 7/8, sau 3 ngày triển khai chương trình, tuổi trẻ Phúc Thọ đã chung tay hỗ trợ kết nối, thu hoạch và tiêu thụ được gần 30 tấn nông sản.

Ngày trực chốt, tối chong đèn hái rau ảnh 3

Đội thanh niên tình nguyện hái rau ngót

Theo anh Thanh, các đội tình nguyện đều thức đêm thu hoạch nông sản để đảm bảo tươi, ngon khi đến tay người tiêu dùng. Nhiều đơn vị, thanh niên tình nguyện thức dậy từ 2-3 giờ sáng để kịp thu hoạch. Nông sản sau khi thu hoạch được đóng gói bao bì cẩn thận, tập hợp và vận chuyển tới đầu mối là Đoàn thanh niên các xã, thị trấn có nhu cầu tiêu dùng.

Người vận chuyển phải là người có giấy đi đường có xác nhận của UBND xã nơi xuất phát, ghi rõ cung đường đi, địa điểm đến, thông tin người nhận hàng; có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 (test nhanh) của cơ quan y tế.

Bí thư Huyện Đoàn Phúc Thọ cho rằng, đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên, trong hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.